Chủ đề
viêm não Nhật Bản
Đắk Lắk: Ghi nhận trường hợp cháu bé 8 tuổi mắc bệnh viêm não Nhật Bản
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp cháu bé 8 tuổi mắc bệnh viêm não Nhật Bản.
Hà Nội xuất hiện ca viêm não Nhật Bản đầu tiên, Sở y tế cảnh báo triệu chứng của 4 giai đoạn, cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua
Bệnh viêm não Nhật Bản có tỷ lệ tử vong và di chứng cao lên tới 35%. Đáng nói, bệnh thường khó phát hiện sớm do các triệu chứng ban đầu rất giống bệnh viêm nhiễm khác.
Hà Nội ghi nhận hai ca mắc viêm não Nhật Bản
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, từ đầu năm tới nay, đã ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản.
Hà Nội có ca mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên
Ngày 9/10, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023. Bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Cụ thể, ngày 19/9, trẻ xuất hiện các biểu hiện như: sốt cao, đau đầu, mệt mỏi… Đến ngày 25/9, bệnh nhân nhập Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Gia đình cho biết, trước đó, trẻ đã tiêm 3 mũi cơ bản vắc xin phòng bệnh này.
Bé trai mắc di chứng nặng nề của viêm não Nhật Bản
Đây là một trường hợp trẻ mắc di chứng nặng nề của viêm não Nhật Bản vừa được Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận.
Quên tiêm vaccine nhắc lại, trẻ bị liệt tứ chi do di chứng viêm não Nhật Bản
Bệnh viện Nhi T.Ư đang tiếp nhận điều trị nhiều trẻ lớn mắc viêm não Nhật Bản do bỏ lỡ mũi tiêm vaccine nhắc lại, dẫn đến di chứng nặng nề.
Bệnh viêm não vào mùa: 4 dấu hiệu phân biệt để tránh nhầm lẫn với COVID-19
Theo thông tin từ TT Bệnh Nhiệt đới trẻ em - BV Nhi Trung ương, từ đầu tháng 5 tới nay đã tiếp nhận và điều trị cho gần 20 trường hợp trẻ bị viêm não Nhật Bản, trong đó khoảng 70% bệnh nhi phải gánh chịu di chứng nặng nề.
Tiêm thiếu mũi vaccine, trẻ bị viêm não Nhật Bản biến chứng nặng
Hiện nay là thời điểm vào mùa của bệnh viêm não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản, cha mẹ cần hết sức chú ý phòng bệnh, tuyệt đối không chủ quan.
Bắt đầu vào mùa viêm não Nhật Bản, cha mẹ cần phân biệt triệu chứng sốt do viêm não Nhật Bản và bệnh lý khác để phòng bệnh cho con
Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua muỗi đốt. Bệnh thường gây viêm não, viêm màng não ở trẻ em, tỷ lệ tử vong và di chứng cao.
Thoáng đau đầu, bé 8 tuổi hôn mê nguy kịch ngay giữa lớp học
Thấy con trai kêu đau đầu, buồn nôn, cha mẹ tưởng con muốn trốn học nên tiếp tục đưa đến trường, không ngờ bé trai co giật, hôn mê ngay tại lớp.
Sau 2 ngày con gái sốt cao nhập viện, mẹ nghẹn ngào: “Con có còn nhận ra mẹ nữa không?”
Con gái nhập viện sau 2 ngày sốt cao, mẹ vào thăm con mà không cầm được nước mắt bởi không biết con có còn nhận ra mẹ nữa không.
Đã có 1 trường hợp trẻ mắc viêm não Nhật Bản tại Hà Nội: Bệnh viêm não Nhật Bản có lây không và những ai dễ mắc bệnh?
Mặc dù mới có 1 ca bệnh mắc viêm não Nhật Bản được ghi nhận nhưng cha mẹ cũng cần hết sức chú ý phòng ngừa bệnh cho con mình.
Nhiều ca viêm não Nhật Bản phải thở máy
Viêm não Nhật Bản là bệnh có diễn biến nhanh, khó lường, dễ gây biến chứng nếu trẻ không được phát hiện và điều trị kịp thời
Không tiêm vắc xin, hai trẻ bị viêm não Nhật Bản nghiêm trọng do bệnh dễ lây từ muỗi
Hiện có hơn 30 ca viêm não đang điều trị tại BV Nhi Trung ương, trong đó có 2 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản rất nặng. Cả 2 ca này đều chưa được tiêm vắc xin.
Chủ quan với cơn sốt cao co giật, bé trai 7 tuổi phải sống đời thực vật
Từ một đứa trẻ thông minh, hoạt bát, Khánh đã trở thành tàn phế, mất ý thức sau chỉ sau cơn sốt cao, co giật.
Báo động trẻ mắc viêm não Nhật Bản tăng vọt cả nước, bác sĩ khuyên cha mẹ việc cần làm
Mới vào mùa viêm não Nhật Bản, tình trạng trẻ mắc bệnh đến cấp cứu, điều trị tại bệnh viên đã tăng ở mức đáng báo động
Căn bệnh cứ 10 trẻ chết 3 nhưng cha mẹ chủ quan
Hầu hết các bậc cha mẹ đều không biết viêm não Nhật Bản nguy hiểm thế nào và không hay biết muỗi chích chính là con đường lây bệnh.
Thực hư việc ăn vải bị viêm não Nhật Bản
Dư luận đang xôn xao trước thông tin ở Cao Bằng có 4 em nhỏ phải vào viện cấp cứu, trong đó có 3 em đã tử vong.