World Cup 2010: Chuyện củacác vua phá lưới

Theo thống kê trong lịchsử, chỉ có 3 Vua phá lưới tại 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu(Premier League, La Liga, Serie A và Bundesliga) đã giành danh hiệu Chiếcgiày vàng World Cup. Và đây sẽ là thách thức không nhỏ cho Drogba, Messi vàDi Natale, những chân sút hàng đầu của châu Âu tại giải đấu trên đất Nam Phivào tháng 6 tới.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn ởcác giải vô địch quốc gia châu Âu là tiền đạo Lionel Messi của Barcelona.Mùa bóng vừa qua, Messi đã ghi tổng cộng 34 bàn tại La Liga và sánh ngangthành tích của "người ngoài hành tinh" Ronaldo ở mùa giải 1996/1997. Hiệntại, Messi đang là chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu 09/10. Tại Serie A,Antonio Di Natale cũng có được 29 bàn cho Udinese và dẫn đầu danh sách vuaphá lưới ở giải đấu cao nhất Italia, ngang bằng với thành tích của tiền đạoLuca Toni ở năm 2006 khi anh còn chơi cho Fiorentina. Cũng với 29 bàn thắng,Didier Drogba vượt qua Wayne Rooney của MU (26 bàn) để xuất sắc giành danhhiệu vua phá lưới Premier League mùa bóng vừa qua.

World Cup 2010: Chuyện của các vua phá lưới

Liệu Messi có tỏa sáng cùng ĐT Argentina?

Trong số 4 giải đấu được đánhgiá là hàng đầu châu Âu hiện nay (Premier League, La Liga, Serie A vàBundesliga), sẽ có 3 chân sút hàng đầu ở mỗi giải đấu góp mặt tại VCK WorldCup sắp tới. Sự vắng mặt duy nhất là trường hợp của tiền đạo Edin Dzeko,người dẫn đầu danh sách các chân sút tại Bundesliga mùa bóng vừa qua (22bàn). Sở dĩ Dzeko không có cơ hội để khẳng định đẳng cấp của mình là do ĐTBosnia của anh không thể có vé tới Nam Phi sau khi để thất bại chung cuộc0-2 trước Bồ Đào Nha trong hai trận tranh vé vớt lượt đi và về.  Đây có thểcoi là một sự bỏ lỡ đáng tiếc và cũng khiến cho cuộc đua tìm kiếm những bànthắng của 3 vua phá lưới còn lại (Messi, Drogba và Di Natale) bị bó hẹp hơn.

Theo thống kê của lịch sử, 36trên tổng số 77 cầu thủ từng là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới tại 4giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A vàBundesliga) ở các mùa giải tương ứng với năm diễn ra World Cup có cơ hội đểtỏa sáng ở các vòng chung kết World Cup. Trong tổng số 36 cầu thủ có cơ hộinày thì có 31 người cùng với ĐT của mình vượt qua được vòng bảng (đạt tỷ lệ86,1%). Tiếp đó, 7 trên tổng số 31 cầu thủ này tiếp tục có tên ở trận chungkết World Cup (tỷ lệ 19.4 %). Cầu thủ gần đây nhất lập được thành tích nàylà Luca Toni của ĐT Italia khi anh cùng Azzurri đăng quang trên đất Đức.

Nếu thống kê một cách cụ thểhơn, có tới 34/36 các chân sút tham dự các VCK World Cup đều đến từ các quốcgia có truyền thống và thành tích cao tại các kì World Cup (chỉ riêng TâyBan Nha và Hà Lan là chưa một lần vô địch thế giới). Tại VCK lần này, trong3 vua phá lưới ở tại 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu thì có 2 đều thuộcnhững ĐT là ƯCV cho danh hiệu vô địch (Di Natale của Italia và Messi củaArgentina). Trường hợp của Drogba vẫn là một ẩn số bởi ĐT Bờ Biển Ngà đangđược kì vọng là "ngựa ô" nếu họ làm nên bất ngờ ở bảng C, một bảng đấu đượccoi là tử thần với sự góp mặt của Brazil và Bồ Đào Nha.

Ở cấp độ cá nhân, có 15 trong36 vua phá lưới từng dự các VCK World Cup đã không thể ghi nổi một bàn thắngtại giải đấu lớn nhất hành tinh. 12 trong số còn lại ghi được ít nhất 3 bàntrong một kì World Cup và 3 trong số này đã giành danh hiệu Chiếc giày vàngWorld Cup. Đó là trường hợp của tiền đạo ĐT Đức , Miroslav Klose năm 2006,huyền thoại Anh, Gary Linker năm 1986 và "Vua dội bom" Gerd Muller của ĐTĐức trong năm 1970.

Hiện tại theo tỷ lệ đặt cượccho danh danh hiệu Chiếc giày vàng tại World Cup 2010, Messi có tỷ lệ là 9/1trong khi Droba là 25/1 còn Di Natate là 66/1. Với những thống kê nêu trên,có thể nhận thấy đây sẽ là một thách thức lớn cho Messi, Drogba và Di Nataleở giải đấu trên đất Nam Phi. Cơ hội để 3 chân sút hàng đầu châu Âu hiện naycó thể bước vào ngôi nhà của những huyền thoại là rất lớn.

Danh sách những cầu thủ từng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở 4 giải VĐQG (PremierLeague, La Liga, Serie A và Bundesliga) trước khi giành Vua phá lưới WorldCup cùng năm đó:D

Cầu thủ Năm Đội tuyển Câu lạc bộ
Luca Toni 2006 Italy Fiorentina
       
Mario Kempes 1978 Argentina Valencia
Gerd Müller 1974 Đức Bayern Munich
Josef Heynckes 1974 Đức Borussia M"gladbach
Giuseppe Meazza 1938 Italy Inter Milan
Felice Borel 1934 Italy Juventus

Theo Hằng Thu
World Cup 2010: Chuyện của các vua phá lưới