Những món ăn đem lại may mắn trong năm mới ở các nước trên Thế giới

Nho, thịt lợn, rau xanh, lựu... là những món ăn có ý nghĩa may mắn đối với một số quốc gia trên Thế giới trong dịp năm mới.

Nho, thịt lợn, rau xanh, lựu... là những món ăn có ý nghĩa may mắn đối với một số quốc gia trên Thế giới trong dịp năm mới.

Đối với nhiều người, ngày 1/1 đầu năm là cơ hội để quên đi những gì đã qua và xây thực hiện một khởi đầu mới. Thay vì phó mặc cho số phận, tại sao không tận hưởng một bữa ăn tuyệt vời và đồng thời mang lại may mắn cho năm mới? Có rất nhiều loại thực phẩm được cho là sẽ mang lại may mắn và những điều tuyệt vời nếu ta thưởng thức chúng vào ngày đầu năm.

Truyền thống chào đón ngày đầu năm ở mỗi quốc gia là khác nhau nhưng tựu chung lại, vẻ đẹp ấy đều chất chứa đặc điểm chung về mặt văn hóa và ẩm thực. Những loại thực phẩm phổ biến được sử dụng làm những món ăn chào đón năm mới và may mắn thường bao gồm: nho, rau xanh, cá, thịt lợn, các loại đỗ và bánh.

Nho

Tại Tây Ban Nha, nho là món ăn không thể thiếu trong dịp đầu năm mới. Vào đêm giao thừa, tất cả mọi người trong gia đình thường vặt từng quả một cho vào miệng cho đến khi chuông đồng hồ điểm đúng 0h. Nếu ai đó ăn được hết 12 quả trước khi bước sang năm mới, điều đó có nghĩa rằng họ sẽ có một năm mới thịnh vượng. Mỗi trái nho sẽ là biểu tượng cho một tháng trong năm, do vậy, người Tây Ban Nha thường chọn những trái mọng và ngọt để cho năm mới thêm ngọt ngào và may mắn.

 nhung mon an dem lai may man trong nam moi o cac nuoc tren the gioi - 1

Tại Tây Ban Nha, nho là món ăn không thể thiếu trong dịp đầu năm mới (Ảnh: Internet)

Rau xanh

Vào ngày đầu năm mới, những người dân từ miền biển Nam Mỹ tới châu Âu thường ăn các loại rau lá xanh, bao gồm cải xoăn, cải bắp bởi màu sắc và hình dáng của những loại rau này giống như tiền giấy. Những người ở các quốc gia này cũng tin rằng ăn nhiều rau lá xanh thì bạn càng giàu có khỏe mạnh trong suốt năm mới.

Đậu

Đậu bao gồm đậu Hà Lan, đậu lăng, v.v… Vào ngày đầu năm mới, người Italy thường chuẩn bị món Cotechino con Lenticchie (đậu lăng xanh với xúc xích) bởi họ quan niệm rằng đậu lăng có màu xanh lá và hình dáng giống với đồng xu. Đặc biệt, khi nấu, đậu lăng thường nở tròn đầy trong nước, tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang.

 nhung mon an dem lai may man trong nam moi o cac nuoc tren the gioi - 2

Ở Hungary, đậu lăng tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang (Ảnh: Internet)

Đậu lăng cũng được xem là món ăn may mắn ở Hungary và họ thường thích ăn món súp đậu lăng trong ngày đầu năm. Ngoài ra, người Đức cũng sử dụng đậu và thịt lợn ăn kèm với súp để chào năm mới. Và tại Nhật Bản, món osechi-ryori – món ăn biểu tượng truyền thống được dùng vào ba ngày đầu tiên của năm mới – cũng có một loại đậu đen ngọt với tên gọi kuro-mame.

Thịt lợn

Ở một số nước như Cuba, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary và Áo thì lợn tượng trưng cho sự phát triển, hưng thịnh. Họ quan niệm rằng loài động vật này luôn di chuyển về phía trước, điển hình khi ăn chúng thường đẩy mõm về phía trước để ăn hết thức ăn trong máng. Chính vì đặc điểm này, những đất nước này sẽ không quên dùng đến các món ăn chế biến từ thịt lợn với mong muốn một năm mới sẽ thành công và may mắn, thành đạt.

Không chỉ giới hạn trong thịt lợn, thực phẩm có hình con lợn (chẳng hạn như bánh quy, bánh ngọt…) cũng là món ăn may mắn trong ngày đầu năm mới ở các quốc gia này.

 nhung mon an dem lai may man trong nam moi o cac nuoc tren the gioi - 3

Ở một số nước như Cuba, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary và Áo thì lợn tượng trưng cho sự phát triển, hưng thịnh (Ảnh: Internet)

Cá trích

Ở Đức, Ba Lan và Scandinavia, người ta tin rằng ăn cá trích vào lúc nửa đêm trong dịp năm mới sẽ bảo đảm một năm giàu sang, phú quý. Ngoài ra, màu bạc của chúng tương tự của tiền xu, một điềm tốt cho vận may trong tương lai. Người Đức thậm chí còn cho một vài chiếc vảy cá trích vào trong ví dịp đầu năm để gặp nhiều may mắn.

Bánh

Các loại bánh nướng hay bánh ngọt sử dụng để đón năm mới thường có hình tròn – biểu tượng cho đồng xu và tượng trưng cho một năm thịnh vượng. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người dân thậm chí còn giấu một đồng xu trong những chiếc bánh khi nướng để đem lại sự may mắn bất ngờ cho người thưởng thức chúng.

Chẳng hạn, ở miền Nam nước Mỹ, bánh ngô là một trong những món ăn rất được ưa thích. Đặc biệt, món ăn này thường không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới vì màu sắc của nó giống với màu của vàng. Để thêm phần may mắn, nhiều người thêm hạt bắp vào đó bởi trông chúng giống như những hạt vàng tự nhiên.

Quả lựu

Với người Thổ Nhĩ Kỳ, quả lựu đại diện cho may mắn. Bởi lẽ, họ quan niệm rằng màu đỏ của lựu tượng trưng cho trái tim của con người, biểu thị cuộc sống và khả năng sinh sản; các thành phần có thể chữa bệnh của lựu đại diện cho sức khoẻ và những hạt lựu tròn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự thịnh vượng, tiến bộ. Chính vì lẽ đó, trái cây này luôn được xem là loại quả may mắn cho người dân  Thổ Nhĩ Kỳ trong mỗi dịp năm mới.

 nhung mon an dem lai may man trong nam moi o cac nuoc tren the gioi - 4
Với người Thổ Nhĩ Kỳ, quả lựu đại diện cho may mắn (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, một số loại thực phẩm không thích hợp cho dịp đầu năm và được cho là thiếu may mắn mà nhiều nơi trên thế giới thường tránh sử dụng như tôm bởi chúng di chuyển ngược về sau và có thể là hiện diện của sự thất bại; gia cầm cũng bị “kiêng” do chúng có cánh và có thể mang may mắn bay đi.

Theo Khám phá


món ăn may mắn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.