Các nhà máy đường đang vào vụ ép mía, nhưng trái ngược với dự báo, giá đườngkhông hạ mà vẫn ở mức cao. Chiều 17.10, đường tinh luyện (RE) bán buôn tại cácnhà máy ở mức 18.500 - 18.800 đồng/kg, đường RS từ 17.300 - 17.800 đồng/kg. Giábán lẻ trên thị trường dao động 19.500 - 22.000 đồng/kg tuỳ loại.

Như vậy, giá đường tăng 27% so cùng kỳ năm 2009 và tăng 3,2% so đầu năm. Trướcđó, giá đường năm 2009 đã tăng 60 - 80% so với năm 2008.

Giải thích nguyên nhân giá đường cao, ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch hiệp hộiMía đường Việt Nam cho rằng: đang có hiện tượng các nhà máy canh theo giá đườngthế giới, đặc biệt là đường nhập lậu.

Vào vụ sản xuất đường, giá vẫn cao
(Ảnh minh hoạ: TNLinh)

“Từ tháng 8.2010 đến nay, giá đường Thái từ 800 - 850 USD/tấn. Nếu cộng thuếnhập khẩu 5% và các chi phí, giá thành về đến Việt Nam xấp xỉ 18.000 đồng/kg.Giá đường nhập lậu cũng ở mức tương đương”, ông Long nói.

Trong khi đó, giá mua mía nguyên liệu của nông dân vụ trước (2009 - 2010), tạiruộng khoảng 1 triệu đồng/tấn, giá về tới nhà máy cộng thêm ít nhất 200.000 -300.000 đồng. Vụ này, các nhà máy đường chỉ đưa ra mức giá mua 1 triệu đồng/tấnmía 10 CCS tại kho, tức chỉ 700.000 - 800.000 đồng/tấn tại ruộng.

Với mức giá mía nguyên liệu như vậy, ước tính giá thành sản xuất đường hiện naychỉ khoảng 13.500 - 14.000 đồng/kg.

Theo Hoàng Bảy
SGTT