Vài phút sau khi nạn nhân thứ 15được vớt lên, lực lượng cứu hộ cho phép các phương tiện trục vớt tiếp cận hiệntrường. 15g15, công tác trục vớt xác tàu bắt đầu được tiến hành.
* Ấn F5 để tiếp tục cậpnhật...
|
15g15: Theo nhận định của cơ quan chức năng thì có cả thảy 16 người tử nạn. Thi thể của bé Phạm Xuân Khánh (9 tuổi) vẫn chưa tìm thấy.
15g10: Tìm thấy thêm mộtbé gái khoảng 5-6 tuổi. Nâng tổng số nạn nhân lên con số 15. 14 nạn nhân trướcđã được đưa lên thuyền. Xe cứu thương chạy như con thoi đưa thi thể về bệnhviện. Tiếng gào thét đau đớn của gia đình nạn nhân như xát muối vào lòng ngườicó mặt.
14g40: Chỉ huy đội cứu nạn yêu cầu được cung cấp thêm dây thừng để mởrộng phạm vi tìm kiếm. Trong số 14 nạn nhân, hai người Trung Quốc đã nhanh chóngđưa ra cấp cứu chở về thẳng nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.
Trao đổi với báo giới, ông Phạm Xuân Trường, quyền Chánh văn phòng Công an tỉnhBình Dương cho biết, thuyền trưởng tàu nhà hàng nổi số hiệu BD 0913 đã hết hạnkiểm định vào ngày 28.1.2011. Thuyền trưởng Lê Văn Đức đang được câu lưu để làmrõ những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Công an tỉnh BìnhDương đang hướng vào công tác cứu hộ, cứu nạn chưa có quyết định khởi tố vụ án
14g40 : Liêp tiếp 3thi thể được tìm thấy. Trong hai thi thể nam, có 1 là người nước ngoài. Bégái vừa được đưa lên bước đầu xác định là bé Quách Lan Anh, 6 tuổi.
14g30 : Thêm hai thithể nữ được đưa lên.
14g08: Các thợ lặn yêu cầu chi viện gấp 2 bình oxy để tiếp tục lặntìm nạn nhân.
13g45 : 9 nạn nhânđược tìm thấy. Đã xác định được 2 người nước ngoài, Sở ngoại vụ Bình Dươngđang làm thủ tục chuyển nạn nhân về BV Chợ Rẫy.
13g39: Thêm 1 nạn nhân nữ, chỉ trong vòng30 phút, 8 thi thể đã liên tiếp được tìm thấy.
|
Thi thể bé trai đầu tiên chính là bé Quách Hồng Đạt, 3 tuổi |
13g38: Thi thể ngườiphụ nữ thứ hai được đưa lên thuyền. Hai phút sau, hai thi thể đàn ông liêntiếp được đưa lên thuyền. Tổng cộng là 7 nạn nhân đã được đưa ra khỏi contàu bị chìm.
13g10: Trao đổi với PV, một thợ lặntên là Hồ Trọng vừa ngoi lên cho biết, họ đã khảo sát xung quanh tàu. Rấtkhó vào bên trong vì lỗ cửa kính đập vỡ lúc nãy chỉ lọt được thân người chứkhông đủ rộng để đưa cả bình dưỡng khí vào. Vì vậy, phương án tiếp theo làphá cửa để vào trong tàu, tiếp tục tìm thi thể.
|
Nạn nhân Trần Thị Tươi (mẹ bé Đạt) được tìm thấy |
13g05: vớt được thi thể đầu tiên, xácbé trai 3 tuổi đưa lên thuyền. Hai phút sau, nạn nhân nữ (khoảng 30 tuổi)được đưa lên khỏi mặt nước. Cả hai được nhanh chóng đưa vào bờ.
13g: có thông tin danh sách người bị nạn tăng thêm 6 người mất tích:Nguyễn Duy Khánh, Phạm Thị Trang, Huỳnh Thị Mơ, Nguyễn Văn Khương, Phạm Khe,Hoàng Thị Lan
12g50: Chưa thi thể nạn nhân nào được đưa lên mặt nước. Do tàu chìmtại độ sâu khoảng 20m, rác dưới lòng sông rất nhiều và các khoang thuyền cóvách ngăn lớn, lại được lắp dựng bằng kính cường lực che chắn nên thợ lặnvẫn chưa thể vào sâu bên trong khoang thuyền để tìm xác nạn nhân. Hiện chỉmới phát hiện rất nhiều bùn đất vùi lấp bàn ghế và các vật dụng bên trong.
11g45 : 5 vị sư thầybắt đầu làm lễ cầu siêu cho những vong linh xấu số. Những nhân viên cứu hộcũng tranh thủ ăn trưa ngay trên thuyền để sau đó tiếp tục công việc càngsớm càng tốt.
11g30: Từng đám lục bình rộng hàng chục mét vuông trôi xuống rấtnhanh từ thượng nguồn gây nhiều khó khăn cho các đội cứu hộ. Có đến 4 chiếcca nô ngăn cản lục bình trôi vào hiện trường nhưng không xuể.
Lúc này, tiến độ công việc vẫn chưa có diễn biến khả quan dù con nước đangrút mạnh. Dự kiến, nước rút sẽ là điều kiện thuận lợi cho người nhái làmviệc. Như vậy, đầu giờ chiều có khả năng tiếp cận tàu. Công tác cứu hộ mớithực sự bắt đầu.
11g20: Hi vọng tìm được người còn sống đã tắt nhưng phương án đưa thithể nạn nhân xấu số lên khỏi lòng sông lạnh vẫn chưa có kết quả. Nỗi đau uấtnghẹn trong lòng người ở lại. Hàng ngàn người dân tập trung hai bên bờ sôngnín thở dõi theo công việc trục vớt tàu.
|
Lễ cầu siêu ngay trên sông, hướng về vị trí con tàu bị chìm . |
11g: Các chùa chínhthức cầu siêu cho các nạn nhân.Nạn nhân được cầu siêu tăng lên con số 18.Đội cứu nạn đang tiến hành xác minh thêm danh sách.
10g40: Danh sách 15 người mất tích tạm thời đã xác nhận gồm: 5 cháunhỏ: Quách Hồng Đạt (3 tuổi, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật), Quách Lan Anh (5tuổi, chị ruột bé Đạt) , bé Đô (2 tuổi, em họ bé Đạt, con nạn nhân Trần ThịTrang), bé Phạm Xuân Khánh (9 tuổi) và Trần Linh (4 tuổi).
10 người lớn gồm: Trần Thị Tươi (31 tuổi, mẹ cháu Đạt), Bà Sơn (bàngoại bé Đạt), Trần Thị Trang (25 tuổi, dì bé Đạt), Bác Ba (Bác cháu Đạt),Bác Bốn (Bác cháu Đạt), Trần Đình Đồng (34 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Đồng ThịThanh Hoa (24 tuổi), Trần Thu Hà (34 tuổi, vợ anh Phạm Xuân Long - người maymắn thoát chết trong gang tấc). Hai người mang quốc tịch Trung Quốc làA.Trác (40 tuổi) và Trang Li (31 tuổi).
Có 5 người thoát nạn gồm: Quách Lương Tài (40 tuổi, cha cháu Đạt),Hoàng Văn Đông (24 tuổi, Bến Tre), A.Tang (40 tuổi, người TQ), Vũ Văn Hưng(1982, Ninh Bình), Phạm Xuân Long (35 tuổi, chồng nạn nhân Trần Thu Hà, chabé Phạm Xuân Khánh).
10h45: Lãnh sự quán Trung Quốc đã tới hiện trường để xác định côngdân của mình bị nạn trong vụ đắm tàu tối qua.
10g35: Có thêm 1 chiếc tàu cẩu đến tăng cường. Dù đã xác định được vịtrí tàu chìm nhưng vẫn chưa có thi thể nạn nhân nào được tìm thấy. Hơn 10chiếc ca nô vẫn tiếp tục rà soát 2 bên bờ sông để tìm kiếm thi thể trôi dạt.
Một trường hợp may mắn là anh Lê Tùng (24 tuổi), nhân viên của nhà hàng DìnKý. Anh Tùng vốn là nhân viên phục vụ trên tàu nhưng tối qua anh lại làmviệc trên bờ.
Anh Tùng vẫn đang được cách ly cùng với những nhân viên khác. Nhận được tincon mình bình an, mẹ anh như chết đi sống lại, vì anh Tùng vốn không biếtbơi.
Trước tình trạng người dân tập trung quá đông, lực lượng cảnh sát cơ động vàdân phòng được huy động để phong tỏa hiện trường, giữ trật tự an ninh vàphục vụ công tác cứu hộ. Vì vậy, mọi người đổ xô sang bờ bên kia, đối diệnvới nhà hàng Dìn Ký, thuộc địa phận xã Nhị Bình, Hóc Môn để theo dõi sựviệc.
10g30: 17 thợ lặn chuyên nghiệp đang “thám thính” con tàu, triển khaitheo phương án thứ nhất là đưa thi thể nạn nhân lên bờ trước khi trục vớttàu.
Lực lượng Lữ đoàn công binh 25 thuộc Quân khu 7 đóng tại TP. Biên Hòa, ĐồngNai đã được huy động đến hiện trường, tham gia công tác cứu hộ. Đại úy LêVăn Hiệp cho biết: vị trí tàu chìm đã được xác định là cách nhà hàng Dìn Ký150m.
Trước đó, 3 phương án cứu hộ được đưa ra: Đưa lực lượng người nhái chuyênnghiệp lặn sâu xuống, chui vào các khoang tàu đưa thi thể nạn nhân (nếu có)lên bờ hoặc Sử dụng 1 sà lan loại lớn trục vớt toàn bộ tàu và thi thể (nếucó). Phương án thứ ba là Sử dụng đội ngũ chính là Lực lượng cứu hộ cứu nạncủa Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của TPHCM tham gia cứu hộ.
Hiện phương án 1 đã triển khai, 17 thợ lặn chuyên nghiệp đang “thám thính”con tàu.
Theo thông tin ban đầu, hiện còn 15 người mất tích, trong đó có người nướcngoài nhưng chưa xác định số người tử nạn. Cơ quan chức năng đang hoàn tấtdanh sách nạn nhân một cách chính xác nhất.
10g: Thả phao báo hiệuvị trí tàu bị nạn cho các phương tiện giao thông thủy qua lại trên sông. Lựclượng vũ trang của huyện Hóc Môn, TPHCM cùng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.
9g 40: Đội cứu hộ dùng loa hướng dẫn 2 nhóm thợ lặn, mang theo bìnhhơi, mặt nạ, vào vị trí chuẩn bị lặn xuống lần 2.
Không khí hết sức khẩn trương. Nét mặt mọi người căng thẳng, nín thở chờđợi.
9g 30: Nhóm thợ lặnlên khỏi mặt nước và bắt đầu kéo dây.
9g10: Thợ lặn lần đầu tiên tiếp cận trực tiếp tàu bị nạn
8g20: Đội cứu hộ bàn cách trục vớt tàu.Dự kiến 30 phút nữa sẽ tiến hành trục vớt. 10 thợ lặn chia thành 2 nhóm dùngmóc để rà vị trí tàu chìm. Sau khi xác định được vị trí, các thợ lặn lặnxuống phát hiện con tàu chìm nằm ngang dòng sông, đội thợ lặn đã buộc phaođịnh vị con tàu.
Đến giờ, được biết có khoảng 32 người tham dựbuổi tiệc sinh nhật trên tàu tối qua. Trong đó chỉ có 5 hành khách và 5 nhânviên trên tàu bơi được vào bờ.
7g30: việc tìm kiếm tung tích của 15 nạn nhânđược xác định mất tích do vụ chìm nhà hàng nổi 2 tầng vào tối 20/5 vẫn đangdiễn ra hết sức khẩn trương. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nghiêmngặt, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương và đội cứu hộ chuyên nghiệp tăngcường từ TPHCM vẫn đang ngụp lặn dưới sông để tìm những người mất tích.
4 - 5g sáng: đội cứu hộ phát hiện 1 phaovà 1 chiếc ghế nổi lên ở vị trí đối diện khu du lịch Dìn Ký.
Kết quả duy nhất sau một đêm nỗ lực của đội cứuhộ là xác định được vị trí chiếc tàu bị đắm và neo phao làm dấu chờ giảicứu. Đoạn sông Sai Gòn cũng được mở rộng để phục vụ quá trình tìm kiếm. Phíatrên bờ, người thân, và hàng trăm người dân đã tụ tập từ sáng sớm trước cổngkhu du lịch Dìn Kỳ ngóng chờ tin tức người bị nạn.
Lật nhà hàng nổi 2 tầng, hàng chục người thươngvong
Có mặt tại hiện trường PV đã ghi lại một số hìnhảnh cuộc tìm kiếm của lực lượng cứu hộ cứu nạn:
|
Ca nô cao tốc tham gia cứu hộ |
|
Đội cứu hộ đến từ TPHCM |
|
Xác định vị trí tàu du lịch đang chìm |
|
Người nhái xuống nước |
|
Phía bên trong bến, nhiều người dõi theo |
|
Toàn cảnh 1 tàu du lịch 2 tầng của Dìn Kỳ |
|
Hiện trường vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt |
|
Đến 7h50 sáng 21/5, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào, xe cứu thương tiếp tục túc trực trên bờ |
*Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật thông tin
Theo Nhóm PV Dân trí
Ảnh: Trung Kiên