Các công trình xây dựng ngưng trệ đã tác động không nhỏ đến nhà thầu và hoạtđộng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD).

>>

Đìu hiu chợ vật liệu

“Trong khi vài tháng trước VLXD đang rất nóng vì khan hiếm thì đột ngột gần mộttháng trở lại đây trở nên ế ẩm” - ông Bùi Châu, chủ một cửa hàng kinh doanh VLXDtrên đường Bình Long (P. Bình Hưng Hòa, Q.Tân Phú) nói. Ông cho biết, doanh sốbán của hầu hết các mặt hàng từ sắt thép, xi măng, gạch ngói đến các mặt hàngtrang trí nội thất… đều giảm 50-60%.

Một số chủ doanh nghiệp kinh doanh VLXD khác cũng cho biết đang gặp rất nhiềukhó khăn, nhất là kể từ tháng 5 đến nay. Những năm trước, lúc cao điểm xây dựng,các nhà thầu nhỏ phải “xếp hàng” mới lấy được hàng. Năm nay ngược lại, tuy đãđặt hàng từ trước nhưng nhiều nhà thầu chấp nhận chịu bồi thường chứ không đếnnhận VLXD như hợp đồng đã ký.

Giá nhiều mặt hàng VLXD cũng giảm theo sự ế ẩm về đầu ra. Theo khảo sát củachúng tôi tại thị trường TPHCM những ngày gần đây, giá tôn xâydựng giảm từ 13.600 đồng xuống 12.800 đồng/kg so với mức bình quân hồi tháng 5;Một số loại sắt phi 6, 8 Vinasteel bán lẻ giảm trung bình khoảng 500 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp và các nhà phân phối thép đã 3 lần giảm giábán. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết lượng thép xây dựng bán của các côngty thành viên trong tháng 5 là 389.712 tấn, giảm 11,37% so với tháng trước đó.

Xi măng cũng trong tình trạng ế ẩm không kém. Tổng Cty Công nghiệp Xi măng ViệtNam (VICEM) cho biết, lượng tiêu thụ của VICEM đã tụt giảm đáng kể. VICEM chorằng cùng với cắt giảm đầu tư công, các tháng 5, 6 bước vào mùa mưa nên nhu cầutiêu thụ xi măng sụt giảm mạnh.

Vật liệu ế ẩm, nhà thầu điêu đứng
Giống như nhiều dự án khác tại quận 7, dự án nhà ở văn phòng tại địa chỉ 542 A, đường Huỳnh Tấn Phát phải ngưng trong tình trạng dở dang (Ảnh: Tiền phong)

Chồng chất nợ

“Các khách hàng của chúng tôi là chủ đầu tư các dự án bất động sản, nhà thầu xâydựng và cả những nhà sản xuất bê tông xây dựng đang phải đối mặt với tình trạngthiếu vốn đầu tư”- ông H.B, Tổng giám đốc một DN chuyên cấp VLXD cho các côngtrình xây dựng và các nhà sản xuất bê tông xây dựng có trụ sở trên đường NguyễnĐình Chiểu (Q.1, TPHCM) nói.

Vì gặp khó khăn về vốn nên các Cty này nợ nần chồng chất, trong đó có khoản nợnhững đơn vị cung cấp VLXD. Ông H.B cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, chỉriêng một loại phụ gia dùng để sản xuất bê tông, nợ quá hạn của các khách hàngđối với công ty của ông lên tới 30 tỷ đồng.

“Nếu không tiếp tục cung cấp VLXD và cho khách hàng duy trì nợ thì khách hàng sẽchết, và khả năng thu hồi nợ là rất khó khăn; Song nếu tiếp tục cho nợ thì khôngkhéo Cty tôi cũng chết, ông H.B nói. Ông H.B phải tính đến việc bán bớt một sốbất động sản để lấy vốn gồng mình qua cơn khó.

Ông P.T - Phó tổng giám đốc một Cty sản xuất gạch ốp lát tại Bình Dương cũngthan phiền từ mấy tháng nay sản phẩm bán ra nhưng gần như không thu được vốn.

Nhà thầu điêu đứng

Giám đốc công ty xây dựng T.H.P, ông Đào Văn Chinh cho biết từ đầu năm 2011 đếnnay do số lượng hợp đồng ít, cùng với việc chủ đầu tư giãn tiến độ công trìnhnên khối lượng công việc giảm mạnh so với năm ngoái. Trong khi đó, máy móc thiếtbị thi công đã đầu tư từ nguồn vốn vay nên phải chịu lãi. Chưa kể chi phí bảoquản máy móc, nhân công quản lý công trường…

“Mỗi ngày ngưng thi công, chúng tôi phải mất ít nhất 30 triệu đồng và mỗi thánggần 1 tỷ đồng cho các khoản chi phí kể trên”- ông Chinh nói. Theo ông, với mộtdoanh nghiệp quy mô vừa phải như công ty ông, sự thiệt hại kể trên là quá lớn.Để giảm thiệt hại, ông Chinh đang tìm cách bán bớt thiết bị cho các nhà thầu cótiềm lực hơn, song trong hoàn cảnh hiện nay cũng không dễ bán.

Cũng theo ông Chinh, ông cũng như nhiều nhà thầu xây dựng khác phải lẳng lặngrút khỏi các công trình với những món nợ không nhỏ. Cty ông trở thành chủ nợ bấtđắc dĩ của các chủ đầu tư dự án, bởi phải ứng vốn trước để thi công công trình.

Trong lúc khó khăn này, các chủ đầu tư không có khả năng thanh toán kịp thời vànợ quá hạn đối với Cty ông tính đến nay lên đến gần 50 tỷ đồng. Cũng do nhà thầuchậm thanh toán, Cty ông buộc phải nợ lại các nhà cung cấp vật liệu xây dựng vàngân hàng.

Hàng nghìn công nhân xây dựng cũng buộc phải rời khỏi công trường trong tìnhtrạng thiếu việc làm. Anh Cường (31 tuổi), một công nhân xây dựng ở xã PhướcKiểng (huyện Nhà Bè) cho biết từ đầu năm 2011 đến nay công trình không nhiều nênviệc làm cũng không thường xuyên như trước.

Lúc đầu, ngày làm ngày nghỉ, dần dần một ngày làm ba ngày nghỉ. Cho đến gần đây,xí nghiệp (trực thuộc một Cty cổ phần xây dựng quy mô lớn, trụ sở tại quận 1)thông báo: Nghỉ đến khi nào có việc sẽ gọi đi làm!

Theo Đại Dương
Tiền phong