Án mạng trong đêm, cụ bà 80 tuổi tử vong, chồng nguy kịch

Nghi phạm gây án được xác định là cháu ngoại của nạn nhân, sinh năm 1993.

Sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, xác nhận, đêm 1/4, địa bàn xã xảy ra vụ án gây chấn động dư luận.

Nạn nhân là ông Đào Quang L. và vợ là bà H. (cả 2 đều trên 80 tuổi, trú thôn Tạ Trung). Nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân P. (SN 1993, là cháu ngoại của nạn nhân).

Án mạng trong đêm, cụ bà 80 tuổi tử vong, chồng nguy kịch-1Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên), nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 1/4, rạng sáng 2/4, người dân địa phương nghe tiếng động bất thường. Đến hiện trường, họ thấy ông L. và bà H. bị thương tích nặng nghi do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Một người dân cho biết bà H. đã tử vong, ông L. đang trong tình trạng nguy kịch.

Thường ngày, P. ở cùng bố mẹ đẻ tại khu trang trại chăn nuôi phía sau xã. Vài ngày nay, mẹ của P. mắc bệnh phải điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm ở nhà trông coi nhóm thợ đang xây thêm chuồng trại. Chưa rõ lý do P. gây án với người thân.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/an-mang-trong-dem-cu-ba-80-tuoi-tu-vong-chong-nguy-kich-post1417763.html

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.