Hãm hiếp xong H, thấy nạn nhânchảy nhiều máu Hùng thản nhiên bỏ đi.
Phát hiện cháu Nguyễn Thị H (SN1996, học sinh lớp 7) bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng di chứng chất độc dacam - trên đường đi học về, đối tượng Phùng Viết Hùng (SN 1985, trú tại huyện MêLinh) đã nhẫn tâm ép cháu đến một nhà nghỉ để hãm hiếp. Bị cáo chỉ bị tuyên phạt8 năm tù giam khiến gia đình nạn nhân bức xúc…
Xâm hại trẻ thiểu năng
Theo lời kể của gia đình H, ngày 21/1/2010, trên đường đi học về bất ngờ PhùngViết Hùng đi xe máy áp sát H chọc ghẹo rồi dụ cháu lên xe chở giúp về nhà. Sauđó, Hùng chở cháu H phóng đi vòng vèo nhiều nơi trên địa bàn huyện Mê Linh vàthị xã Phúc Yên rồi hắn đưa H vào một nhà nghỉ trên đường Hùng Vương (thị xãPhúc Yên, Vĩnh Phúc)
![]() |
Cháu H bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam. |
Cháu H chống cự quyết liệt nhưngH vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại. Hãm hiếp xong H, thấy nạn nhân chảynhiều máu Hùng thản nhiên bỏ đi. Khi xuống nhà nghỉ, Hùng nói dối lễ tân là đimua xăng, bỏ mặc cháu H trên phòng. Thấy cháu H quần áo tả tơi, dính đầy máu,chủ nhà nghỉ đưa cháu mượn một chiếc quần soóc để mặc. Khi cháu đang lang thangtìm đường về nhà thì gặp thầy hiệu trưởng và được thầy đưa về nhà.
Theo ông Nguyễn Huy Đ (ông nội cháu H) thì ông và bố cháu H đều bị nhiễm chấtđộc da cam. Do ảnh hưởng nên cháu H bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Nhìn bề ngoài,trông H khá cao lớn, cơ thể phát triển phổng phao, nhưng trí não của cháu khôngđược minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên. Cháu H còn có một người chị sinh 1993, cũng bịchậm phát triển.
![]() |
Đối tượng Phùng Viết Hùng tại CQĐT. |
Ông Nguyễn Huy Đ kể: “Hôm xảyra sự việc là ngày 21/1, trời mưa rất to, sau giờ tan học rất lâu nhưng vẫnkhông thấy H về. Trong khi gia đình đang tìm kiếm thì nhận được tin thầy hiệutrưởng tình cờ thấy H khi cháu đang lang thang tìm đường về nhà. Lúc ấy, H rấtphờ phạc, gương mặt còn hoảng hốt. Gặng hỏi, cháu H nói vừa bị một thanh niên đitrên đường ép lên xe đưa đến một nhà nghỉ hiếp dâm”.
Một lãnh đạo nhà trường nơi cháu H theo học chia sẻ: “Bố cháu H mất sớm, mẹlàm ruộng, ông nội là thương binh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo. Hiện cháu H cógiấy chứng nhận bị thiểu năng trí tuệ. Thực tế, cháu phải được học lớp đặc biệtdành cho trẻ thiểu năng, tật nguyền. Nhưng do địa phương không có lớp học dànhcho trẻ thiểu năng nên chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho H học với các bạn bìnhthường. Đó là vì tình thương của chúng tôi mong muốn cho cháu được hòa nhập vớicộng đồng”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoàncảnh của thủ phạm Phùng Viết Hùng cũng khá đặc biệt. Hùng sinh ra tại Bệnh việnPhúc Yên (Vĩnh Phúc), không rõ bố mẹ là ai. Vợ chồng bà Lê Thị Phúc (SN 1949,trú tại huyện Mê Linh) nhận Hùng về làm con nuôi. Hiện Hùng đã có vợ và một côcon gái 8 tháng tuổi. Khi Hùng bị bắt, vợ Hùng đang mang bầu đứa con thứ 2.
Ngày 15/3/2010, Công an thị xã Phúc Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắttạm giam đối tượng Hùng về hành vi “Giao cấu với trẻ em” theo điều 115 Bộ LuậtHình sự. Sau đó, CQĐT Công an thị xã Phúc Yên đã có đủ căn cứ xác định Hùng thựchiện hành vi hiếp dâm nên cơ quan này đã thay đổi tội danh và ra quyết định khởitố Hùng về tội hiếp dâm trẻ em theo điều 112 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 15/9, TAND thị xã Phúc Yên đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hùng về tộihiếp dâm trẻ em. Tại toà, bị cáo Hùng biện minh khi rủ H đi chơi thì H đã đồngý. Hùng cho rằng hành vi của mình đã có sự đồng thuận của nạn nhân. HĐXX phiênsơ thẩm đã tuyên phạt Hùng 8 năm tù giam. Sau khi phiên toà kết thúc, ông nộicháu H bức xúc nói: “Chúng tôi không phục và sẽ làm đơn kháng án”.
|
Theo Bình Minh
GĐ&XH