9 ngày không tìm ra bệnh, gia đình tố bệnh viện tắc trách làm bé 7 tháng tử vong

Được đưa đến BV điều trị nhiều ngày nhưng không thể tìm ra nguyên nhân, khi gia đình chuyển nạn nhân sang BV khác thì đã quá muộn

Được đưa đến bệnh viện điều trị nhiều ngày nhưng không thể tìm ra nguyên nhân, khi gia đình chuyển nạn nhân sang bệnh viện khác thì đã quá muộn khiến cháu bé 7 tháng tuổi tử vong.

Mẹ cháu Kiệt đem bức xúc phản ánh lên mạng xã hội.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về trường hợp một cháu bé 7 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhiều ngày nhưng không tìm được nguyên nhân bệnh. Gia đình sau đó đưa cháu bé đi bệnh viện Sản nhi Nghệ An và chuyển ra Hà Nội để điều trị thì cháu bé tử vong vì bệnh quá nặng không thể điều trị do chậm trễ.

Theo tìm hiểu của PV, cháu bé trong trường hợp nói trên là cháu Bùi Tuấn Kiệt (7 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo chị Bùi Thị Vân (mẹ cháu Kiệt) cho biết, sau 3 ngày bị sốt cao, ngày 19/7, gia đình đã đưa cháu bé đi bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để điều trị.

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc nơi xảy ra sự việc.

9 ngày điều trị tại bệnh viện nhưng không thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh của cháu Kiệt. Quá bức xúc, gia đình chị Vân đã chuyển cháu bé sang bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và chuyển ra bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội để điều trị.

Tại Hà Nội, qua thăm khám, các bác sỹ xác định, cháu bé bị sốc nhiểm khuẫn, suy đa phủ tạng. Do bệnh quá nặng không thể chữa trị, cháu Kiệt đã tử vong tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Nghi ngờ do các bác sỹ tại bệnh viện huyện Nghi Lộc tắc trách, không phát hiện sớm bệnh của cháu bé nên phía gia đình đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 7/8, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc đã có báo cáo về quá trình điều trị của cháu Kiệt tại khoa Lây của bệnh viện này.

Theo báo cáo cho biết, ngày 19/7, cháu Kiệt được người nhà đưa vào viện với chẩn đoán sốt virut, viêm mũi họng.

Ông Hà Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện huyện Nghi Lộc chia sẻ về sự việc.

Khi vào viện, cháu Kiệt tỉnh nhưng mệt, họng đỏ, VA đỏ. Các bác sỹ sau đó đã xử trí cho truyền chai Ringerlactat đồng thời uống thuốc hạ sốt Hapacol 150mg, thuốc Cefuroxim 120mg.

Ngày thứ 2 và thứ 3, cháu bé tiếp tục sốt đến 38.6 độ C, toàn thân nổi sẩn đỏ. Các bác sỹ đã cho truyền chai Ringerlactat đồng thời uống thuốc hạ sốt Hapacol 150mg, thuốc Cefuroxim 120mg, 2 gói uống S-C Biosubtyl, 1 gói uống S-C.

Đến ngày thứ 4, cháu bé sốt liên tục 39,5 độ C và được các bác sỹ xử trí Biotaksym đồng thời uống các loại thuốc như những ngày trước.

Ngày thứ 5,6 cháu bé liên tục sốt sao hơn 39 độ C và được các bác sỹ tiếp tục xử trí thuốc như trên đồng thời cho thêm thuốc ORS và bổ sung thêm Solimedrol 40mg. Đến ngày thứ 7,8 cháu bé hết sốt nhưng vẫn được các bác sỹ cho uống các thuốc như những ngày trước.

Đến ngày thứ 9, cháu bé trở lại số cao 38,8 độ C, quấy khóc, đau vùng quanh rốn. Các bác sỹ lúc này tiến hành hội chẩn và chuyển cháu bé sang Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vào chiều 27/7.

1 ngày điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, gia đình cháu Kiệt đã chuyển cháu bé ra bệnh viện Nhi Trung ương nhưng đã quá muộn.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc thừa nhận việc tiếp nhận điều trị cháu Kiệt nhiều ngày và sau đó chuyển cháu bé sang bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, cháu Kiệt sau đó đã tử vong.

"Quá trình nhận định, chẩn đoán bệnh cho cháu không tốt, dẫn đến pháp đồ điều trị chưa được chính xác. Hiện tại phía bệnh viện có làm việc với gia đình cháu bé, đồng thời đến thăm hỏi động viên gia đình.

Sắp tới chúng tôi tiến hành họp hội đồng chuyên môn. Chúng tôi cũng nhận 1 phần trách nhiệm của mình." ông Phúc nói.

Được biết, trong chiều 7/8, phía gia đình cháu Kiệt đã có buổi làm việc với Bệnh viện và Công an huyện Nghi Lộc liên quan đến sự việc trên.

Theo Tri thức trẻ


tử vong

bệnh viện tắc trách

bệnh nhi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.