|
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP) |
Tuy nhiên, một chuyên gia khác cho rằng Pháp sẽ bán cho Nga thứ mà Nga không thể tự chế tạo được trong một thời gian dài.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết, chính quyền Obama đã "chuyển những lo ngại của chúng tôi" cho phía Pháp về vụ bán tàu.
Tuy nhiên, một số nhà lập pháp đang tỏ ra lo ngại về cách tiếp cận của Nhà Trắng. Các thượng nghị sĩ Mark Warner (Dân chủ, bang Virginia) and Mark Kirk (Cộng hòa, bang Illinois) cùng với các nghị sĩ Adam Kinzinger (Cộng hòa, bang Illinois) và Bill Keating (Dân chủ, bang Massachusetts) đã gửi thư cho Tổng thống vào cuối tuần trước để thúc giục ông phản đối công khai.
Tuy nhiên, những tín hiệu qua lại giữa Mỹ và Pháp đã "tố cáo" những bất đồng lớn hơn, cơ bản hơn giữa các đồng minh phương Tây đối với một phản ứng từ Nga.
Nhiều thành viên Liên minh châu Âu không muốn áp đặt các đòn trừng phạt mạnh tay lên chính phủ của ông Vladimir Putin, vì nhiều nước trong khối phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Các lệnh cấm vận chung cũng cần phải được tất cả thành viên EU đồng lòng quyết định.
Có lẽ ông Putin nắm được "thóp" này.
Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin mới đây còn viết trên Twitter: "Pháp đang bắt dầu suy yếu niềm tin vào chính nước này như một nhà cung cấp đáng tin cậy. Có thể đồng nghiệp của chúng ta không biết về một số việc làm đã được tạo ra ở Pháp nhờ sự hợp tác của chúng ta".