Qua việc gây ra hai vụ nổ cùngmột phương thức của Nguyễn Đức Tiềm, Công an Bắc Ninh sẽ làm rõ nguồn gốc thuốcnổ TNT mà Tiềm có được.

Đại tá Nguyễn Đăng Lợi,Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tấthồ sơ để sớm truy tố Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, người đã gài thuốc nổ TNTvào xe máy làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) và con gái NguyễnKhánh Vân (4 tuổi) thiệt mạng) về tội danh “Giết người”.

“Chiếc xe không phát nổkhi khởi động máy hay lên ga, chỉ nổ khi xe ra khỏi cổng và có thể khiđó chị Quỳnh dùng chân đạp phanh hoặc cũng có thể khi ấy xuất hiện tialửa điện do bật đèn gây nổ. Điều này cho thấy Tiềm rất hiểu biết vềthiết kế của xe máy, đặc biệt là đặc tính của thuốc nổ TNT” - ông Lợinhận định.

Lấy thuốc nổ TNTtừ đâu ?

Về việc Tiềm mua hoặc lấy thuốc nổ TNT từ đâu,ông Lợi cho biết qua khai thác, Tiềm khai do nhặt được. Tuy nhiên, việc gâyra 2 vụ gài thuốc nổ với cùng một phương thức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BắcNinh (PC45) sẽ làm rõ nguồn gốc cũng như kiến thức về thuốc nổ TNT mà Tiềmcó được.

Chiều 15-1, anh NguyễnĐức Trung (32 tuổi, kỹ sư Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch - Hải Dương, ngườibị Tiềm gài thuốc nổ vào xe máy vì ghen) vẫn chưa hết bàng hoàng về hànhđộng của người bạn thân Nguyễn Đức Tiềm. “Đến khi đọc thông tin trênbáo, tôi vẫn không tin đó là sự thật bởi đến nay, chúng tôi vẫn chơi kháthân với nhau.

Khi tôi phải cắt bỏ mộtchân sau vụ nổ xe vào tháng 6-2010 đến nay, Tiềm vẫn đến thăm hoặc liênlạc với tôi qua điện thoại” - anh Trung kể.

Anh Trung cho biết sau vụnổ, vợ chồng Tiềm cũng chuyển từ huyện Kinh Môn - Hải Dương đến TP BắcNinh sống nhờ nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế và chị Quỳnh.

Hiện nay, trên địa bàntỉnh Hải Dương có khoảng 5-6 nhà máy xi măng. Những doanh nghiệp nàythường sử dụng thuốc nổ để khai thác đá làm nguyên liệu.

Một chuyên gia về bom mìn đang công tác tại BộTư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng) cho biết TNT được xếp vào diện cấm muabán, trao đổi bởi đây là hóa chất đặc biệt nguy hiểm. Những đơn vị muốn đượcmua, bán loại thuốc nổ này phải xin phép và khi cho phát nổ ở khu vực nàophải xin phép một lần nữa, chứ không thể sử dụng tùy tiện.

Vụ nổ xe máy chết người: Truy tìm nguồn cung chất nổ

Anh Nguyễn Văn Quế chỉ nơi chị Quỳnh thường để xe máy

Vẫn cònnhiều nghi vấn

Anh Nguyễn Đức Thuận, người đầu tiên chứng kiếnvụ nổ xe máy hôm 1-12-2011, băn khoăn: “Mặc dù lúc ấy vợ chồng Tiềm ở nhànhưng phải một lúc sau tôi mới thấy Tiềm chạy ra cùng tôi dập lửa cho chịQuỳnh và cháu Vân. Đến khi nhiều người gọi xe đưa người bị nạn đi cấp cứu,tôi cũng không thấy vợ chồng Tiềm”.

Theo ông Nguyễn CôngThành (bố đẻ chị Quỳnh), vợ chồng con gái ông xưa nay được dân làng cholà hiền lành, chí thú làm ăn, chưa gây thù chuốc oán với ai. Tối30-11-2011, khi đi làm về, chị Quỳnh cất chiếc xe Super Dream vào trongnhà, nơi cho vợ chồng Tiềm ở nhờ. Có lẽ đêm đó Tiềm đấu nối thiết bị vàthuốc nổ TNT vào xe mà theo ông Thành, đây là việc làm không đơn giản.

“Tôi cho rằng cơ quancông an cần điều tra để xác định có ai bao che hay đồng phạm với hành vitội ác của Tiềm hay không” - ông Thành bày tỏ.

Ngay sau buổi họp báochiều 14-1 tại Công an tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đã đến thăm nhà anh Quếtại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh. Theo quan sát của chúng tôi,ngôi nhà này không rộng lắm, chỉ kê một chiếc giường cho vợ chồng Tiềmngủ, nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Hồi (vợTiềm, em gái anh Quế) đang chăm sóc con nhỏ 4 tháng tuổi nên thườngxuyên ở đây. Theo xác định của người nhà anh Quế, vị trí chị Quỳnhthường để xe máy sát chiếc giường của vợ chồng Tiềm.

Đại tá Nguyễn Đăng Lợi cũng khẳng định cơ quanđiều tra sẽ làm rõ việc Tiềm có đồng phạm trong hai vụ việc gài thuốc nổ vừaqua hay không.

Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng Văn phòng Luật AnPhát Phạm (Hà Nội), cho rằng động cơ của Tiềm là nhắm vào chị Quỳnh, bởi khiđó, Tiềm thừa biết anh Quế đang đi làm xa. “Vậy động cơ nhắm vào chị Quỳnhcó phải do mâu thuẫn lặt vặt hằng ngày hay không?” - luật sư Phất đặt nghivấn.

Có thể lãnh ántử hình

Sáng 15-1, ông Lê Quý Thường, Trưởng Công anhuyện Kinh Môn - Hải Dương, cho biết mới nhận được những thông tin ban đầutừ PC45 Bắc Ninh đề nghị phối hợp làm rõ vụ Tiềm gài thuốc nổ vào xe anhNguyễn Đức Trung. Cơ quan công an 2 địa phương sẽ trao đổi hồ sơ để đi đếnthống nhất có nên gộp 2 vụ gài thuốc nổ vào xe hay không.

Một cán bộ điều tra củaCông an huyện Kinh Môn cho biết sau khi nghiên cứu các mẫu vật còn sótlại của vụ nổ xe anh Trung, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã khẳngđịnh có dấu hiệu của thuốc nổ TNT. Sau đó, cơ quan công an địa phương đãkhởi tố hình sự vụ án “Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản” để điềutra.

Tuy nhiên, từ đó đến nay,thủ phạm vụ án vẫn chưa được xác định cho tới khi PC45 Bắc Ninh làm sángtỏ. Trả lời câu hỏi về việc có đổi tội danh của Nguyễn Đức Tiềm sang“Giết người” như PC45 Bắc Ninh đã làm hôm 13-1, ông Thường cho biết việcnày chưa bàn đến.

Về hành vi gài thuốc nổ TNT vào xe để sát hạichị Quỳnh của Tiềm - theo các chuyên gia - phải coi là “tái phạm nguy hiểm”và cướp đi sinh mạng của nhiều người (cháu Vân, sản phụ Quỳnh đang mang thai3 tháng) nên xử ở mức cao nhất là tử hình. Đồng thời, Tiềm còn phải bồithường thiệt hại về tài sản và tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo NLĐ