Thuế nhập khẩu bằng 0, hàng nhập vào không cần giấy chứng nhận vệ sinh an toànthực phẩm, không cần kiểm tra dư lượng chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật,chất kích thích... là những lý do chính khiến nhiều mặt hàng nông sản từ TrungQuốc nhập khẩu ồ ạt vào VN.
>>
Tại thị trường TP.HCM, hàng nông sản Trung Quốc nhập khẩu vào VN như: khoai tây,cà rốt, cải bắp, cải thảo, hành, bí đỏ, xà lách... tập trung chủ yếu về chợ đầumối ở khu vực Q.8, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp... sau đó được chuyển vào chợ bán lẻ,phân phối trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm... khắp thành phố, thậm chí vềcác khu vực lân cận.
Các nhà nhập khẩu cho biết những mặt hàng này có giá nhập khẩu chỉ 3.000-5.000đồng/kg (trong đó đã bao gồm 750 đồng phí vận chuyển/kg hàng hóa từ phía TrungQuốc vào VN).
Hưởng ưu đãi...
Theo cam kết khi tham gia Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc(ACFTA), hầu hết mặt hàng rau, quả tươi từ Trung Quốc nhập khẩu vào VN hiện đượchưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0%.
Trong khi đó, rau củ quả tươi cũng là mặt hàng thuộc diện không phải chịu thuếgiá trị gia tăng. Chính vì vậy, các nhà nhập khẩu đang tận dụng tối đa ưu đãithuế quan để đưa hàng nông sản Trung Quốc vào VN. Hầu hết các lô hàng đều có C/Oform E (giấy chứng minh xuất xứ) nên đương nhiên được hưởng thuế suất ưu đãi 0%.
Ông Trần Vũ Hoàng, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết các mặthàng rau quả Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai rất nhiều. Dođược hưởng thuế 0% nên hầu hết đều mở tờ khai nhập khẩu, không cần phải gom hàngbằng đường biên mậu (giới hạn 2 triệu đồng/người) như những mặt hàng phải chịuthuế khác.
Thực tế, lộ trình giảm thuế của Chương trình thu hoạch sớm thuộc ACFTA, VN đãtham gia cắt giảm, đưa thuế suất thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản từ TrungQuốc về 0% từ năm 2006 (lộ trình thực hiện từ 2004-2008). Và đến nay, lượng hàngnông sản vào VN đang tăng nhanh theo từng năm.
Chưa một lô hàng nào bị chặn lại
|
Gừng nhập từ Trung Quốc được chuyển về chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM) (Ảnh: B.H.) |
Trong khi thuế nhập khẩu không còn khả năng bảo vệ nông sản trong nước, thì khâukiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản ngoại lại đang bị bỏ lơ.
Anh Dũng, chủ sạp nông sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Q.8, TP.HCM, người trựctiếp nhập hành, tỏi, cà rốt... từ Trung Quốc về qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai,cho biết: “Chưa bao giờ nhà xuất khẩu phía Trung Quốc cung cấp giấy chứng nhậnvệ sinh an toàn thực phẩm. Khi thông quan hàng, hải quan cửa khẩu cũng không yêucầu giấy này. Hàng về cửa khẩu có kiểm tra nhưng chỉ làm sâu bệnh, không kiểmtra dư lượng hóa chất nên chưa lô hàng nào của chúng tôi bị chặn lại”.
Theo chân một lô táo, lê Trung Quốc nhập về qua cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) mớithấy các mặt hàng trái cây, nông sản ngoại nhập đang vào VN quá dễ dàng. Lô hàngnày của tiểu thương Mười Hồng - một đầu mối nhập khẩu trái cây Trung Quốc - tậpkết về chợ Tam Bình (Thủ Đức).
Khi hàng cập cảng, chủ hàng cũng đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật thuộc BộNông nghiệp và phát triển nông thôn. Đơn vị này ra cảng lấy mẫu kiểm tra sâubệnh rồi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.
Về quy trình thông quan hàng qua cửa khẩu, anh Nguyễn Văn Mười, một tiểu thươngchuyên nhập khẩu trái cây về TP.HCM, cho biết hàng về tới cửa khẩu sẽ đăng kývới cơ quan kiểm dịch thực vật.
Song song sẽ mở tờ khai hải quan. Hồ sơ gồm: tờ khai, hợp đồng mua - bán hànghóa, bản kê số lượng, chủng loại, tờ khai trị giá lô hàng, C/O và giấy chứngnhận kiểm dịch. Hoàn toàn không có yêu cầu về giấy chứng nhận vệ sinh an toànthực phẩm của nhà xuất khẩu. Từ khi đăng ký kiểm dịch đến khi hàng hóa đượcthông quan chỉ mất 2-3 giờ, trong đó khâu kiểm dịch chỉ vỏn vẹn 30 phút. Nhânviên kiểm dịch lấy khoảng 2kg mẫu.
Việc kiểm tra gần như chỉ được thực hiện về mặt ngoại quan, nhìn qua kính lúp đểxem có bị dịch bệnh hay không. Không thực hiện bất kỳ một xét nghiệm, phân tíchhóa chất, hay tồn dư chất bảo quản, bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông sản.
Do thiếu nhân lực (!?)
Nhiều chuyên gia cho rằng chính việc bỏ qua khâu kiểm tra dư lượng hóa chấttrong nông sản nhập khẩu đã dẫn đến cả cơ quan chức năng và người tiêu dùngkhông biết các sản phẩm rau, củ, quả đang nhập vào VN có những chất gì và ảnhhưởng đến sức khỏe ra sao.
Ông Nguyễn Văn Ngã, chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II (Cục Bảovệ thực vật), thừa nhận hiện mới có quy trình kiểm tra dịch hại nông nghiệp, tứclà những dịch bệnh trên nông sản nhập khẩu có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệptrong nước, còn việc phân tích độc hại đối với người tiêu dùng trong nước thìđang bị bỏ ngỏ do thiếu nhân lực và trang thiết bị.
Tuy nhiên, một cán bộ quản lý của Bộ NN&PTNT cho biết thêm ngay cả công tác kiểmdịch thực vật nhập khẩu của VN cũng làm rất lỏng lẻo, làm cho có lệ.
Ông này cho biết thông thường nếu nước ngoài muốn xuất khẩu một loại rau quả mớivào VN, cơ quan chức năng của họ phải gửi thông báo cho phía VN. Tùy mặt hàng màcơ quan chức năng VN sẽ yêu cầu nước xuất khẩu đánh giá nguy cơ dịch hại và cácbiện pháp xử lý nguy cơ đó. Nếu cần thiết sẽ có đoàn kiểm tra sang tận nơi khảosát vùng trồng. Chỉ khi cơ quan chức năng VN đồng ý thì mới cho phép nhập khẩuloại nông sản đó.
Tuy nhiên, hầu như các loại rau quả nhập khẩu đều không thực hiện theo quy trìnhnày. “Doanh nghiệp muốn nhập khẩu chỉ cần có đơn xin nhập là được thông qua”, vịcán bộ này cho biết. Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Bộ NN&PTNTmới đang soạn thảo thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩmđối với rau, củ, quả nhập khẩu.
|
Theo Bạch Hoàn - Trần Mạnh
Tuổi trẻ