Sau khi hồi phục và tăng mạnhvào phiên trước, kết thúc phiên hôm nay (4.3), thị trường chứng khoán Việt Namlại có diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch.

VN-Index tăng, HNX-Index giảm

Thị trường chứng khoán đang sôi động trở lại - (Ảnh: Ngọc Thắng)

Mặc dù áp lực bán mạnh nhưngVN-Index vẫn trụ vững và tăng thêm được 4,59 điểm; bên sàn Hà Nội, HNX-Indexquay đầu để giảm 1,86 điểm. Thanh khoản tiếp tục tăng lên.

Mở cửa thị trường, tiếp nối đàtăng từ phiên trước đó, giao dịch trên sàn diễn ra rất hứng khởi, nhiều mã lớnduy trì được mức tăng cao từ đầu phiên, lệnh mua trên giá tham chiếu xuất hiệndày đặc trên bảng giao dịch điện tử. VN-Index theo đó tăng thêm được 3,61 điểm,lên mức 510,93 điểm. Khối lượng khớp đạt gần 3 triệu đơn vị.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục,không khí giao dịch trên sàn vẫn diễn ra rất sôi động. Lực cầu được đẩy mạnh hơnnữa vào thị trường, trong nửa thời gian đầu của đợt này, VN-Index nới rộng biênđộ tăng có lúc lên mức gần 2% so với phiên trước đó.

Tuy nhiên, về sau, mộtlượng lớn lệnh đặt bán khiến thị trường có phần chững lại. Tuy vậy, khép lại đợtnày, VN-Index vẫn tiến thêm được 1,99 điểm. Khối lượng giao dịch lúc này đạttrên 42 triệu đơn vị.

Về cuối phiên, áp lực bán ngàycàng gia tăng. Tuy vậy, kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index vẫn tăng tổngcộng được 4,59 điểm, lên mức 511,91 điểm (tương đương với mức tăng 0,9%).

Thanh khoản tiếp tục có sự cảithiện đáng ghi nhận. Khối lượng khớp lệnh thông qua báo giá là 47,8 triệu đơn vịvới giá trị tương ứng trên 2.166 tỉ đồng (tăng 32,3% về giá trị và 47% về khốilượng so với phiên trước đó). Còn khối lượng khớp thỏa thuận đạt trên 3 triệuđơn vị với giá trị trên 156 tỉ đồng.

Toàn sàn có 124 mã tăng giá (15mã tăng trần), 47 mã giảm giá (2 mã giảm sàn), 42 mã đứng giá.

Nhiều mã có mức vốn hóa lớn phiênnày tiếp tục duy trì được mức tăng tốt: CTG tăng 600 đ/CP; FPT tăng 1.500 đ/CP;DPM tăng 300 đ/CP; HAG tăng trần 3.500 đ/CP; KDC tăng 3.000 đ/CP; VNM và SSIcùng có thêm 1.000 đ/CP…

Nhiều mã lớn có sự tăng giá tốtđầu phiên nhưng trước lượng bán lớn về cuối đã không còn trụ vững. Cụ thể, VCBmất 700 đ/CP, EIB giảm 100 đ/CP, STB giảm 300 đ/CP…

Về khối lượng khớp, đứng đầu làSSI: 2,33 triệu đơn vị, tiếp đó là HAG: 2,07 triệu đơn vị, STB: 1,86 triệu đơnvị…

Tại Sở giao dịch chứng khoán HàNội, HNX-Index phiên này đã quay đầu giảm 1,86 điểm, xuống còn 168,36 điểm. Tổngkhối lượng giao dịch toàn thị trường đạt trên 29,5 triệu cổ phiếu với giá trị là984,7 tỉ đồng.
 
Toàn sàn có 189 mã tăng giá, 43 mã giảm giá, 24 mã đứng giá, 10 mã không có giaodịch.

Nhà đầu tư nước ngoài tại HNXphiên này tiếp tục mua ròng. Họ mua khối lượng tổng cộng trên 684.700 đơn vị vàbán ra 286.000 đơn vị. Mã được mua nhiều nhất là PVX với 460.000 đơn vị, KLS làmã bị bán ra nhiều với 200.800 đơn vị…

Theo Hồng Minh
VN-Index tăng, HNX-Index giảm