Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!

Nếu chưa biết cách làm sao để có món mứt thơm ngon, đẹp mắt như ngoài hàng thì bạn hãy thực hiện theo công thức dưới đây nhé đảm bảo ai ăn cũng khen ngon.

Mỗi dịp Tết đến xuân sang, mứt là món ăn vặt không thể thiếu trong nhiều gia đình. Nhưng có một thực tế là nhiều người lo lắng vấn đề an toàn thực phẩm khi mua ngoài hàng nhưng lại ngại nếu làm ở nhà sẽ mất thời gian và không được ngon bằng. Thấu hiểu được băn khoăn của độc giả, Tintuconline xin chia sẻ với bạn công thức làm các món mứt thơm ngon, bắt mắt nhưng cũng rất dễ thực hiện.

1. Mứt dừa ngũ sắc

Mứt dừa là món ăn khá quen thuộc với mọi người, tuy nhiên, khi bạn biến tấu một chút, chúng sẽ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ công thức làm món mứt dừa ngũ sắc.

Nguyên liệu:

- 1kg cùi dừa bánh tẻ dẻo 

- 500gr đường (nếu cho ít hơn đường sẽ không kết tinh được)

- 60gr sữa đặc ông thọ

- Vani dạng bột 2 ống (hoặc vani extra)

- Một quả chanh 

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-1

Nguyên liệu cho món mứt dừa (Ảnh: Vũ Thanh Hoan)

Cách làm:

- Dừa non rửa sạch ngâm vào chậu nước có vắt 1/2 quả chanh để cho dừa được trắng.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-2

- Vớt ra lấy con dao có nạo thái sợi. Không nên dùng nạo vì sẽ mỏng quá ăn không ngon và bị nát.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-3

- Đun sôi một nồi nước, sau đó cho dừa vào đợi đến khi sôi lại thì vớt ra chậu nước lạnh. Mục đích của việc làm này là để dầu dừa được tiết ra nhanh hơn, giúp mình rửa ít nước hơn. Sau đó rửa 3-4 lần nữa cho đến khi nước trong không còn đục nữa là được.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-4

- Ướp dừa theo tỉ lệ: 1kg dừa với 500gr đường, 1 ống vani, sau đó ướp qua đêm cho đường tan hết, càng ướp lâu sợi dừa càng trong. Nếu bạn không có thời gian có thể ướp trong 1-2 tiếng.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-5Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-6(Ảnh: Vũ Thanh Hoan)

- Chia dừa làm 5 hoặc 6 phần để pha màu. Màu trắng thì để nguyên mang đi sên luôn.

 Cách pha màu:

- Đậu biếc (xanh dương): Đun sôi nước cho khoảng 15-20 bông vào đun lấy màu xanh, rồi ngâm với mứt dừa từ 2-3 tiếng.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-7

- Bột hoa dành dành (màu vàng): Pha với 50ml nước lọc, rồi dây qua cho sạch, cho vào mứt ngâm 2-3 tiếng.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-8

- Bột củ dền (màu đỏ): Cũng pha như hoa dành dành.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-9

- Bột trà xanh (màu xanh lá cây): Pha với 50ml nước lọc, rồi dây qua cho sạch, cho vào mứt ngâm 2-3 tiếng.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-10

- Bột gấc (màu cam): Pha với 50ml nước nóng rồi lọc qua rây, cho vào mứt ngâm như trên.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-11

- Hoặc các bạn có thể cho màu tím của lá cẩm, màu nâu của bột ca cao.

Thành quả sau khi pha màu:

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-12Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-13

Chú ý: Không nên cho các loại mứt chua để tạo màu như atiso, chanh leo vì mứt sẽ không kết tinh được.

Sên mứt:

- Chuẩn bị một chảo chống dính đế dày thì càng tốt để dừa không bị cháy.

- Đổ dừa vào chảo, để lửa to, đến khi dừa bắt đầu sôi lăn tăn thì hạ nhỏ lửa đến khi dừa gần cạn nước thì hoà 50-100gr sữa đặc ông thọ với chút nước trắng đổ vào chảo dừa, lại vặn bếp to cho sôi lại, sau đó hạ nhỏ lửa. Không nên cho sữa ông thọ sớm quá tránh cho mứt bị vàng.

- Đến khi đảo thấy hơi nặng tay, lúc này đường bắt đầu có hiện tượng kết tinh thì cho nhỏ lửa hơn nữa và đảo liên tục. Sau đó nhấc chảo ra, bật quạt lên đảo liên tục cho dừa kết tinh và bông trắng lên.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-14Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-15Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-16(Ảnh: Vũ Thanh Hoan)

- Đổ mứt dừa ra một cái mâm bên dưới lót giấy, đảo đều cho thoáng. Sau đó cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng sấy ở nhiệt độ 100 độ từ 5-10p. Nếu trời nắng bạn có thể mang mứt ra phơi. Sau đó cất mứt vào túi kín và sử dụng dần.

Thành phẩm chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn, khó cưỡng lại rồi.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-17

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-18

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-19Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-20

Nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi khi sên mứt dừa:

- Nên chọn dừa dẻo, hoặc bánh tẻ không nên chọn dừa già quá hoặc non quá.

- Mứt không kết tinh được do thiếu đường: Nên ướp dừa với tỉ lệ trên không được cho ít hơn.

- Khi để lửa quá to sẽ làm cho đường bị cháy, keo lại không kết tinh được, vì thế khi sên dừa bạn nên để lửa thật nhỏ.

- Không nên sên mứt lâu quá sẽ làm khô mứt, khi ăn sẽ bị cứng.

- Nếu mứt không kết tinh được do thiếu đường thì mọi người đổ thêm đường vào sên tiếp.

- Nếu đường cứ keo lại, sên mãi không kết tinh thì mang đi rửa hết phần đường cũ, cho lại đúng tỉ lệ như trên và sên thật nhỏ lửa.

- Nhớ sên đến khi nặng tay đường hơi kết tinh thì nhấc chảo ra khỏi bếp đảo liên tục ở bên ngoài đến khi kết tinh hẳn chứ không đảo mứt kết tinh trên bếp còn lửa.

- Đổ mứt ra mâm đi bao tay sốc mứt lên trước quạt cho nguội hẳn dừng lại và tiếp tục hong trước quạt thêm 2-3h mới đóng túi.

- Nếu mứt chảy nước mà nhà có lò sấy thì sấy thêm ở 100 độ trong 10 phút.

- Nếu làm các công đoạn trên vẫn bị chảy nước thì cho dừa lên bếp để nhiệt độ nhỏ nhất sên thêm một lúc nữa, rồi lại đảo và hong trước quạt thêm vài giờ hãy đóng gói.

- Đường kết tinh mà bám vào mứt nhiều quá thì sau này sẽ gây ra hiện tượng chảy nước nên làm xong các bạn đảo nhẹ nhàng cho đường rơi bớt ra.

2. Mứt gừng đỏ

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-21

Ngoài mứt dừa ngũ sắc đẹp mắt, độc giả có thể tham khảo cách làm mứt gừng đỏ có màu tự nhiên từ lá tía tô. Món mứt gừng có màu đỏ tự nhiên bắt mắt, khi ăn có vị cay cay, thơm thơm của gừng, vừa làm ấm cơ thể trong những ngày lạnh, lại giúp chống ngán hiệu quả.

Nguyên liệu

- Củ gừng: 700g 

- Đường: 400g 

- Lá tía tô đỏ: 1 nắm

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-22

Cách làm

- Lá tía tô rửa sạch cắt nhỏ nấu cho ra nước màu đỏ. 

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-23

- Gừng mua về cạo sạch vỏ, rửa sạch, cắt lát mỏng( to nhỏ tuỳ ý thích)

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-24Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-25

- Nấu nước sôi cho gừng vào luộc khoảng 3 ~ 5 phút cho ra bớt chất cay. 

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-26Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-27(Ảnh: Xuan Kieu Kado)

- Vớt gừng ra rửa với nước lạnh. Rồi để cho ráo nước. 

- Khi gừng đã ráo nước, cho đường và nước màu lá tía tô vào ngâm, để qua đêm. Bạn nhớ ngâm qua đêm để cho màu và đường thấm vào gừng.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-28

- Gừng đã ngâm qua đêm lấy ra chắt nước đường vào chảo nấu khoảng 5~10 phút rồi cho gừng vào sên. 

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-29

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-30(Ảnh: Xuan Kieu Kado)

- Ban đầu để lửa trung bình sên cho đến khi nước đường cạn bớt thì hạ lửa nhỏ xuống. 

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-31

- Sên đến khi nước đường cạn gần hết, cho thêm vào vài giọt vani để tạo thêm mùi thơm hấp dẫn. 

- Khi nước đường đã cạn hết và bắt đầu lên phấn trắng lúc này nếu chảo bị dính đường có màu ngả vàng, hãy thay chảo để mứt giữ được màu tươi đẹp hơn.

- Sên đến lúc phấn trắng bao phủ hết miếng gừng là được. Tuỳ mọi người thích độ khô của gừng như thế nào.

Chị em trổ tài làm mứt nhâm nhi ngày Tết: Mứt ngũ sắc thơm ngon đẹp mắt, mứt gừng đỏ vừa lạ vừa thơm!-32

- Muốn để mứt được lâu đem phơi nắng 1~3h sau sẽ không bị chảy nước. 

Chúc các bạn thành công!

Theo An Nhiên - Vietnamnet


Tết Tân Sửu

Món Ngon Mỗi Ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.