Anh Hoàng (quận Gò Vấp, TPHCM) được nhạc phụ yêu cầu phải lo chỗ ăn ở cho cô em vợ trong một thángluyện thi đại học cấp tốc trên thành phố. Vợ chồng bắt đầu những ngày dởkhóc dở cười.

Những tưởng chuyện cho em vợở cùng sẽ chẳng có gì phải bận tâm; song chỉ vài ngày hiện diện cô gái trẻtrong nhà, cặp vợ chồng son đã chịu bao nỗi ấm ức mà chỉ có họ mới hiểuđược.

Gần cả tuần rồi vợ chồngmình có "làm ăn" được gì đâu. Tuy phòng trọ có gác, nhưng lại là gác gỗ nênnhất cử nhất động đều phải hết sức cẩn thận. Ngày trước đã phải đau đầu nghĩcách đối phó với “giặc ngoài” là hàng xóm, nay thêm “thù trong” là cô em nênđành phải án binh bất động”, anh Hoàng nhăn mặt.

Có đêm anh chị quyết tâm “thigan” cùng sĩ tử xem ai sẽ đi ngủ trước. Chong mắt đợi đến gần 3h sáng nhưngcô em vợ vẫn hăng say học bài. Anh Hoàng nháy vợ nhắc khéo em không nên thứckhuya ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng gặp người hiếu học nên đành chịu thua.

Vợ chồng nhịn

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Thức khuya không được nênnhững ngày sau vợ chồng Hoàng quyết định đổi chiến thuật: đi ngủ sớm. ChịVân cười: “Cứ tưởng sáng sớm là lúc "địch" đã thấm mệt nên chắc sẽ dễ làmăn. Vậy mà vừa mới khởi động, gác gỗ phát ra âm thanh đánh thức em gái dậyhọc bài”.

Biết là vợ chồng sẽ khó cóđược những giây phút riêng tư trong căn phòng chặt hẹp, cả hai lên kế hoạchcho một buổi tối thật lãng mạn và thoải mái ở nhà nghỉ. Lấy lý do đi hóngmát và để không gian cho sĩ tử tập trung ôn bài, chị Vân dặn dò em coi nhàthì nhận được lời đề nghị làm anh chị chưng hửng: “Em cũng muốn đi hóngmát cho đầu óc khuây khỏa, với lại cũng muốn được tham quan cho biết phố xáthế nào”

Mọi kế hoạch đều bị phá sảnnên vợ chồng phải hẹn tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp nhau, nhường căn phòngcho cô em toàn tâm toàn ý lo việc học hành.

Câu chuyện tương tự cũng xảyra trong tổ ấm của anh Quang, chị Bình. Là dân tỉnh lẻ, anh chị trọ ở cănphòng nhỏ tại quận Tân Bình, TP HCM. Nhà chị Bình cũng có cậu em chuẩn bị“lên kinh ứng thí” nên được gia đình gửi gắm chỗ ăn ở trong thời gian thicử.

Biết mọi sinh hoạt vợ chồngsẽ bị đảo lộn khi có thêm người thứ ba trong nhà, chị Bình đã làm công táctư tưởng để chồng vui vẻ cho em có được tư tưởng thoải mái nhất để ăn học.“Phòng trọ tuy rộng nhưng không có gác nên rất bất tiện”, chị Bìnhchia sẻ. Tối đi ngủ chỉ kéo mỗi chiếc rèm làm ranh giới an toàn nên mọi hoạtđộng đều phải nhịn hết. Mấy ngày nay anh Quang cũng “nóng trong mình” nhưngvợ chồng đành nhìn nhau cười trừ.

Có hôm cậu em nổi hứng mờibạn đến học chung rồi xin cho bạn ở lại đêm. Vì tinh thần ham học của em nênkhông có lý nào anh chị lại từ chối lời đề nghị ấy. Nhận thấy dấu hiệu "chịuhết nổi" của ông xã nên chị Bình phải mạnh dạn duyệt chi ngân sách gia đìnhđể vợ chồng đi nhà nghỉ trong suốt tháng luyện thi của em.

Thế nhưng nhiều đêm tối thấyanh chị “đi làm” về khuya, về nhà lại không đả động đến chuyện ăn uống, cậuem tủi thân gọi điện mách bố mẹ. “Thế là vợ chồng bị mắng một trận vì cáitội ham công tiếc việc mà không lo cho em ăn học đoàng hoàng, tử tế”,anh Quang kể.

Chia sẻ với báo giới về vấnđề này, chuyên viên tâm lý cho rằng, đây là những trường hợp rất tế nhị xảyra với khá nhiều gia đình cũng như các cặp vợ chồng từ tỉnh lẻ lên phố lậpnghiệp khi điều kiện kinh tế, nhà cửa chưa ổn định. Có không ít cuộc gọi đếntrung tâm để xin tư vấn về những hiểu lầm, mâu thuẫn phát sinh khi trong nhàbỗng dưng có thêm “người thứ ba”.

Nếu rơi vào những trường hợpnày, các cặp vợ chồng nên xử trí một cách khéo léo, tránh gây ra sự hiểulầm, tự ái. Điều quan trọng là tạo môi trường thuận lợi giúp sĩ tử chuyêntâm trong việc học hành, thi cử. Cũng cần làm công tác tư tưởng trước chocác thành viên trong gia đình để dễ dàng đón nhận những thay đổi, xáo trộntrong đời sống vợ chồng, chuyên viên Phạm Sỹ chia sẻ.

Theo ông, nếu điều kiện nhàtrọ chật hẹp và không thuận tiện cho việc ở ghép, giải pháp tốt nhất là thuêmột phòng riêng cho các sĩ tử. Giải pháp này vừa giúp vợ chồng vẫn giữ đượckhông gian riêng tư, sinh hoạt gối chăn không bị xáo trộn, mà các thí sinhcũng không bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài, ảnh hưởng tới việc ônluyện.

Những gia đình có con emchuẩn bị ứng thí có thể liên hệ với Hội sinh viên, những tổ chức thiệnnguyện hoặc tìm đến các nhà thờ, chùa chiền để nhận được sự giúp đỡ cầnthiết trước mùa thi về chỗ ăn ở, môi trường học tập và phương tiện đi lại…”,chuyên viên Phạm Sỹ gợi ý.

Theo Thiện An
VnExpress