Ngày 7/1/2011, Công an TP.Thanh Hóa cho biết, VKS cùng cấp vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnhtạm giam đối với Hoàng Văn Khải (SN 1975, trú tại xã Hoằng Lương, huyện HằngHóa) để điều tra về hành vi “đóng giả bác sỹ” vào bệnh viện tiêm thuốc mê vàongười bệnh nhân, nhằm cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ngày2/1/2011, khi bà Lê Thị Ngần (53 tuổi, ở phường Đông Vệ) đang nằm điều trị tạiKhoa ngoại thuộc Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa, thì có một “người mặc áo blutrắng” đến tiêm cho bà một mũi thuốc.
![]() |
Hoàng Văn Khải cùng tang vật vụ án. Ảnh: Đình Hợp |
Sau khi tiêm xong, vị bác sỹ nàybỏ đi còn bà Ngần thì ngủ mê man bất tỉnh. Người nhà bệnh nhân gọi mãi mà vẫnkhông thấy bà Ngần tỉnh giấc, nên sinh nghi. Một lúc sau, vị bác sỹ này quaylại, bị người nhà phát hiện báo ngay với cơ quan chức năng.
Các điều tra viên Công an TPThanh Hóa điều tra và bắt giữ đối tượng. Tại CQĐT, “bác sỹ dởm” này khai tên làHoàng Văn Khải (SN 1975), trú tại xã Hoằng Lương, huyện Hằng Hóa.
Trước đây, Khải làm bác sỹ ở mộtsố bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa, nhưng do nghiện ma tuý nặng nên từ tháng10/2010 bị đuổi việc. Muốn có tiền mua ma tuý đáp ứng cơn nghiện, Khải nghĩ racách “đóng giả bác sỹ” vào các bệnh viện tiêm thuốc ngủ cho bệnh nhân, để cướptài sản.
Ngày 2/1/2011, Khải “khoác áotrắng” vào Khoa ngoại - Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa, thấy cổ bà Ngần có đeodây chuyền và tay đeo nhẫn vàng, Khải tiêm cho bà Ngần một mũi thuốc mê và đangchờ thời cơ cướp tài sản, thì bị bắt.
Khám xét nơi ở của Khải, CQĐT cònthu giữ nhiều tang vật liên quan như áo blu của bác sỹ, bơm kim tiêm, thuốc ngủvà nhiều dụng cụ y tế khác.
Hoàng Văn Khải từng bị bắt và kếtán 30 tháng tù giam về “Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Vụ án tiếp tục được điều tra.
Theo Trọng Hùng
Phpá luật Việt Nam