Theo bảng viện phímới, giá khám bệnh lâm sàng từ 3.000 đồng lên 30.000 đồng; giường bệnh(chưa tính sử dụng máy thở) tăng từ 12.000 đồng (tối thiểu), 18.000 đồng(tối đa) lên 100.000 - 120.000 đồng mỗi ngày.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngoài ra, giá phẫu thuật, thủthuật theo chuyên khoa như nắn trật khớp háng, bó bột tay (chân) đều tăngthêm ít nhất 100.000 đồng một lần. Mổ quặm hai mi tăng từ 20.000 đồng (tốithiểu), 30.000 đồng (tối đa) lên 400.000 - 450.000 đồng một lần, trích rạcháp - xe amidan từ 30.000 đồng lần lên 400.000 đồng một lần; chọc rửa xoanghàm từ 15.000 đồng lên 250.000 đồng một lần...
Mức tăng viện phí này có thể làm nhiều người dân giật mình, lo lắng về khảnăng chi trả khi có bệnh. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó tổng giám đốc Bảohiểm xã hội Việt Nam, nhận định, việc thay đổi giá viện phí vốn đãlỗi thời, quá thấp so với chi phí thực tế là cần thiết, nhưng phải cânnhắc và tăng có lộ trình phù hợp để không ảnh hưởng nhiều người bệnh vàgia đình họ. "Cũng phải cân nhắc đến khả năng chi trả của BHYT. Quỹ BHYTnhiều năm vẫn đang ở tình trạng bội chi nên cũng cần tính toán cụ thể vàsự giúp đỡ của Nhà nước mới đủ sức gánh tiếp", ông Thảo nói.
|
Phó tổng giám đốc Bảohiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất tăng cả giá thẻ BHYT lên khoảng 40%mức hiện nay thì mới đủ bù lỗ cho Quỹ BHYT. Bảo hiểm Xã hội từngnhận được ý kiến của Bộ Tài chính cho rằng, luồng tiền từ ngân sách vẫn dànhcấp cho các bệnh viện mỗi năm nên chuyển sang cho người tham gia bảo hiểm ytế. Có như vậy thì việc tăng viện phí mới không còn là gánh nặng cho ngườibệnh.
Song đối tượng lo lắng nhất hiện nay về việc viện phí tăng cao có lẽlà người tham gia BHYT tự nguyện, phải cùng chi trả 20% viện phí.Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm, khoảng 40% nhóm đối tượng này,trong đó 25% là người lao động tự do, nông dân, có hoàn cảnh kinhtế khó khăn. Theo ông Thảo, Bảo hiểm xã hội sẽ kiến nghị với Nhànước có chính sách hỗ trợ 20% chi phí tham gia BHYT (khoảng 100.000 đồngmột người mỗi năm) cho nhóm đối tượng này.
Ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụtrưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, cho hay, Bộ Tài chính đang xem xétcác mức viện phí mới đề xuất này. Dự kiến đầu tuần tới, Bộ Y tế đăng tảicông khai toàn bộ Hướng dẫn thực hiện viện phí mới để lấy ý kiến rộng rãicủa các bộ, ngành, bệnh viện và người dân.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn ThịXuyên cho rằng, việc tăng viện phí sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người bệnhbởi 62% dân số Việt Nam có thẻ BHYT, sẽ được cơ quan bảo hiểm bù đắp. Nhữngđối tượng khó khăn đã được nhà nước cấp hoặc hỗ trợ mua thẻ (như học sinh -sinh viên, trẻ dưới sáu tuổi, người nghèo, người cận nghèo, các đối tượngchính sách xã hội...). Còn các đối tượng khác không bị tác động nhiều vì họsẵn sàng chi trả tất cả chi phí khi vào viện.
|
TheoĐức Hiệp
Đất Việt