“Áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho ông Nguyễn Hữu Linh là vô lý”

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, với trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh bị truy tố tội dâm ô trẻ em, cơ quan chức năng phải áp dụng tình tiết tăng nặng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho rằng, với trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh bị truy tố tội dâm ô trẻ em, cơ quan chức năng phải áp dụng tình tiết tăng nặng để đủ sức răn đe.

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho ông Nguyễn Hữu Linh là vô lý”-1
Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy.

Phải áp dụng tình tiết tăng nặng

Ngày 23.5, TAND quận 4 (TPHCM) đã nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, Đà Nẵng) bị truy tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi để phân công thẩm phán xét xử.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng ông đã vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe.

Tuy nhiên, ông Linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình lượng hình.

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho biết, vụ việc của ông Nguyễn Hữu Linh được dư luận đặc biệt quan tâm.

Nêu quan điểm về việc cơ quan chức năng xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ với ông Linh , đại biểu Phương khẳng định ông không đồng tình với việc này.

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho ông Nguyễn Hữu Linh là vô lý”-2
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình).

Tăng nặng hay giảm nhẹ thì phải dựa vào quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối với trường hợp của ông Nguyễn Hữu Linh, đây là vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm và lên án mạnh mẽ.

Đặc biệt ông Linh có những vi phạm khi bản thân là người hiểu biết về pháp luật, từng có vị trí, chức quyền, đây là điều khó chấp nhận. Đây rõ ràng là tình tiết tăng nặng chứ không phải giảm nhẹ” - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình khẳng định.

Giảm nhẹ tội cho ông Linh sẽ gây bức xúc dư luận

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Hòa Bình) cho rằng, cơ quan chức năng cần cân nhắc, thận trọng trước khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ với ông Nguyễn Hữu Linh .

“Cơ quan chức năng cũng cần căn cứ trên thực tiễn khách quan. Ông Nguyễn Hữu Linh là nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, có thâm niên công tác trong ngành, là người am hiểu pháp luật, vì vậy, ông biết rõ tội danh, mức độ phạm tội của mình.

Nếu áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, phải cân nhắc thận trọng, quan tâm tới dư luận, tác động xấu của hành vi đó đến dư luận xã hội” - đại biểu Hải nhấn mạnh.

Không đồng tình với thông tin việc Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 vừa đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ án cho ông Linh, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) khẳng định, điều này làm dư luận thêm bức xúc.

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho ông Nguyễn Hữu Linh là vô lý”-3
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

Đại biểu Hòa cho rằng cần áp dụng khung hình phạt nặng nhất về tội dâm ô cho ông Nguyễn Hữu Linh, chứ không thể giảm nhẹ.

Những người thi hành công vụ, những người am hiểu luật pháp và đã từng nắm quyền công tố thì phải chịu mức án cao nhất trong Bộ luật Hình sự về tội đó mới đúng.

Phải xử lý nghiêm trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh để làm gương, răn đe, cảnh tỉnh cho những ai có thái độ không tôn trọng trẻ em, có hành vi ấu dâm, sàm sỡ trẻ em và phụ nữ”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Theo Lao Động


Nguyễn Hữu Linh

dâm ô trẻ em


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.