Tiêu thụ vàng của cả thế giớitrong năm 2010 là 3.812 tấn, mức cao nhất trong 10 năm qua nhưng vẫn thấp hơn296 tấn so với tổng nguồn cung, theo báo cáo xu hướng nhu cầu về vàng năm 2010của hội đồng Vàng thế giới công bố ngày 17.2.2011. Tiêu thụ vàng năm 2010 tăng9% so với năm 2009, tổng giá trị tiêu thụ tăng 38% do giá vàng tăng cao.
Theo hội đồng vàng thế giới, hainguyên nhân khiến tiêu thụ tăng mạnh. Thứ nhất, nhu cầu vàng nữ trang, thịtrường Ấn Độ hồi phục và nhu cầu từ Trung Quốc gia tăng. Thứ hai, ngân hàngtrung ương ở các nước lần đầu tiên trong 21 năm qua chuyển từ trạng thái bánròng sang mua ròng.
![]() |
Nhu cầu vàng nữ trang Ấn Độ tăng |
Báo cáo về tiêu thụ vàng công bố ngày 17.2 cho thấy,tiêu thụ vàng trang sức trong năm 2010 lên tới 2.059,6 tấn, tăng 17% so với cùngkỳ năm trước. Động lực của vàng trang sức đến từ thị trường Ấn Độ và Trung Quốc,chiếm 51% lượng vàng trang sức và vàng thỏi, tiền vàng của cả thế giới.
Nhu cầunắm giữ vàng thỏi tăng mạnh trong năm qua. Lượng tiêu thụ vàng ở Ấn Độ đã tăng66% so với năm 2009. Giới đầu tư Trung Quốc mua vào 179,9 tấn vàng ở dạng thỏivà tiền vàng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vàng tiêu thụ ở TrungQuốc năm 2010 là 607,1 tấn, tăng 29% so với năm trước.
Trong giai đoạn từ 1989 tới 2007, các ngân hàngtrung ương trung bình mỗi năm bán ra từ 400- 500 tấn vàng. Năm 2008, lượng vàngbán ra giảm còn phân nửa và một năm sau, giảm còn 30 tấn vàng. Năm 2010, cácngân hàng Trung ương đã mua ròng xấp xỉ 90 tấn vàng.
Trong cơ cấu dự trữ của cácnền kinh tế phát triển ở Tây Âu và Bắc Mỹ, dự trữ bằng vàng chiếm 40%. Trong khitỉ lệ này ở các nước đang phát triển là 5%. Trong số các nền kinh tế mới nổi muavàng dự trữ nhiều, Nga là nước dẫn đầu với 135 tấn. Ngân hàng trung ương củaThái Lan, Bangladesh, Venezuela và Philippines, lần lượt mua vào 16 tấn, 10 tấn,5 tấn và 1,4 tấn.
Trong khi nhu cầu mua vàng của người dân và ngânhàng trung ương của nhiều nước tăng, thì các quỹ đầu tư (ETF) lại giảm lượng nắmgiữ, với tổng số lượng mua vào là 338 tấn, giảm 45% so với năm trước.
|
Nga công bố mua ít nhất 100 tấn vàng dự trữ năm 2011 |
Báo cáo cũng đưa ra nhận định, nhu cầu đầu tư vàovàng như một cách phòng ngừa rủi ro và lạm phát vẫn còn mạnh trong năm nay.Tháng 1 vừa qua, Nga công bố sẽ mua thêm tối thiểu 100 tấn vàng trong năm 2011.
Tổng lượng vàng tiêu thụ ở Việt Năm trong năm 2010,theo báo cáo của hội đồng Vàng thế giới, là 81,4 tấn, tăng 11% so với năm trước.Trong đó, tiêu thụ vàng trang sức trong năm 2010, là 14,4 tấn, giảm 5% so vớinăm trước. Trong bối cảnh giá tăng 30%, mức giảm như vậy, theo báo cáo, chứng tỏnhu cầu vẫn khá lớn.
Về đầu tư vàng, Việt Nam tiêu thụ 67 tấn, tăng 15%so với năm trước. Báo cáo ghi nhận lượng cầu tăng mạnh trong quý cuối cùng củanăm 2010, với 21,4 tấn, tăng 67% do “sức ép lạm phát và tiền đồng giảm giá”.
Theo Tiểu Lý
SGTT