Chưa có người đẹp nào đi thi mà nhận được sự ủng hộ nhiệttình của công chúng như Kiều Khanh. Nhưng Kiều Khanh vẫn ra về trắng tay dùcô có nhiều lợi thế khi đến với cuộc thi này như vóc dáng, ngoại ngữ, sứctrẻ…


Một lần nữa, câu hỏi được đặt ra, Việt Nam thiếu gì trong cuộc đua ghi danhtrên bản đồ nhan sắc thế giới?

Vì sao Kiều Khanh thất bại tại Miss World 2010?
Hình ảnh Kiều Khanh tại cuộc thi.

Sự nhạt nhòa không khó hiểu

Về Việt Nam ngày hôm qu, nhưng ngay sau đó Kiều Khanh lên đường về Đức để đihọc vì cô đã bị trễ hơn một tháng. Không mổ xẻ lý do, không đặt câu hỏi tạisao về sự thất bại, thậm chí, nhiều khán giả còn bênh vực cho Kiều Khanhbằng cách dẫn ra sự bất ngờ và khó hiểu ở chiếc vương miện thuộc về Hoa hậuMỹ, để thấy cuộc thi có nhiều tiêu chí riêng mà không phải ai cũng đoánđược.

Bà Thúy Hạnh, giám đốc công ty Elite, đơn vị đưa Kiều Khanh đi thi, chobiết, bà cũng hoàn toàn không thất vọng về thất bại này. “Một điều dễ nhậnthấy ở Kiều Khanh tại cuộc thi này là Khanh sống rất thật. Có thể điều đókhiến Khanh gặp nhiều bất lợi và chìm đi trước sự “diễn” của người khác,nhưng chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tôi tin rằng với một cô gái 19tuổi, sống thật, dù thất bại, vẫn tốt hơn”, bà nói.

Giám đốc Thúy Hạnh cũng cho rằng, Kiều Khanh đã thật sự cố gắng hết sứcmình, tiếp thu ý kiến của mọi người một cách cầu thị và cẩn trọng. Cô đãbiết cải thiện hình ảnh mình từ dáng đứng cho đến cách trang điểm và nụcười… Sự biết lắng nghe đó mới là điều quan trọng nhất.

Vì sao Kiều Khanh thất bại tại Miss World 2010?
Kiều Khanh tại cuộc thi HHTG 2010

Thực tế, thất bại của KiềuKhanh không phải là điều khó đoán dù công chúng vẫn luôn cầu chúc cô đạtđược thành tích nào đó, nhưng ngay những ngày đầu của cuộc thi, sự nhạt nhòacủa Kiều Khanh đã bộc lộ. Không nổi bật giữa đám đông, trang phục, trangđiểm, kiểu tóc quá đơn giản nếu không nói là quá mờ so với những người đẹpkhác. Ngay cả những phần thi phụ, Kiều Khanh cũng không được chọn, thậm chí,trước ngày lên đường tham dự cuộc thi, Kiều Khanh đã cho biết là không thiphần tài năng, vì cô không có thời gian chuẩn bị nên chẳng biết… thi gì.

15 năm, vẫn còn lànon

Theo các đơn vị chuyên đưa nhan sắc Việt tham gia các cuộc thi thế giới,Việt Nam là một đất nước non trẻ trong việc chinh phục cuộc đua nhan sắcnày. Tại các nước khác, ngoài quá trình tham gia lâu dài, họ còn có hẳn một“công nghệ” đào tạo thi Hoa hậu với những kỹ năng được nhấn mạnh. Tuy nhiên,điều đó không lý giải hết được việc trắng tay của Kiều Khanh, vì trước cô,Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Hương Giang… cũng từng đónggóp một vai trò nhỏ cho cái tên Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Vì sao Kiều Khanh thất bại tại Miss World 2010?
Kiều Khanh ra về trắng tay dù cô có nhiều lợi thế khi đến với cuộc thi này như vóc dáng, ngoại ngữ, sức trẻ…

Tham gia cuộc thi Hoa hậuThế giới từ năm 1995, nhưng cho đến nay, sự cập rập trong việc đến vớicuộc thi, dẫn đến không có thời gian chuẩn bị tốt hoặc bỏ qua các hoạt độnghay phần thi phụ vẫn còn tiếp tục. Một nhà thiết kế thời trang, người theosát nhiều người đẹp trong các cuộc thi nhan sắc cho rằng, bỏ qua một lầnđứng trước Ban giám khảo là bỏ qua một cơ hội được chú ý. Và khi không có cơhội để thể hiện, nhan sắc vượt trội hay tài năng xuất chúng cũng trở thànhvô nghĩa.

Bên cạnh đó, sự phô diễn không đúng chỗ, không phù hợp của các nhà thiết kếthời trang thông qua trang phục cũng khiến các người đẹp bị chìm đi, mà điểnhình là trang phục dự thi của Kiều Khanh năm nay hay chiếc áo dài của MaiPhương Thúy hồi năm 2006… Rườm rà, không phù hợp với gương mặt là những lờinhận định dành cho các trang phục này. Tuy nhiên, điều này lại không được bàThúy Hạnh công nhận. “Nếu nói về trang phục không hấp dẫn thì phải nói đếnHoa hậu Mông Cổ, nhưng cô ấy vẫn lọt vào Top 25”, bà lý giải.

Dẫu có nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan cho sự thất bại của KiềuKhanh, nhưng một lần nữa người ta lại thấy, sau 15 năm, Việt Nam vẫn cứ “nontrẻ” trên hành trình chinh phục này.

Thực tế, Kiều Khanh không thiếu nhan sắc và trí tuệ, nhưng để bước ra cuộc chơi lớn như Miss World và đảm đương trọng trách của một Hoa hậu Thế giới thì cô hoàn toàn không thể. Ở cô không có đủ trải nghiệm lẫn kinh nghiệm cho một người đại diện cái đẹp của cả thế giới. Sự trong sáng, hồn nhiên của cô thật ra cũng là khuyết điểm để gánh trọng trách của người chiến thắng.

Theo Đất Việt