Với số vốn 3 điểm đang có,chiếc vé bán kết đầu tiên của bảng B AFF Cup sẽ sớm thuộc về ĐT Việt Nam, khithầy trò HLV Calisto vượt qua Philippines tối nay. Nhiệm vụ chẳng khó, nếu cáctuyển thủ tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần quyết tâm…
Chiến thắng vừa giành được trướcMyanmar chẳng những giúp ĐT Việt Nam tiến gần hơn đến tấm vé bán kết, các tuyểnthủ cũng rũ bỏ hết áp lực đè nén, dồn ép nặng nề trên đôi chân suốt thời giandài. Sự tự tin đã quay trở lại với thầy trò HLV Calisto đúng lúc, điều kiện rấtthuận lợi để ĐT Việt Nam đưa ra những phép tính xa hơn cho cuộc hành trình bảovệ ngôi “vua” vừa qua chặng đầu tiên.
Sau khi vượt qua Myanmar, cáctuyển thủ đều hiểu rõ chiếc vé đi tiếp vào vòng bán kết đã ở rất gần, nhất làđối thủ cạnh tranh trực tiếp Singapore mới chỉ giành được 1 điểm. Cơ hội đi tiếpcủa thầy trò HLV Calisto càng trở nên rộng mở hơn, khi đối thủ họ gặp tối naychỉ là Philippines thua kém về đẳng cấp và bản lĩnh.
![]() |
Sự tự tin đã trở lại với ĐT Việt Nam |
Hiểu rõ thuận lợi đang chờ đón,những ngày qua ĐT Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộcđối đầu Philippines. Mục tiêu đội chủ nhà đề ra chẳng gì khác là một chiếnthắng, điều kiện cần và đủ giúp tuyển Việt Nam sớm ghi tên vào vòng bán kết, từđó có thêm quỹ thời gian tính toán cho trận đấu knock-out khốc liệt.
Ngay cả khi vượt qua Myanmar vớitỷ số đậm 7-1, HLV Calisto không quên giữ đôi chân học trò chạm mặt đất. Trongtất cả các cuộc trao đổi trước trận, thầy “Tô” thường xuyên khẳng định:Philippines không phải là đối thủ yếu, muốn chiến thắng ĐT Việt Nam cần dành chođối thủ sự tôn trọng tuyệt đối…
Sau tất cả những bất ngờ xuấthiện ở AFF Cup 2010, vị HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầuPhilippines cũng là điều dễ hiểu. Ông muốn ĐT Việt Nam chắc chắn giành đượcchiến thắng để nhanh chóng lọt vào bán kết, trước khi tiếp đón đối thủ cạnhtranh trực tiếp Singapore ở lượt đấu cuối (8/12).
![]() |
Vé vào bán kết sẽ sớm thuộc về ĐT Việt Nam |
Để phục vụ cho mục tiêu chiếnthắng, thầy “Tô” vẫn giữ nguyên bộ khung vừa mang về chiến thắng ngày ra mắt.Với những cái tên dày dạn kinh nghiệm như: Minh Phương, Tài Em, Như Thành, VũPhong, Thành Lương… ĐT Việt Nam luôn đảm bảo cân bằng giữa hai nhiệm vụ tấncông - phòng ngự, dựa trên hệ thống thi đấu quen thuộc 4-1-4-1.
Trong một trận đấu cần thắng vàđối thủ chỉ là Philippines yếu thế hơn nhiều mặt, thầy “Tô” sẽ đưa ra những điềuchỉnh về đấu pháp để tạo ra một sức ép tấn công mạnh mẽ trên phần sânPhilippines.
Philippines vừa tạo ra bất ngờkhi cầm hòa Singapore ở lượt đấu đầu tiên, nhưng xét về lực lượng và đẳng cấpPhilippines vẫn có một khoảng cách khá xa nếu so sánh với ĐT Việt Nam. Tuynhiên, đội bóng của HLV Calisto vẫn phải cảnh giác cao độ đề phòng những rủi roxảy ra. Đội khách không gặp phải sức ép thành tích, một điều kiện rất thuận lợiđể Philippines phát huy tối đa năng lực của mình.
![]() |
Anh Đức tiếp tục lĩnh nhận nhiệm vụ ghi bàn |
Cánh cửa cạnh tranh vé vào bánkết vẫn dành cho Philippines, đội bóng của HLV Simon sẽ dốc toàn lực phấn đầugiành một tỷ số hòa trước ĐT Việt Nam. Có rất nhiều khó khăn đang chờ đón, nhưngcơ hội giành trọn vẹn 3 điểm vẫn thuộc tầm kiểm soát của ĐT Việt Nam.
Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ,Singapore có nhiều cơ hội vượt qua Myanmar để mở ra hy vọng giành vé thi đấuvòng bán kết.
Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam
Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: Đình Đồng, Như Thành -Phước Tứ, Quang Thanh
Tiền vệ: Thành Lương, MinhPhương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong
Tiền đạo: Anh Đức
Bảng B AFF Cup 2010 sau lượt trận đầu tiên | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Việt Nam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 |
2 | Singapore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
3 | Philippines | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
4 | Myanmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT AFF CUP 2010 | ||||||||
Ngày | MT | Bảng | Trận đấu | Giờ | Địa điểm | Sân vận động | ||
1/12/2010 | 1 | A | Thái Lan 2-2 Lào | 17.00 | Jakarta | Gelora Bung Kamo | ||
2 | A | Indonesia 5-1 Malaysia | 19.30 | |||||
2/12/2010 | 3 | B | Singapore 1-1 Philippines | 17.00 | Hà Nội | Mỹ Đình | ||
4 | B | Việt Nam 7-1 Myanmar | 19.30 | |||||
4/12/2010 | 5 | A | Thái Lan 0 -0 Malaysia | 17.00 | Jakarta | Gelora Bung Kamo | ||
6 | A | Lào - Indonesia | 19.00 | |||||
5/12/2010 | 7 | B | Singapore - Myanmar | 17.00 | Hà Nội | Mỹ Đình | ||
8 | B | Philippines - Việt Nam | 19.30 | |||||
7/12/2010 | 9 | A | Malaysia - Lào | 19.30 | Palempang | Jaka Baring | ||
10 | A | Indonesia - Thái Lan | 19.30 | Jakarta | Gelora Bung Kamo | |||
8/12/2010 | 11 | B | Myanmar - Philippines | 19.30 | Nam Định | Thiên Trường | ||
12 | B | Việt Nam – Singapore | 19.30 | Hà Nội | Mỹ Đình | |||
Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010) | ||||||||
15/12/2010 | 13 | Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B | ||||||
16/12/2010 | 14 | Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A | ||||||
Nghỉ 1 ngày (17/12/2010) | ||||||||
18/12/2010 | 15 | Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A | ||||||
19/12/2010 | 16 | Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B | ||||||
Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010) | ||||||||
26/12/2010 | 17 | Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16 | ||||||
Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010) | ||||||||
29/12/2010 | 18 | Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15 |
Theo Quang Vinh
Dân Trí