Trận thua Malaysia tại CK Seagame 25 cho đến giờ vẫn là một nỗi đau khónguôi ngoai đối với Việt Nam. Và lần này chúng ta sẽ có cơ hội để“phục hận” khi ĐT chạm trán với Malaysia ở bán kết AFF Cup 2010.

Có thể nói việc chỉ phải gặp Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup năm naylà một điều may mắn dành cho ĐTVN. Bởi nếu so với Thái Lan hay Indo,Malay không thể sánh được về mặt lực lượng cũng như đẳng cấp. Việchọ lọt tới vòng bán kết đã là một bất ngờ nằm ngoài dự đoán củanhiều người và của chính bản thân họ. Nếu như Thái Lan không bỗng dưngsa sút thảm hại, Malay đã không thể giành vé.

Việt Nam – Malay: Calisto sẽ dùng chiêu gì?
Thầy "Tô" chỉ đạo trong một buổi tập

Điều này xuất phát từviệc người Mã mang đến giải đấu năm nay với phần lớn là những cầuthủ U23 vừa giành chức vô địch Seagame. Malay có thể vô địch Seagamenhưng đấu trường AFF Cup lại là hoàn toàn khác, những cầu thủ trẻcủa họ không được đánh giá cao ở sự già dơ và kinh nghiệm trận mạc.Đó chính là những tiền đề thuận lợi đầu tiên để ĐTVN chiếm ưu thếtrong cuộc đối đầu sắp tới.

Với lợi thế được đá trận lượt về trên sân nhà, thầy trò HLV Calistosẽ có nhiều cơ hội rộng đường tính toán. Thông thường một đội phảiđá lượt đi trên sân khách sẽ lựa chọn phương án chơi chậm chắc bênphần sân nhà để cố gắng tránh không để thủng lưới và áp dụng đònphản công để tìm kiếm bàn thắng. Giải AFFCup năm nay đã thay đổi thểthức khi áp dụng luật bàn thắng trên sân khách nên chắc chắn mục tiêukhông để thủng lưới sẽ được ông Calisto ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên đósẽ không phải là một lối chơi phòng ngự tiêu cực với số đông cầu thủtrước khung thành bởi ba lẽ: thứ nhất ông Calisto đã từng lớn tiếngchê bai chỉ trích Philippines khi họ áp dụng kiểu đá dựng xe buýt 2tầng, nên nếu ông cho VN đá với lối đá như thế chẳng khác nào phảnbội lại lời nói của mình và tất cả sẽ trở thành trò hề.

Nguyên nhân thứ hai, bản thân Malaysia cũng không phải là một đội bónggiỏi áp đặt lối chơi tấn công. Qua 3 trận vòng bảng có thể thấy Malaykhông có nhiều bài vở trong các pha lên bóng, họ chủ yếu lựa chọnlối chơi phòng ngự nhưng phản công cũng không thực sự sắc nét. Trậngặp Indo họ đã thua tan nát, khi gặp người Thái, họ đã may mắn cầmhòa khi các chân sút Thái Lan bỗng dưng vô hại đến kỳ lạ, còn trậncuối gặp Lào không có nhiều điều để nói bởi Lào đã tự thua làchính.

Nguyên nhân thứ 3 xuất phát từ những chấn thương ở hàng thủ.Ông Calisto sẽ không có được sự phục vụ của hai hậu vệ cánh xuất sắclà Quang Thanh và Việt Cường, trong khi đó trung vệ Như Thành cũng khôngcho thấy được sự chắc chắn và thường xuyên mắc lỗi ở vòng bảng.

Việt Nam – Malay: Calisto sẽ dùng chiêu gì?
Những chiến thuật của thầy "Tô" rất khó lường

Với những nguyên nhân như thế, ĐTVN hoàn toàn có thể chủ động chơi tấncông ngay trên sân của Malay để kiếm tìm bàn thắng. Tấn công sẽ làcách tốt nhất để hạn chế cho những sai sót ở hàng thủ trong bốicảnh ông Calisto không có được những hậu vệ tốt nhất.

Trong những bàitập gần đây của ĐT trước khi bay sang Malay, ông “Tô” cho các cầu thủluyện đi luyện lại nhiều lần bài tập tấn công biên, chồng cánh rồitạt ngược vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Qua đó có thể thấy,HLV Calisto vẫn sẽ dựa nhiều vào các pha lên bóng ở hai cánh, vốn đãlà “bài tủ” của ĐT.

Tốc độ của Vũ Phong, Thành Lương ở hai cánh cùng sự hỗ trợ của mộttiền vệ khác cũng rất nhanh nhẹn là Tấn Tài sẽ khiến cho những phaphối hợp ở cánh của Việt Nam trở nên biến hóa hơn.

Đây có thể coi làmột phương án tấn công hữu hiệu mà thầy Tô chỉ đạo cho các học trò,bởi Malaysia rấy yếu ở hai bên cánh. Điều này đã được bộc lộ rõràng ở trận thua tan nát trước Indo khi mà 2 bên cánh của người Mã đãbị những cầu thủ nhỏ con nhưng tốc độ của Indo cày nát, từ đó cácbàn thắng đến rất dễ dàng.

Trước khi lên đường sang Malay, vị HLV người Bồ Đào Nha đã cho biết trướckhi muốn nghĩ đến chiến thắng, ĐTVN cần phải đảm bảo sự chắc chắn trong phòngngự và cố gắng không để thủng lưới. Đó là suy nghĩ hoàn toàn hợp lý,nhưng biết đâu đấy, Calisto lại dành cho NHM và cho cả ĐT Malay nhữngbất ngờ ví dụ như một thế trận tấn công ồ ạt để phủ đầu đối thủchẳng hạn.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Calisto có biệt danh “thầy phùthủy” bởi những biến hóa khôn lường khi dụng binh. Hãy cùng chờ xem,“thầy phù thủy” sẽ ra chiêu nào để giúp ĐTVN giành được kết quả tốtnhất?

Theo 24h.com.vn