Mới đây, Viettel Technologies,doanh nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam đã trở thành thành viên củaLiên Đoàn Vũ Trụ Quốc Tế (IAF).
Hàng không-vũ trụ là một ngànhkhoa học kỹ thuật hiện đại, mới mẻ ở nước ta. Nhu cầu sử dụng khoảng không vũtrụ đã xuất hiện ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốcphòng-an ninh của Việt Nam.
Là một thành viên trong tập đoànviễn thông Quân Đội Viettel, Viettel Technologies được giao phó nghiên cứu, pháttriển các công nghệ mới. Viettel Technologies gia nhập vào Liên Đoàn này vớitham vọng và nỗ lực hội nhập vào khoa học hàng không vũ trụ thế giới. Tháng10/2010, Công ty Công Nghệ Viettel (Viettel Technologies) đã chính thức trởthành hội viên của Liên Đoàn Vũ Trụ Quốc Tế (IAF).
IAF là một tổ chức phi lợinhuận, thành lập năm 1951, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩysự phát triển của khoa học vũ trụ và các ứng dụng của chúng trêntoàn thế giới.
IAF cập nhật những thông tinmới nhất và xây dựng mạng lưới các chuyên gia vũ trụ hàng đầu thế giới.Bên cạnh đó, Liên đoàn còn cam kết thúc đẩy xây dựng nguồn lực tinhtúy nhất trong khoa học vũ trụ, cũng như ghi nhận những thành tựu nổitrội. IAF là tổ chức quốc tế về vũ trụ duy nhất thâu tóm mọi hoạtđộng trong lĩnh vực này, từ nghiên cứu phát triển tới tọa đàm,chuyển giao công nghệ, chuyên gia và định hướng tương lai.
IAF hiện có 250 thành viêntrên 58 quốc gia. Thành viên tiêu biểu của IAF có thể kể đến Cục Quảntrị Hàng không và Không gian Quốc gia Mỹ (NASA), Hãng sản xuất máy bayBoeing, Viện Khoa học Quốc Gia Nga, Ban Cố Vấn An Ninh Hàng KhôngAustralia…IAF hỗ trợ rất nhiều chương trình nghiên cứu và chuyển giaocông nghệ xuyên quốc gia.
Tiến sĩ Nguyễn Quý Sơn - Phó chủtịch kiêm Tổng thư ký hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam nhận định: " ViettelTechnologies - một thành viên tích cực của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam - trởthành thành viên của IAF là việc mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấubước tiến mới về hợp tác của Việt Nam trên lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ.Là thành viên của IAF, Viettel Technologies sẽ tham gia vào các hoạt động nghiêncứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tếcủa Liên đoàn.
Đây cũng là cơ hội để nhữnghạt nhân công nghệ ở Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chuyên sâuvà bắt kịp trình độ hàng không vũ trụ tiên tiến thế giới."
Anh Vũ