Hàm
lượng lớn vitamin E trong các loại dầu thực vật như: dầu hạt cải, dầu
đậu tương và dầu ngô gây viêm phổi, hen suyễn, và các bệnh đường hô hấp,
theo nghiên cứu của đại học Northwestern tại Mỹ.
Vitamin
E vốn được biết đến như một chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các
tác nhân gây hại, duy trì thống hệ miễn dịch. Tuy nhiên, bạn sẽ phải sốc
khi biết được tác hại tiềm ẩn của vitamin E trong các loại dầu bao gồm
hạt cải, đậu tương và ngô.
Lý do vitamin E trong dầu hạt cải, dầu đậu tương và dầu ngô làm tăng nguy cơ bị viêm phổi và hen suyễn?
Nghiên
cứu đã chỉ ra rằng, trong 4 dạng Tocopherol của vitamin E là alpha,
gamma, beta và delta, thì vitamin E có trong dầu hạt cải, dầu ngô, và
đậu tương tồn tại ở dạng gamma-Tocopherol. Khi hàm lượng
gamma-Tocopherol trong máu càng cao thì càng làm giảm chức năng và hoạt
động của phổi cũng như hệ thống hô hấp nói chung. Giáo sư y học
Cook-Mills nghiên cứu khoa dị ứng và miễn dịch học trực thuộc đại học
Northwestern cho biết, tỉ lệ cao của gamma-Tocopherol trong huyết tương
sẽ làm giảm 10-17% chức năng của phổi, trong vòng vài năm trở lại đây
tại Mỹ đã có tới hơn 4.5 triệu ca bị hen suyễn, suy giảm chức năng phổi
do khẩu phẩn ăn chứa nhiều vitamin E dạng gamma- Tocopherol.
Bổ sung vitamin E cho cơ thể như thế nào cho đúng?
Các
chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết, hàm lượng vitamin E có trong dầu ô
liu, mầm lúa mạch, hạnh nhân, rau xanh và dầu hướng dương rất tốt cho
sức khỏe, giúp cải thiện tăng cường chức năng hoạt động của phổi. Sở dĩ
là vì ở những thực phẩm này vitamin E tồn tại dưới dạng alpha-
Tocopherol, mà theo nghiên cứu cho thấy thì những người có hàm lượng
alpha- Tocopherol trong máu càng cao thì càng ít có nguy cơ bị hen suyễn
và các bệnh về đường hô hấp.
Vitamin E vô cùng cần thiết đối với sức khỏe của con người, tuy nhiên nếu không được bổ sung đúng cách thì chính vitamin E lại là thủ phạm gây nên nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bởi vậy, bạn cần có những hiểu biết cơ bản về những nguồn cung cấp vitamin E thực sự lành mạnh.
Theo Lan Anh (VietQ.vn)