Ông Nguyễn Việt Thắng,phó tổng giám đốc Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn, đã khẳng định như vậy khitrao đổi với chúng tôi ngày 8-4 xung quanh việc gas sản xuất tại Nhà máy lọc dầuDung Quất bán cho doanh nghiệp giá rẻ nhưng người tiêu dùng phải mua giá cao.Ông Thắng nói tiếp:

>>
>>
>>

- Theo công suất thiết kế, sảnlượng gas của Nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu gas cảnước, lượng gas tiêu thụ trên thị trường hiện nay chủ yếu là nhập khẩu, do vậygiá gas bán lẻ trên thị trường chịu sự chi phối của giá nhập khẩu.

Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quấtvẫn còn trong giai đoạn vận hành thử, trước mắt Tập đoàn Dầu khí giao nhiệm vụphân phối gas của nhà máy cho Tổng công ty Khí VN (PV Gas) với giá bán tươngđương giá gas nhập khẩu

Khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động ổn định,chúng tôi sẽ hạch toán, tính toán kỹ chi phí đầu vào, đầu ra... lúc đó mới cóthể đưa ra giá thành sản phẩm. Mục tiêu là làm sao giá gas bằng hoặc thấp hơngiá nhập khẩu, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trườngtrong nước. Tuy nhiên, xin nhắc lại là giá cả vẫn do thị trường quyết định.

Vụ “gas mua rẻ, bán đắt”: Sẽ đấu giá gas

Tàu cập cảng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) tiếp nhận khí hóa lỏng LPG (gas) để đưa đi tiêu thụ (Ảnh: Xuân Bình)

- Ngoài gas, các sảnphẩm xăng, dầu chế biến tại Nhà máy lọc dầu DungQuất hiện được phân phối như thế nào, thưa ông?

- Trong giai đoạn chạy thử vàthời gian đầu vận hành nhà máy, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN đã giao Tổng côngty Dầu VN (PV Oil) - đơn vị có nhiều kinh nghiệm - chịu trách nhiệm phân phối,bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng, dầu của nhà máy, PV Gas chịu trách nhiệm phânphối, bao tiêu toàn bộ sản phẩm gas (LPG). Từ tháng 2-2009 đến nay, nhà máy đãxuất bán ra thị trường trong nước gần 166.200 tấn gas.

PV Gas phân phối gas thông quamạng lưới tiêu thụ của các đơn vị thành viên, bao gồm Công ty cổ phần Kinh doanhkhí hóa lỏng miền Bắc, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam và Côngty Kinh doanh sản phẩm khí.

- Như vậy khi Nhà máy lọc dầuDung Quất đi vào hoạt động ổn định, để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, cácsản phẩm xăng, dầu, gas... khi bán ra thị trường có được áp dụng cơ chế đấu giákhông, thưa ông?

- Nếu Nhà máy lọc dầu Dung Quấtchạy ổn định đạt 100% công suất, mỗi năm sẽ chế biến khoảng 300.000-450.000 tấngas (tùy chế độ vận hành), đáp ứng 30-40% tổng nhu cầu gas trong nước. Đến khinhà máy hoạt động ổn định, việc phân phối các sản phẩm nhà máy sẽ theo cơ chếthị trường.

Tất nhiên, lúc đó chúng tôi sẽ áp dụng cơ chế đấu giá cho tất cả cácloại sản phẩm (trong đó có gas) của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, vừa góp phần đảmbảo an ninh năng lượng quốc gia vừa bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Một số đơn vị kinh doanh gas trong nước cho rằng gas do Nhà máy lọc dầu Dung Quất chế biến có hàm lượng olefin cao, cụ thể chất lượng gas của nhà máy hiện như thế nào, thưa ông?

- Quả thật, trong thời gian đầu vận hành thử Nhà máy lọc dầu Dung Quất (năm 2009), phân xưởng thu hồi propylen chưa vận hành ổn định, chưa tách được hoàn toàn propylen nên gas có hàm lượng olefin cao. Thế nhưng đến nay nhà máy đã tách được propylen, giảm được đáng kể hàm lượng olefin, đồng thời thu được sản phẩm propylen có giá trị cao để xuất khẩu, tăng hiệu quả kinh tế cho nhà máy. Chúng tôi khẳng định rằng gas của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn VN hiện hành.

Theo Xuân Bình
Vụ “gas mua rẻ, bán đắt”: Sẽ đấu giá gas