Khuôn mặt bụ bẫm của Minh trôngnhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại vì vừa phải dọn mâm bát khách vừa ăn xong, lại vừaphải lo rửa cả mấy chậu bát.

Mẹ Minh có một cửa hàng bán bún ngan ngoài chợ Triều Khúc nênhàng ngày ngoài giờ đi học em phải ở cửa hàng phụ mẹ bán hàng. “Có hôm vềđến nhà là 7 giờ tối, tắm giặt ăn cơm xong cũng phải hơn 9 giờ. Cháu ngồihọc được một lúc là mắt nhắm tịt lại, vậy là lăn ra ngủ luôn”, Minh nói.

Không phải chỉ riêng Minh mà có nhiều những bạn trẻ khác vìđặc điểm công việc của bố mẹ mà phải làm rất nhiều những công việc khác saugiờ học để phụ giúp bố mẹ. Minh còn tâm sự rằng chính vì phải làm nhiều việcnhư thế nên em hầu như không có thời gian để ôn tập bài vở chứ đứng nói gìđến việc xem phim hay chơi game. 

Việc nhà: Cho con làm bao nhiêu là đủ?

Giao việc cho con: Như thế nào cho vừa phải? (ảnh internet)

Minh nói thêm: “Có nhiều lần bố cũng nói mẹ thuê người làmthêm nhưng mẹ lại muốn để cháu làm vì theo mẹ như thế em sẽ không có thờigian chơi bời lêu lổng mà bố mẹ lại đỡ một khoản tiền, như thể là tiện cảđôi đường”, chính vì thế mà ngày ngày Minh lại tiếp tục công việc bưngbê và dọn dẹp của mình, và mặc kệ cho việc học hành ngày càng sa sút: “Vìcàng lên lớp cao học càng khó. Em sợ mình không theo được nhưng nói thì mẹlại chỉ biết mắng ‘ai bảo mày lười học cho lắm vào, tranh thủ giúp mẹ một týmà đã kêu. Không làm lấy cái gì mà đổ vào mồm’, Minh nhăn nhó cho biết.

Cũng ở trong trường hợp tương tự như Minh, Vân Anh, học sinhlớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh than thở: “Em không còn hở ra một chútthời gian nào để đi đâu ra ngoài phố nữa chứ đừng nói gì là đi chơi với bạnbè”.

Bố mẹ Vân Anh đều là công nhân viên chức nhà nước, công việccũng không phải quá bận rộn nhưng theo lời em kể thì hầu như bố mẹ lúc nàocũng tìm việc để cho em làm “cứ như thấy em ngồi chơi là bố mẹ ngứa mắt saoấy”, Vân Anh phân trần.

Sáng dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, lau một lượt nhà rồimới đi học. Đi học cả ngày về thì phải nấu cơm tối, giặt quần áo. Em chỉ cầntỏ vẻ khó chịu hay than thở là mẹ lại nói: "Lại học được cái bệnh lười chẩythây ra của đứa nào chứ gì. Con cái thì phải biết làm việc giúp đỡ bố mẹchứ. Mới những việc nhỏ nhặt đấy không làm được thì mày còn làm được việc gìnữa”, cô bé buồn rầu kể.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang, trung tâm tư vấn Linh Tâmcó chia sẻ rằng những trường hợp bố mẹ bắt con làm nhiều việc không chỉ vìmuốn con trẻ giúp đỡ việc nhà mà làm như vậy để cố tình không cho con có mộtkhoảng thời gian trống để có thể chơi bời, đàn đúm với bạn bè mà chểnh mảngviệc học hành.

Cũng theo lời một số ông bố bà mẹ gọi điện lên trung tâm tưvấn thì việc bắt trẻ làm việc nhà hay phụ giúp những công việc trong giađình cũng chính là một cách để con cái hiểu được bố mẹ đã vất vả như thế nàovà giúp chúng hiểu ra rằng chúng cần phải có sự thấu hiểu và thông cảm chobố mẹ.

Chuyên gia Thanh Giang có dẫn ra một trường hợp khi được hỏitại sao lại bắt cô con gái 14 tuổi của mình phải trông em bé vào buổi đêm,nếu cậu em có tỉnh giấc hay tè bậy cũng phải tự mình xử lý. Hóa ra, chỉ vìmột lần con bé hập hực không chịu dậy sớm đi học thế là bố mẹ đã bàn nhaugiao việc nhà cho cô bé “để nó biết là bố mẹ vất vả ra sao”.

“Cha mẹ làm như vậy nhiều khi sẽ tạo áp lực cho trẻ, khiếnchúng có cảm giác không được cha mẹ yêu thương và quan tâm. Như vậy rất dễdẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cho trẻ, khiến cho chúng mất niềm tin, thậmchí là sợ hãi cả bố mẹ mình”, chuyên gia Thanh Giang có lời khuyên đếncác bậc phụ huynh.

Theo aFamily