Vụ việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) dùng súng bắn tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) rồi tự sát hôm 28/4 vừa qua, đã gây chấn động dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4/9/2024 khiến con gái ông Phúc tử vong.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để điều tra.

Vụ án không chỉ gây chấn động về mặt xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý sau khi nghi phạm là ông Phúc đã tử vong.

Làm rõ vấn đề này trên báo Người lao động, luật sư Lê Quang Vũ (Công ty Luật Công Bình, Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết do người thực hiện hành vi đã chết nên căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 230, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra với căn cứ "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang làm rõ nguồn gốc cây súng tự chế mà ông Phúc sử dụng. Theo luật sư, trong trường hợp xác định được người bán súng tự chế cho ông Phúc gây án thì người bán súng có thể bị xử lý hành chính quy định tại điểm c, điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Thậm chí người có hành vi buôn bán súng tự chế này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "chế tạo và mua bán trái phép các loại súng săn" theo Điều 306, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Thêm một vấn đề được nhiều người quan tâm là sau khi ông Phúc tử vong, vấn đề bồi thường dân sự cho nạn nhân có thực hiện không, nếu có sẽ thế nào?

Vụ nổ súng rồi tự sát ở Vĩnh Long: Người thân ông Phúc có thể phải bồi thường? - Ảnh 1.

Ông Phúc cầm súng đến bắn anh Trung

Trên báo Dân trí hôm 5/5, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) có phân tích vấn đề này. Theo đó, luật sư Thắng cho rằng về trách nhiệm dân sự, những người thừa kế của ông Phúc vẫn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bồi thường nếu gia đình tài xế Trung có yêu cầu. Cụ thể, theo Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, những người hưởng thừa kế chỉ phải thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết trong phạm vi di sản mà người đó để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nói cách khác, nếu ông Phúc có tài sản để lại (nhà cửa, đất đai, tiền bạc…), người thừa kế của ông sẽ dùng phần di sản này để bồi thường cho người bị hại nếu có yêu cầu và tòa án xác định có trách nhiệm bồi thường. Nếu di sản không đủ hoặc không có, người thừa kế không phải dùng tài sản cá nhân của mình để bồi thường.

Việc xác định trách nhiệm bồi thường (nếu có) sẽ được cơ quan chức năng giải quyết bằng một vụ án dân sự khác nếu gia đình tài xế Trung có yêu cầu. Tòa án sẽ căn cứ vào mức độ thiệt hại, trách nhiệm của người gây ra và giá trị di sản ông Phúc để lại để quyết định mức bồi thường phù hợp.

Diễn biến mới nhất vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn vào lúc 11 giờ ngày 4/9/2024 tại Km08 đường tỉnh 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn Vĩnh Long khiến nữ sinh THCS Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi) tử vong, ngày 4/5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã làm việc với Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, Viện KSND H.Trà Ôn (Vĩnh Long), yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng làm việc với một số cán bộ có liên quan trong quá trình thụ lý vụ án ngay từ ban đầu, để làm rõ ý thức chủ quan, nhận thức pháp luật, có hay không hành vi cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã làm việc với một số nhân chứng để lắng nghe nhân chứng trình bày lại sự việc một cách khách quan.

Vụ nổ súng rồi tự sát ở Vĩnh Long: Người thân ông Phúc có thể phải bồi thường? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn ở Vĩnh Long - Ảnh: LS Nguyễn Văn Quynh

Trước đó, Viện KSND tối cao xác định, tài xế Trung khi điều khiển xe ô tô đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ở chiều ngược lại, vi phạm luật Giao thông đường bộ năm 2008, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

Vì vậy, ngày 2/5, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định hủy bỏ 2 quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện KSND H.Trà Ôn và Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long nói trên.

Ngay trong ngày 3/5, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an H.Trà Ôn. Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra xử lý lại vụ tai nạn giao thông nói trên.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý khách quan, đúng pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc này.

Theo Người đưa tin