Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán

Để có món xương heo hầm vị mới lạ và hấp dẫn, chị em hãy thực hiện theo công thức sau đây.

Xương heo là thực phẩm thường ngày của nhiều gia đình. Có nhiều cách chế biến món ăn với xương, tuy nhiên, để món ăn này có hương vị mới lạ lại thanh nhiệt giải cảm thì chị em hãy thử làm theo công thức sau đây nhé.

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-1Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-2

Nguyên liệu Gia vị
Xương heo
Đậu đỏ
Cà rốt
Sắn dây tươi
Gừng

Muối

 

 

Cách thực hiện

1. Ngâm đậu đỏ trong 1 giờ sau khi vo sạch để dễ nấu hơn.

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-3

2. Sắn dây tươi gọt vỏ cắt khúc, cà rốt gọt vỏ cắt khúc.

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-4

3. Xương heo rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, cho vào nồi nước lạnh, tiếp tục chần khoảng 1 phút sau khi nước sôi. Việc làm này loại bỏ mùi hôi. Sau đó vớt ra rửa sạch để dùng sau.

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-5

4. Cho xương heo, sắn dây, cà rốt, đậu đỏ đã ngâm nở vào nồi, thêm gừng thái chỉ để khử mùi tanh.

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-6

5. Thêm lượng nước thích hợp, đun trên lửa lớn, vớt bọt, đậy vung, chuyển sang lửa nhỏ ninh trong 60 phút. 

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-7

6. Sau khi hầm chỉ cần nêm chút muối vừa ăn sẽ rất ngọt. Như vậy là bạn đã thực hiện được món ngon hết sảy, cực dễ ăn hợp với cả người già và trẻ nhỏ.

Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-8Xương heo hầm theo cách này vị ngọt nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt giải cảm, cả nhà ăn không biết chán-9

Theo Minh Minh - Vietnamnet


Món Ngon Mỗi Ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.