Khi bé chưa mọc răng
Giai đoạn này, cha mẹ chú trọng lau rửa phần lợi cho bé. Mỗi lần đi tắm (sau khi “ti mẹ” hay uống thuốc), bạn dùng khăn sạch, mềm, ẩm hoặc một chiếc gạc mềm chà nhẹ vào lợi cho bé. Thử quấn nhẹ chiếc khăn (gạc) vào đầu ngón trỏ của mẹ và bắt đầu chà xát nhẹ nhàng, mặt trên – dưới, trong – ngoài lợi của bé.
Vi khuẩn trong miệng thường hiếm khi gây hại cho lợi, trước khi chiếc răng đầu tiên nhú lên. Tuy nhiên, việc vệ sinh lợi cho con vẫn nên duy trì từ sớm, bởi bạn không thể biết chắc thời điểm bé mọc chiếc răng đầu tiên. Hơn nữa, vệ sinh miệng còn là cách giúp bé ngăn ngừa cách chứng bệnh về họng.
Cần coi việc chăm sóc lợi cho con là một thói quen vệ sinh hàng ngày, cho dù còn lâu nữa, bé mới cần đến bàn chải và kem đánh răng.
Giai đoạn mọc răng
Khi chiếc răng đầu tiên của bé nhô lên (khoảng 6 tháng tuổi), cha mẹ có thể chọn chiếc bàn chải nhỏ với đầu lông mềm, cán cầm thoải mái cho mẹ. Dùng bàn chải (không có kem đánh răng) vệ sinh nhẹ nhàng những chiếc răng mới của bé. Nếu bé vẫn khỏe mạnh nhưng chưa nhú lên một chiếc răng nào dù gần được 1 tuổi, cha mẹ cũng không cần quá lo. Một số bé bắt đầu mọc răng khi được 18 tháng tuổi.
Dùng bàn chải, chải mặt trong và mặt ngoài của những chiếc răng mới nhú cho bé, ngày 2 lần. Vệ sinh cả phần lưỡi cho bé cũng rất tốt, giúp tống khứ vi khuẩn khiến hơi thở có mùi hôi. Một lần chải lưỡi (lau lưỡi) cho bé mỗi ngày là đủ vì không phải lúc nào bé cũng ngồi yên cho mẹ "làm nhiệm vụ". Cần thay mới bàn chải khi đầu lông đã trở nên xơ, cứng.
Lưu ý khi dùng kem đánh răng
Các chuyên gia Hoa Kỳ khuyến cáo, cha mẹ hãy đợi đến khi bé được khoảng 2 tuổi mới nên cho bé đánh răng bằng kem đánh răng, mỗi lần với các bé, chỉ một lượng kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu Hà Lan (hoặc nhỏ hơn)là đủ. Chất fluoride trong kem đánh răng giúp ngăn ngừa sâu răng, làm khỏe men răng và tiêu diệt axit, vi khuẩn gây hại.
Dùng quá liều fluoride sẽ dẫn tới hiện tượng fluoride hóa (fluorois), với triệu chứng là những đốm trắng trên răng, khi bé lớn lên.
Các bé ở độ tuổi này có xu hướng nuốt kem đánh răng vào thay vì nhổ nó ra và nuốt quá nhiều kem đánh răng trong thời gian dài sẽ dẫn tới hiện ượng fluoride hóa.
Giúp bé tự đánh răng
Khoảng 2 tuổi, bé có thế biết bắt chước nhiều hành động của cha mẹ, một trong những hành động đó là đánh răng. Bắt đầu dụ bé tự đánh răng bằng việc hai mẹ con cùng đi mua kem đánh răng, một hộp cho mẹ và một hộp cho bé. Tiếp theo, bạn ngồi cùng bé trên sàn nhà tắm, nơi mà bé dễ dàng quan sát cách mẹ chải răng và bắt chước.
Khi đã quen, có thể để bé tự đánh răng trong khi bạn bận bịu với những phần việc khác xung quanh. Nếu “công việc” không suôn sẻ, mẹ sẽ hỗ trợ bé. Tránh bực bội chải răng khi bé đang la hét vì khi ấy, bạn có thể làm bé bị đau.
Để bé đứng trên một chiếc ghế (bạn luôn ở bên cạnh, giúp bé không bị ngã). Từ vị trí này, bé có thể ngắm mình trong gương. Khi bé hứng thú, thử giúp bé học đếm số răng của mẹ và số răng của bé.
Theo Ngọc Huê