3/5 chú tiểu Thách thức danh hài là con của "ni cô" ở Tịnh thất Bồng Lai

Chính quyền Long An xác nhận, có 3 trẻ em trong Tịnh thất Bồng Lai được khai sinh tại địa phương với tên mẹ là "ni cô", danh tính cha còn bỏ ngỏ.

3/5 "CHÚ TIỂU" NỔI TIẾNG CÓ MẸ LÀ "NI CÔ" Ở TỊNH THẤT BỒNG LAI

Liên quan đến những nghi vấn trong Tịnh thất Bồng Lai (nay đã đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ), công chúng rất quan tâm đến lai lịch của những đứa trẻ. Đặc biệt, 5 chú tiểu Thách thức danh hài nổi tiếng có thật sự là trẻ mồ côi, có quan hệ gì với ông Lê Tùng Vân và những người sống trong "tịnh thất" là một câu hỏi nhức nhối.

Đài Phát thanh và truyền hình Long An, trong chương trình thời sự mới đây đã phần nào giải mã vấn đề này. Phóng sự chỉ rõ: "Đến thời điểm này, rất nhiều người lầm tưởng Tịnh thất Bồng Lai là một cơ sở thờ tự Phật giáo. Đặc biệt, sự kiện 5 chú bé tham gia cuộc thi Thách thức danh hài đã để lại tiếng vang. 5 chú bé đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do Tịnh thất nuôi dưỡng. 

Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ - con, cha - con, ông - cháu nên bao năm qua, Tịnh thất Bồng Lai nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi".

Trả lời Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm:

1. Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

2. Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên)

3. Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang)

Các em đều có mẹ mà không rõ cha là ai. Còn lại, trong Tịnh thất Bồng Lai có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác.

Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được phơi bày (Nguồn: Long An TV)

5 em bé mang danh "chú tiểu" tham gia thi Thách Thức Danh Hài lần lượt có "pháp danh" là Nghi Tâm, Ngọc Tâm, Trí Tâm, Pháp Tâm, Minh Tâm; trong đó bé Mẫu Nghi lấy tên Nghi Tâm, bé Pháp Vương lấy tên Pháp Tâm, bé Minh Triết lấy tên Trí Tâm. Tức là, 3/5 trẻ được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của Tịnh thất Bồng Lai.

CHÍNH QUYỀN ĐANG ĐIỀU TRA DẤU HIỆU LỪA ĐẢO

Phóng sự của Đài Long An cũng chỉ rõ: Từ năm 1990 đến 2007, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở thờ tự Phật giáo giả danh này từng mở một cơ sở dưới hình thức tương tự dưới tên Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức tại huyện Bình Chánh, TP. HCM, tự nhận là nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa để tiếp nhận các khoản từ thiện đổ về.

Đến năm 2007, cơ sở Thánh Đức bị phanh phui, chính quyền Bình Chánh dẹp bỏ, ông Vân án binh bất động một thời gian mới về nhà bà Cúc mở Tịnh thất Bồng Lai. Mô hình tương tự nhưng tinh vi hơn, nổi tiếng hơn nhờ vào truyền thông và mạng xã hội.

"Việc cố tình giới thiệu trẻ em nơi đây là trẻ mồ côi có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin Tịnh thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý khác".

3/5 chú tiểu Thách thức danh hài là con của ni cô ở Tịnh thất Bồng Lai-1

Tịnh thất Bồng Lai đang bị điều tra dấu hiệu trục lợi từ thiện.

Việc một số cá nhân cư ngụ tại đây, đặc biệt là 5 "chú tiểu" nhóm trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi tham gia các game show giải trí trên truyền hình, mặc đồ tu hành nên nhận được nhiều cảm tình từ công chúng. Từ đó có những nguồn từ thiện trong và ngoài nước đổ về.

Cơ quan chức năng xác minh sơ bộ cho thấy, những cá nhân ở đây sống, sinh hoạt như một gia đình gồm nhiều thế hệ, gồm cả trai lẫn gái và nghi vấn họ có quan hệ huyết thống với nhau.

Tuy nhiên, trừ 3 trẻ em được làm giấy khai sinh ở địa phương, nguồn gốc của những thành viên khác trong Tịnh thất Bồng Lai vẫn là một bí ẩn. 

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

 

 

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/3-5-chu-tieu-thach-thuc-danh-hai-la-con-cua-ni-co-o-tinh-that-bong-lai-162210511194007237.htm

Tịnh thất Bồng Lai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.