Thách thức danh hài tập 7: Trấn Thành rút tiền túi tặng thí sinh bị bỏ rơi, phải nghỉ học từ lớp 9

Kế Tài - một chàng trai mồ côi từ nhỏ nhưng có ý chí phấn đấu vượt lên số phận đã khiến Trấn Thành vô cùng cảm phục.

Kế Tài - một chàng trai mồ côi từ nhỏ nhưng có ý chí phấn đấu vượt lên số phận đã khiến Trấn Thành vô cùng cảm phục.

Thí sinh cuối cùng khép lại đêm thi Thách thức danh hài là Kế Tài, đến từ Gia Lai. Anh cho biết bị bỏ rơi từ nhỏ, học đến lớp 9 phải bỏ học vì không đủ tiền trang trải học phí lẫn cuộc sống. Trải qua nhiều nghề nặng nhọc để mưu sinh nhưng Tài chưa bao giờ tuyệt vọng. Anh chàng vẫn lao động và không ngừng phấn đấu mỗi ngày.

Đam mê nghệ thuật, Kế Tài tâm sự: "Không chính thức theo đuổi đam mê thì em cũng đi theo đường vòng. Nếu năm nay thi rớt thì em về nhà kiếm tiền để năm sau tiếp tục tham gia cuộc thi khác thôi không việc gì phải sợ hết". Những chia sẻ của Kế Tài đã khiến giám khảo Trấn Thànhvô cùng xúc động.

Quyết tâm chinh phục giải thưởng lớn, Kế Tài tiếp tục thi vòng 2. Nếu vòng 1, anh sử dụng giọng nói của Trấn Thành từ mùa trước để chọc cười chính nam danh hài thì ở vòng này, anh chàng sử dụng giọng nói của Trường Giang khiến Trấn Thành khoái chí cười lớn và rinh trọn giải thưởng 10 triệu đồng.

Kế Tài quyết định dừng lại và ra về với 10 triệu đồng. Ngoài ra, Trấn Thành còn tặng riêng cho thí sinh 5 triệu làm lộ phí.

Theo Vietnamnet


Trấn Thành

Thách thức danh hài

Bình luận