Bà Hòa cứ khi nào bế cháu là lại dùng haingón tay vừa vuốt vừa kéo mũi cháu với hy vọng cái mũi tẹt của cô cháu gáibé bỏng sẽ biến thành mũi dọc dừa.

Ngày cô con dâu sinh được đứacháu gái, bà Hòa (Mỹ Đức, Hà Nội) mừng lắm. Nhà bà vốn đang hiếm con gái. Bàsinh con một bề được ba cậu con trai.

Hai anh đầu, mỗi người lại sinhcho bà hai đứa cháu trai nữa nên bà “sợ” phải “chịu trận” những trò nghịch ngợmcủa đám con, cháu trai ấy quá rồi. Cậu út lấy vợ năm ngoái thì đến năm nay đãsinh cho bà một đứa cháu gái xinh xắn. Thế là bà Hòa dành lấy mọi việc chăm sóccháu.

Con bé trông rất xinh xắn, tócđen, da trắng, môi hồng nhưng chỉ có cái mũi thì theo bà Hòa là tướng “tán của”vì đã tẹt lại hơi hếch lên. Sợ cháu gái sau này lớn lên khó lấy chồng, bà Hòa cứxuýt xoa mãi vì khiếm khuyết đó và quyết tâm... chống lại tạo hóa để mong cháugái bà có một khuôn mặt hoàn hảo.

Bà bảo với con dâu, theo kinhnghiệm từ xưa trẻ con mới sinh đứa nào mũi tẹt thì ông bà cha mẹ cứ vuốt mũithật nhiều sẽ cao lên.

Vuốt, kẹp mũi có làm mũi cao hơn?
Hình dáng mũi cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền 

Áp dụng đúng bài đó, bà Hòa cứkhi nào bế cháu là lại dùng hai ngón tay vừa vuốt vừa kéo mũi cháu với hy vọngcái mũi tẹt của cô cháu gái bé bỏng sẽ biến thành mũi dọc dừa. Thế nhưng mãi màmũi đứa cháu của bà vẫn chẳng cao thêm được tí nào.

Hình dáng mũi cao hay thấp phụthuộc nhiều vào yếu tố di truyền Ảnh minh họa: photo.tamtay.vn

Cũng băn khoăn vì cái mũi không được cao của contrai, anh Chính (Văn Giang, Hương Yên) không những vuốt mà còn bắt con phảikẹp mũi để có được cái mũi... “Tây”.
 
Khi vợ anh Chính sinh con trai, nhìn thằng béđáng yêu với các nét trên khuôn mặt đều giống bố: lông mày rậm, trán cao,nhưng cái mũi của cu cậu lại có phần hơi khiêm tốn so với các nét khác trênkhuôn mặt, nghĩa là bị... tẹt.

Anh Chính cứ băn khoăn vì con trai mà mũi tẹt thì sẽ mất đi vài phần... namtính cũng như không được... “Tây” cho lắm. Thế nên anh tích cực tìm mọi biệnpháp để mong cải thiện tình hình. Có người mách anh phải vuốt mũi thật nhiềuthì sẽ cao lên. Anh Chính về nhà cũng bắt vợ làm đúng như thế. Hàng ngày lúcrửa mặt, hay cho con bú, vợ anh đều nắn vuốt mũi cho con.


Đến lúc con trai lên 5 tuổi và vợ chồng anh cũngđã nắn vuốt rất kiên trì, đều đặn mà mũi tẹt vẫn hoàn ... tẹt. Lại có ngườimách dùng kẹp mũi để kẹp thì mũi sẽ cao, anh Chính cũng làm theo. Cứ đến lúclên giường đi ngủ, vợ chồng anh lại vừa nịnh, vừa nạt, vừa ép cậu con traiphải đeo kẹp mũi. Thằng bé bị đau kêu oai oái nhưng trước sức ép của bố mẹnó đành phải nghe.

Nhưng chỉ được ba tối, khi kết quả còn chưa thấy đâu thì mũi của cậu bé đãbị sưng đỏ, đau nhức, và cậu bé còn kêu khó thở. Anh Chính vội đưa con đếnbệnh viện khám thì mới tá hỏa khi nghe bác sĩ nói con trai anh bị tổn thươngvùng sụn mũi do tác động của kẹp quá mạnh lên mũi. Nếu để quá lâu có nguy cơlàm biến dạng mũi.

Theo PGS. TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh- Pôn, Hà Nội), hình dáng mũi của mỗi người (cao hay thấp) là do di truyềnnên không thể thay đổi bằng các phương pháp tác động từ bên ngoài như kẹphay vuốt mũi. Nhiều bậc cha mẹ, ông bà vẫn tin theo kinh nghiệm xưa khi embé có cái mũi thấp, tẹt thì dùng cách vuốt mũi, nẹp mũi để làm cho mũi caohơn, bác sĩ Sơn khẳng định là không hề có tác dụng.


Cấu tạo của mũi có dạng hình tháp với đỉnh (phầngốc mũi) nằm giữa hai mắt, đáy quay xuống dưới là nơi mở ra của hai lỗ mũi.Hai lỗ mũi được ngăn cách với nhau bằng trụ mũi bên ngoài và vách ngăn bêntrong. Khung sụn - xương mũi là giá đỡ cho tổ chức phần mềm ở trên, trong đóphần xương chính mũi nằm ở 1/3 trên của tháp mũi, 2/3 dưới là khung sụn baogồm sụn tam giác, sụn cánh mũi, sụn vách ngăn mũi.
 
Đối với trẻ nhỏ, các tổ chức xương sụn còn non,mềm, lớp niêm mạc ở khoang mũi mỏng và yếu, đồng thời có nhiều mạch máu tậptrung ở đây nên nếu thường xuyên tác động đến mũi trẻ sẽ gây tổn thương choniêm mạc và các vi mạch máu trong mũi ảnh hưởng đến chức năng hoạt động củamũi, khiến vi khuẩn, bụi bẩn dễ xâm nhập gây viêm nhiễm đường hô hấp.

Nếu can thiệp quá thô bạo như việc dùng kẹp mũi có thể gây tổn thương vùngkhung sụn dưới mũi, tổn thương vách mũi và các thành phần bên trong, gâybiến dạng trụ mũi. Như vậy sẽ không thể khiến mũi đẹp hơn mà còn làm chohình dáng mũi phát triển không bình thường.

Bác sĩ Sơn cho biết, phải đến sau25 tuổi, xương sống mũi mới phát triển hoàn thiện và mũi mới có được hình dángcố định. Vì thế các bậc cha mẹ không nên quá sốt ruột khi thấy mũi con mìnhkhông cao, đẹp như mong muốn mà tìm mọi cách để tác động sẽ gây hậu quả khôngđáng có.

Theo Nam Thi
Vuốt, kẹp mũi có làm mũi cao hơn?