Bánh khoai lang chiên thơm phức ngon lạ khi cho thêm nguyên liệu này

Món bánh khoai lang kiểu này thơm ngon hấp dẫn và vô cùng bổ dưỡng nữa chứ.

Món bánh khoai lang kiểu này thơm ngon hấp dẫn và vô cùng bổ dưỡng nữa chứ.

Nguyên liệu:

200g khoai lang

180g bột gạo nếp

25g yến mạch

80g đường trắng

50ml nước

Một ít dầu ăn

Cách làm:

Bước 1

Khoai lang gọt vỏ rửa sạch thái lát rồi cho vào nồi hấp chín sau đó nghiền nát khoai lang.

Bước 2

Cho khoai lang nghiền vào âu, thêm yến mạch, bột nếp, đường vào. Đổ từ từ 50ml nước vào âu bột.

Bước 3

Nhào bột thành khối dẻo mịn. Chia bột thành từng viên nhỏ, mỗi viên khoảng 50g.

Bước 4

Vê từng viên bột thành chiếc bánh bầu dục. Cho bánh vào đĩa rồi cho vào nồi hấp đã đun sôi nước, hấp bánh khoảng 10 phút là bánh chín.

Bánh khoai lang có thêm nguyên liệu là yến mạch sẽ khiến món bánh thêm phần hấp dẫn và bổ dưỡng. Bánh sau khi hấp chín vừa dẻo lại ngọt thơm rất dễ ăn. Đặc biệt ăn vào những ngày lạnh thì ngon hết ý.

Bánh khoai lang chiên thơm phức ngon lạ khi cho thêm nguyên liệu này - Ảnh 5.
Chúc bạn ngon miệng!

Theo Helino


Bánh khoai lang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.