Liên hệ với UyênLinh theo số điện thoại cô thường dùng nhưng máy của cô luôn trong tình trạng"tò…tí…te…".


Gọi điện cho quản lí của Uyên Linh thì cô bảogửi câu hỏi phỏng vấn qua email. Gửi câu hỏi phỏng vấn qua email và chờ đợi…nhưng phần trả lời cuối cùng vẫn chỉ là một vài câu "đẩy đưa" khéo léo.
 
Có thể "thần tượng" đang quá bận với những dự ánâm nhạc? Cũng có thể cô đã quá…ngại báo chí? Nhưng tại sao Linh không ngạibáo chí ngay từ đầu, khi họ đã chung tay "cộng tác" để tạo nên "hiện tượngUyên Linh" mà bây giờ mới ngại?!

Scandal tới tấp - Hệ quả của sự may mắn đến quá nhanh

Chưa bao giờ trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, một tên tuổi trẻ măng lại xuấthiện trên mặt báo với tần số dày đặc trong một thời gian gần như Uyên Linh.
 
Tuy nhiên, gắn liền sau cái tên đó là hàng loạtnhững lời khen chê trái chiều mà chê nhiều hơn khen. Từ việc hét giá cát -sê trên trời, rồi xóa facebook, nghi án "hát nhép", vi phạm bản quyền cakhúc "Đường cong"... Nhất là mới đây, khi cái tên Uyên Linh được đặt nganghàng với một tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt như Thanh Lam; rồi "cùngchiếu" với những tên tuổi từng nhiều lần "tỏa sáng" trong âm nhạc như TùngDương, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn trong giải Cống hiến âm nhạc 2010 thì tên côlại liên tục bị "cày xới" trên các trang báo mạng, các diễn đàn âm nhạc.
Vì sao Uyên Linh im lặng?
Ca sĩ Uyên Linh

Nói về những cảm nhận của bản thân mình trước những sự cố không hay và khôngmay, liên tục xảy đến với mình trong thời gian qua, "thần tượng" của cuộcthi Vietnam Idol chia sẻ: "Linh nghĩ đó cũng là hệ quả của những may mắn đãđến với Linh quá nhanh trong thời gian quá ngắn". Và với Uyên Linh thì nhữngsự cố đó cũng chưa khiến cô cảm thấy quá căng thẳng, mệt mỏi... Mà nếu gặpmệt mỏi, stress thì "Linh chỉ cần gặp bạn bè để ăn uống và tâm sự là mọiviệc sẽ được giải tỏa hết".

Nhiều người đặt ra câu hỏi: Uyên Linh bản lĩnh? hay Cô đang đang ấp ủ âm mưugì?. Thực tế thì Uyên Linh không thể tránh khỏi được những căng thẳng, mệtmỏi bởi cô cũng là một con người. Thậm chí những căng thẳng và mệt mỏi đó cóthể ở mức độ cao hơn nhiều so với các ca sĩ khác bởi cô cũng mới bước vàonghề, cũng chỉ là "lính tân binh" của làng nhạc mà thôi.
 
Nhưng sở dĩ cô có được những cách ứng xử khéoléo như vậy là vì bên cạnh cô đang có một đội ngũ "cố vấn viên" khá dày dạnkinh nghiệm trong xử lý tình huống. Nhất là khi cô đang được công ty BHD"bảo bọc" như một "báu vật". Hơn thế nữa, người quản lí của cô hiện nay cũnglà một cựu ca sĩ của nhóm Sắc Màu - thừa kinh nghiệm để chỉ dạy cho cô nhữnggì cần làm và phải làm.

Có lẽ vì thế mà khi trả lời cho câu hỏi "Uyên Linh có nghĩ rằng, áp lực quánhiều sẽ khiến Linh phải thay đổi mình rất nhiều và điều đó cũng đồng nghĩavới việc sẽ khó có thể sống đúng như những gì mình muốn?", Uyên Linh đã dámtự tin khẳng định: "Hướng tới điều mình muốn lúc nào cũng đi kèm với sự hysinh, dù lớn hay nhỏ. Linh đã chọn con đường này, áp lực là điều tất yếu.Nhưng điều quan trọng nhất vẫn đang động viên Linh tiến về phía trước đó làđược làm điều mình yêu thích- Được hát".

Thực ra, việc chấp nhận dấn thân vào con đường ca hát nghĩa là dám chấp nhậnđối đầu với bao sự rắc rối, phức tạp. Nhưng để "hòa nhập" được với nó trongmột sớm một chiều thì quả là chuyện không dễ. Ngay cả những tên tuổi từng cónhiều năm "chinh chiến" trong làng nhạc như Đan Trường, Cẩm Ly... cũng đãtừng phải thốt lên rằng "nếu áp lực đến với tôi quá nhiều thì việc ngã quỵlà điều không tránh khỏi. Và một khi đã ngã thì đứng dậy đi lại sẽ rất khókhăn".

Nhưng với Uyên Linh, ngay cả thời điểm này cô cũng đã dám tự tin thừa nhận"Linh cũng đã dần quen với cuộc sống hậu Vietnam Idol dù lịch sinh hoạtkhông hề giống với cuộc sống của Linh trước kia. Không về thăm bố mẹ thườngxuyên được, không tụ tập, đàn đúm với bạn bè và nhiều thứ không nữa. Nhưngngược lại, Linh đang được rất nhiều trong cuộc sống âm nhạc và công việc nóichung. Đó là sự cân bằng xứng đáng".

Vậy thì Uyên Linh đang hy sinh hay cô đang cố chịu đựng chấp nhận mọi thứ đểđược bước lên bục vinh quang?

Không tự tin  với đề cử Cống hiến, sao không xin rút tên?

Đó là thắc mắc của rất nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị và một bộ phận khán giảkhi nghe Uyên Linh nói cô cảm thấy không tự tin vì mình chưa làm được gìxứng đáng với đề cử giải Cống hiến âm nhạc 2010. Thậm chí, cô còn can đảmthừa nhận: "Linh nghĩ vận may luôn đi kèm với nhiều thử thách, chỉ có thựclực và thành quả mới xứng đáng giành được giải thưởng đó. Như đã nói, Linhchưa làm ra một sản phẩm nào để chứng minh mình xứng đáng với đề cử lầnnày".

Ý thức được những giá trị của bản thân đối với nghề là một việc nên làm.Càng là ca sĩ trẻ thì càng nên phát huy cao độ điều đó. Uyên Linh làm đượcđiều đó nghĩa là cô đã có những nhìn nhận sâu sắc về giá trị của bản thânvới những người xung quanh mình. Nhưng nói ra bằng miệng đã đành, chứng minhcho giá trị ấy lại càng cần hơn. Với một người trưởng thành từ cuộc thi"thần tượng âm nhạc" như Vietnam Idol thì lại càng cần thiết hơn nữa. Nhưngtiếc thay, ở điều này, Uyên Linh hãy còn tách rời việc làm với lời nói lắm.

Tại sao nhận mình không xứng đáng với đề cử giải Cống hiến âm nhạc 2010 màUyên Linh lại không tự nguyện rút tên khỏi danh sách đề cử để nhường cơ hộicho một ca sĩ khác? Và nếu cô thực sự không quá quan trọng chuyện đó thì tạisao lại trốn tránh báo chí trong thời gian qua?! Đằng sau sự im lặng củanhững lời nói to tát ấy là gì?

Còn nhớ, trong một lần trả lời báo chí về việc "đối thủ nào được cho là nặngký ở danh sách đề cử Cống hiến 2010" - Hà Anh Tuấn trả lời: "Về ý kiến cánhân, Tuấn thích những đề cử trong năm nay vì nó thực tế và rất có tính địnhhướng. Tuấn nghĩ Uyên Linh là đối thủ của mình ở hạng mục Ca sĩ của năm, cònở hạng mục Album của năm, Tuấn thấy "Li ti" của Tùng Dương có sức ảnh hưởngmạnh mẽ, tích cực đến âm nhạc hiện nay" nhưng ngay lập tức anh đã gặp phảirất nhiều sự phản đối của người yêu nhạc. Một độc giả đã thẳng thừng bày tỏ"Hà Anh Tuấn ủng hộ Uyên Linh vì Hà Anh Tuấn sợ dư luận...
 
Trên thực tế, những ca sĩ như Tùng Dương vàThanh Lam mới đáng trân trọng, ít nhiều họ có suy nghĩ thật và cũng có nhữnggóp ý thật lòng để Uyên Linh phát triển, họ đã nói và đã làm...". Chỉ vớingần đó thôi cũng đủ để thấy rằng, người yêu nhạc ngoài đề cao sự Cống hiếncủa nghệ sĩ cho nền âm nhạc thì họ còn rất quan tâm tới những việc làm cụthể.

Xét ở gốc độ nào đó, như nhà báo Hữu Trịnh, đại diện cho Ban tổ chức giảithưởng Cống hiến âm nhạc 2010 nói đó là "Uyên Linh đã tạo nên được một khôngkhí âm nhạc sôi nổi". Tuy nhiên, với một ca sĩ thì ngần đó chưa đủ để nóilên điều gì hết. Hãy thử "liệt kê" xem, sau Vietnam Idol Uyên Linh đã làmđược những gì để chứng tỏ mình đã vượt ra khỏi "ánh hào quang" của cuộc thi.Hay ngay đến thời điểm này sức nóng của cô cũng vẫn chủ yếu là những "dư vị"còn sót lại từ hai từ "thần tượng". Chương trình lớn duy nhất Uyên Linh thamgia là Duyên dáng Việt Nam 23 thì phần biểu diễn cô cũng chưa tạo nên mộtdấu ấn mới.
 

Theo bạn, Uyên Linh có xứng đáng được đề cử giải cống hiến?

1. Có

2. Không


Theo Gia đình xã hội