Lượng vàng nhập khẩu chỉ có thể bù đắp được phần thiếu hụt trong ngắn hạn khinhu cầu vàng tăng đột biến.
Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó giám đốc PNJ, trong những ngày qua giá vàng trongnước có sự “lệch pha” khá lớn so với giá thế giới là do vào khoảng tháng 8 vàtháng 9/2010, khi giá vàng thế giới tăng cao, một số doanh nghiệp kinh doanh đãvay vàng ngân hàng để xuất khẩu dưới dạng nữ trang kiếm lời và dự đoán sau đógiá vàng sẽ giảm thì mua lại trả nợ cho ngân hàng.
Sau đó, dogiá mặt hàng kim loại này tiếp tục tăng nóng trong 2 tuần qua, các doanh nghiệpđã vay vàng của ngân hàng buộc phải đẩy mạnh mua vào để cắt lỗ.
Đồng thời,giá vàng được dự báo sẽ còn tăng nên nhiều người dân cũng mua vào. Vì thế, lượngvàng miếng luân chuyển trên thị trường trở nên khan hiếm, dẫn đến giá trong nướcđược đẩy lên cao hơn giá thế giới.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Đại diện mộtdoanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng trước mắt sốvàng vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp quota nhậpkhẩusẽ bù đắp được lượng thiếu hụt do các doanh nghiệp đã xuất khẩu dướidạng nữ trang trước đây.
Thực tế,lượng vàng miếng giao dịch trên thị trường không còn dồi dào như trước. Thịtrường nội địa cũng xuất hiện các nhà đầu cơ nhỏ, lẻ mới muốn thử sức với vàng.
Bà Cúc cũngnhận định, có thể giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, sau khi điềuchỉnh giảm nhẹ ngày cuối tuần.
Vì thế,lượng quota cho nhập khẩu vàng của NHNN có thể giải tỏa được tâm lý thị trườngtrong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, cũng khó có thể tránh được tình trạng giá vàngtrong nước lệch pha với giá thế giới cho đến khi nào thị trường vàng trong nướcđược khơi thông.
TheoTH
Bee