Ông David DAnderson, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, tại buổi họp báo bên lề Hội thảovề quản trị công ty cho các công ty niêm yết, do Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM tổ chức, nhận xét: “Công ty niêm yết của Việt Nam quản trị yếu là ràocản khiến các đơn vị này không niêm yết được ở các sàn giao dịch nước ngoài”.
>>
Ngay thực hiện các quy định về quản trị côngty và công bố thông tin trên HoSE, cũng thực hiện theo kiểu “à ơi”. Bà TrầnAnh Đào, Giám đốc phòng quản lý niêm yết HoSE, cho biết, trong khi 99% côngty ban hành điều lệ theo điều lệ mẫu thì chỉ có 4% ban hành quy chế nội bộ.Theo đó, sự tách bạch giữa Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cũngchỉ mới có 36% công ty niêm yết trên sàn HoSE thực hiện.
![]() |
Nhiều doanh nghiệp VN mơ lên sàn ngoại (Ảnh: BBC) |
Thực tế, tại Việt Nam mới chỉ có một công ty của CAVICO niêm yết trên sànchứng khoán Mỹ (nhưng cấp độ 5,6). Và đến nay, cửa ngõ này hầu như vẫn chưamở ra với các công ty niêm yết Việt Nam. Theo ông Edward Au, phụ trách dịchvụ tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng của Deloitte Việt Nam, khi niêmyết trên thị trường chứng khoán uy tín như Hong Kong, thì khả năng huy độngvốn là tối ưu.
Chẳng hạn, trong năm2010, AIA huy động vốn khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong (HKEx),đã huy động được 159 tỷ USD Hong Kong, còn Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốccũng huy động được 93 tỷ USD Hong Kong khi niêm yết trên sàn này. Nhưng, đểniêm yết trên các sàn giao dịch lớn của thế giới, thì công ty niêm yết phảiđạt các quy chuẩn chặt chẽ của tài chính quốc tế.
Làm gì để doanh nghiệp Việt Nam có thể bước lên sàn ngoại? Theo ông Trần ĐắcSinh, Tổng Giám đốc HoSE, cách duy nhất là phải chuẩn hóa về quản trị côngty.
HoSE cũng đã ký kết với Deloitte Việt Nam, từ nay đến năm 2013 sẽ hỗ trợcông ty niêm yết trên HoSE quản trị đáp ứng tính minh bạch, hướng đến chuẩnhóa cơ chế quản trị theo chuẩn quốc tế.
Theo M.Dung
Đất Việt