Trái ngược với quyền lực và sức ảnh hưởng của người nắm quyền tối cao tại Ả Rập Xê Út trong nhiều năm, Quốc vương Abdullah được an táng trong một ngôi mộ vô danh.

Abdullah bin Abdulaziz sinh năm 1924 là người con thứ 13 trong tổng số 37 con trai của Quốc vương Abdulaziz, người sáng lập ra Ả Rập Saudi hiện đại. Lớn lên trong một gia đình đông đúc cùng sự dạy dỗ nghiêm khắc của vua cha, Abdullah đã học được những kinh nghiệm thực chiến từ cuộc sống của những người du mục, cưỡi ngựa và đánh trận trên sa mạc.

Ông được cho là sinh ra vào tháng Tám năm 1924 tại tỉnh Riyadh, mặc dù vẫn có nhiều tranh cãi về ngày sinh thực sự của ông.

Đóng vai trò chính trị quan trọng với đất nước

Suốt nhiều thập kỷ, ông lần lượt nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng và nâng cao sức ảnh hưởng của mình trong khu vực lẫn thế giới. Cho tới năm 1980, sau khi làm trung gian hòa giải thành công giữa Jordan và Syria, vị thế của ông càng thêm được củng cố, để rồi chỉ 2 năm sau, Abdullah chính thức lên ngôi thái tử.

Đến năm 2005, ông chính thức kế vị người anh trai cùng cha khác mẹ, Vua Fahd khi đã bước sang tuổi 82. Tuy nhiên trước đó ông đã là người nắm thực quyền tại Ả rập Saudi  suốt 10 năm vì Vua Fahd bị suy nhược sức khỏe.

Vài ngày sau lễ đăng quang, để cảm tạ lòng tin của các thần dân vào mình, ông đã quyết định ban tặng cho họ tổng số tiền thưởng ngay lập tức lên đến 10 tỷ USD. Sau đó, ông bắt tay vào giải quyết những bất ổn trong đất nước từ giàu nghèo, y tế giáo dục, văn hóa thể thao...

Quốc vương Abdullah được xem như là một nhà cải cách có nhiều tư tưởng tiến bộ ở Ả rập Saudi. Dưới sự cai trị của ông, quyền hạn của báo chí và phụ nữ được nới rộng ở một phạm vi nhất định.

Theo Reuters, vua Abdullah được biết đến như một nhà lãnh đạo cương trực, khéo léo và đặc biệt chú trọng duy trì ổn định.

Ông trở thành đồng minh quan trọng nhất của phương Tây trong thế giới Ả Rập nhưng vẫn luôn giữ thế chủ động trong quan hệ với Mỹ hay Israel.

Dưới thời Quốc vương Abdullah, Ả rập Saudi duy trì vị trí thủ lĩnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trở thành quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới và là nền kinh tế trị giá 777 tỷ USD.

Đáng kể hơn là Quốc vương Abdullah tìm cách giảm bớt sự xa hoa và chuyên quyền của các thành viên hoàng tộc, lệnh cho họ phải trả tiền điện thoại và đặt vé máy bay trước cho hãng hàng không quốc gia. Ông còn cấm tất cả hoàng tử, công chúa trong hoàng tộc dùng đến tiền ngân sách dưới mọi hình thức.

Ngôi mộ vô danh

Ông qua đời ngày 23/1/2015 ở tuổi 91, sau một thời gian dài mang bệnh viêm phổi. Sau nhiều năm lãnh đạo đất nước, vua Abdullah đã xây dựng thành công một đất nước Ả rập Saudi ổn định về mặt chính trị ngay giữa một Trung Đông đầy bất ổn.

Theo di chúc của ông, người Ả rập Saudi không tổ chức quốc tang hay tang lễ lớn cho ông, cũng không treo cờ rũ mà chỉ an táng ông tại một ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang Al Oud, Riyadh.

Điều này trái ngược hoàn toàn với quyền lực và sức ảnh hưởng của một trong số những vị quân chủ giàu nhất thế giới. Trong danh sách 10 vị vua giàu có nhất của Forbes công bố năm 2015 này ông đứng thứ 3, sở hữu khối tài sản 18 tỷ đô.

Việc chôn cất đơn giản này tuân theo truyền thống của Hồi giáo cho rằng tất cả mọi người, dù là một vua, đều bình đẳng trong cái chết trước Thánh.


Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)
Theo VietNamNet