Bộ Y tế nói về đề xuất mới trong hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi
Trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi đang lấy ý kiến, với người dưới 18 tuổi, cơ quan soạn thảo phân biệt rõ việc hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời.
Người đàn ông hôn mê sâu sau khi vào phòng xông hơi
Sau khi tập thể dục và xông hơi hơn một giờ, người đàn ông 73 tuổi quốc tịch Mỹ rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, phải trải qua 17 ngày điều trị tích cực
Cụ bà thọ 107 tuổi tiết lộ trứng là món ăn sáng không thể sống thiếu
Ở tuổi 107, cụ Dorothy Creighton cho rằng bí quyết để sống thọ và hạnh phúc là gia đình ấm êm, một người bạn đời tử tế và món thịt xông khói ăn cùng trứng vào mỗi buổi sáng.
Vì sao trẻ đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc não mô cầu?
Dù đã tiêm vaccine trẻ vẫn có thể mắc não mô cầu nếu chưa được bảo vệ trước chủng vi khuẩn gây bệnh hoặc chưa tiêm đủ mũi theo khuyến cáo.
Thói quen húp cạn nước phở: Đã miệng một lúc, hại thận và tim cả đời
Chỉ một bát phở có thể chứa trọn lượng muối cho cả ngày dài, khiến thói quen húp cạn nước dùng âm thầm trở thành gánh nặng lớn cho thận và tim mạch.
2 bộ phận cơ thể thay đổi sau tuổi 40 không thể nhìn thấy
Sau tuổi 40 nhiều bộ phận trên cơ thể thay đổi trong đó có cơ bắp và mạch máu ngày càng suy giảm, yếu dần và không nhìn thấy bằng mắt.
Cận kề cửa tử vì một thói quen tránh thai
Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch do huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch phổi hai bên sau thời gian dài dùng thuốc tránh thai. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ hình thành cục máu đông.
Tiến sĩ chuyên khoa xạ trị chỉ 7 loại trái cây góp phần giảm nguy cơ ung thư
Tiến sĩ Heather Zinkin, bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư tại Mỹ, khuyên mọi người nên ăn đa dạng trái cây, đặc biệt là những loại có màu đậm giàu chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật và chất xơ, tăng cường miễn dịch, góp phần giảm nguy cơ ung thư.
Loài cây giàu vitamin C vừa được Hà Nội đưa vào danh mục cấm
Dâu gia xoan sở hữu hàm lượng vitamin C vượt trội cùng giá trị dược liệu độc đáo vừa bị đưa vào danh mục cấm trồng tại nơi công cộng ở Hà Nội.
Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối, hé lộ cùng một lý do
Mới 23 tuổi, cả hai thanh niên đã phải đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Cả hai đều từng bỏ qua những dấu hiệu bất thường, đến khi đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Vụ 40 người ngộ độc khí: Người đàn ông thu mua phế liệu tiên lượng tử vong cao
Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 người bị ngộ độc khí tại Hà Nội, trong đó hai trường hợp rất nặng, một ca phải hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể.
Bị hơn 300 con ong đốt, người đàn ông 62 tuổi nguy kịch
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 62 tuổi, bị ong khoái tấn công với số lượng lớn khi đến xem người thân lấy mật ong.
Rò rỉ khí clo: Sai lầm tai hại khi tìm nơi ẩn nấp nhiều người mắc phải
Khí clo rò rỉ có thể gây bỏng đường thở, phù phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong; người hít phải khí độc cần nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm.
4 không khi uống trà tránh nguy cơ hình thành sỏi thận
Uống trà hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống quá đặc, quá nhiều hoặc không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người.
Uống vitamin theo TikTok suốt 1 năm, người phụ nữ tốn cả chục triệu vẫn đau đầu
Người phụ nữ 42 tuổi ở Hà Nội chi hàng chục triệu đồng mua vi chất theo lời khuyên trên TikTok, nhưng tình trạng đau đầu, chóng mặt ngày càng nặng.
Bé gái 9 tháng tuổi ở Khánh Hoà tử vong: Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa lên tiếng
Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa đã họp hội đồng chuyên môn, bước đầu nhận định bé gái 9 tháng tuổi viêm phổi diễn tiến suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục.
7 loại rau quả giàu kali hơn chuối, tốt cho tim, thận
Chuối nổi tiếng là thực phẩm giàu kali nhưng khoai tây, khoai lang, quả bơ, ổi và một số loại trái cây sấy khô cũng cung cấp khoáng chất này hỗ trợ sức khỏe tim, cơ, não và thận.
Hơn 40 người ở Hà Nội nghi ngộ độc: Hít phải Clo nguy hiểm thế nào?
Sáng 19/10, vụ nghi ngộ độc Clo xảy ra tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội khiến hơn 40 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 4 bệnh nhân nặng.
Mắc cúm A có nên xông lá, cố đổ mồ hôi để nhanh khỏi bệnh?
Khi mắc cúm, nhiều người có thói quen xông lá hoặc vận động thật nhiều để cơ thể toát mồ hôi với hy vọng nhanh khỏi bệnh.
Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Bệnh nhân tổn thương phổi nặng kèm sốc
Vụ nghi ngộ độc khí tại Hà Nội khiến 42 người nhập viện. Hai bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận đều suy hô hấp, trong đó một người tổn thương phổi rất nặng kèm sốc.
Phát hiện vùng kín con trai 10 tuổi 'có vấn đề' trong khi tắm
Trong lúc tắm cho con, chị A. bất ngờ phát hiện bên bìu trái của con trai 10 tuổi to hơn bình thường nên đưa đi bệnh viện khám.
Vụ học sinh tử vong vì não mô cầu: Trường dừng bán trú, cấp kháng sinh cho hơn 2.000 người
Sau vụ 4 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng mắc não mô cầu nhóm B, ngành y tế TPHCM đã cấp kháng sinh dự phòng cho 2.031 người tại trường.
Bệnh não mô cầu có thể gây tử vong trong vài giờ: Bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm
Trước thông tin TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc bệnh não mô cầu, nguy cơ lây nhiễm và diễn biến nhanh, phóng viên đã trao đổi với bác sĩ về cách nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và các biện pháp chủ động phòng bệnh.
6 nguyên tắc ăn hải sản không lo bị ngộ độc
Nhiều người e ngại kết hợp hải sản với thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh vì sợ sinh ra chất độc gây hại sức khỏe.
Xác minh thông tin bé 9 tháng tuổi tử vong sau tiêm tại bệnh viện ở Khánh Hoà
Bé gái 9 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (Khánh Hòa) điều trị sau 5 ngày bị sốt, sau đó tím tái và tử vong.
Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo thực phẩm chức năng Sausando Slimming capsule
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử gỡ bỏ đường dẫn TikTok quảng cáo, bán sản phẩm “Sausando Slimming capsule” do chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm