Workhorse SureFly là bước tiến mới của thế hệ phương tiện bay cá nhân. Chiếc máy bay này có thể chở được hai người, giá 200.000 USD
Workhorse SureFly là bước tiến mới của thế hệ phương tiện bay cá nhân.
Chiếc máy bay này có thể chở được hai người, giá 200.000 USD.
Xe bay vẫn là phương tiện xa vời với hầu
hết người dùng bởi giá thành cao và không tiện dụng. Cho đến khi
Workhorse giới thiệu mẫu xe bay SureFly giá mềm hơn và có tính khả thi
cao.
Workhorse là nhà sản xuất mẫu xe bán tải W-15 PHEV. Công ty vừa ra mắt mẫu xe bay SureFly tại Paris Air Show năm nay.
Đây là chiếc máy bay trực thăng nhỏ gọn,
giá tương đối rẻ, có thể sử dụng trong các dịch vụ taxi bay hoặc phương
tiện di chuyển hàng ngày.
Thoạt nhìn, SureFly trông giống máy bay
không người lái, với bốn cánh tay gắn 8 cánh quạt chứ không phải loại
trực thăng truyền thống với một cánh quạt lớn và cánh quạt đuôi.
Mỗi cánh tay gắn hai cánh quạt nhằm tăng
lực nâng và độ thăng bằng. SureFly sử dụng động cơ xăng để cung cấp năng
lượng cho 8 động cơ điện.
SureFly sử dụng động cơ xăng để cung cấp
năng lượng cho 8 động cơ điện.
Một gói pin lithium-ion 7.5 kWh được sử dụng dự phòng trong trường hợp
động cơ xăng ngừng hoạt động. Lượng pin dự phòng đủ cho máy bay hoạt
động trong 5 phút, đủ thời gian để hạ cánh.
Trong trường hợp khẩn cấp nếu hết pin và
động cơ xăng hỏng, một chiếc dù ở trung tâm sẽ bung ra giúp máy bay hạ
cánh nhẹ nhàng. Cách bố trí cánh quạt ở mỗi góc giúp dù bung ra không bị
vướng vào cánh.
Trọng lượng chiếc xe bay SurFly hai chỗ
ngồi là 500 kg. Trọng lượng cất cánh tối đa là 680 kg. Với sức tải chỉ
180 kg, SurFly có thể sử dụng làm taxi hoặc phương tiện di chuyển hàng
ngày trong thành phố kẹt xe.
Chiếc xe bay này có thể bay 112 km, tương
đương một giờ bay. Nhờ động cơ xăng nên máy bay không cần thời gian chờ
đợi sạc pin. Trần bay tối đa 1220 m.
Thân máy bay được làm từ sợi carbon. Các
cánh quạt có thể gấp lại gọn gàng để xếp vào garage. Dù không phải xe
bay nhưng chiếc máy bay cá nhân này có thể cất trong garage như xe hơi.
Theo tạp chí Flying, hệ thống điều khiển
tương đối đơn giản. Có một phím điều khiển để di chuyển về phía trước,
nghiêng sang trái hoặc phải. Nút điều chỉnh độ cao, trong khi tốc độ
được điều chỉnh tự động bằng máy tính. Do máy bay cần con người điều
khiển nên người lái vẫn cần bằng lái máy bay.
Để có bằng lái máy bay thể thao hạng nhẹ,
người lái chỉ cần 20 giờ luyện tập, trong khi bằng lái trực thăng truyền
thống cần 1.500 giờ đào tạo.
Mức giá của SurFly là 200.000 USD, tương đương một chiếc siêu xe udi R8, Porsche 911 Turbo S, và McLaren 570GT.