- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ tố cáo phía Trung Nguyên cung cấp tài liệu giả mạo
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn tố cáo gửi TAND tỉnh Bình Dương với nội dung thể hiện một số văn bản phía Trung Nguyên cung cấp cho tòa là giả mạo.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn tố cáo gửi TAND tỉnh Bình Dương với nội dung thể hiện một số văn bản phía Trung Nguyên cung cấp cho tòa là giả mạo.
Ngày 11/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ kiện giữa Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (45 tuổi) và Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (47 tuổi). Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử để xác minh thêm các chứng cứ, tài liệu.
Cụ thể, bà Thảo có đơn gửi đến tòa, tố cáo về việc giả mạo chứng cứ và đề nghị trưng cầu giám định đối với các tài liệu, chứng cứ mà tòa thu thập. Các văn bản gồm: biên bản họp đại hội đồng cổ đông, quyết định của đại hội đồng cổ đông của Trung Nguyên.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn tố cáo gửi đến TAND tỉnh Bình Dương.
Theo đơn tố cáo của bà Thảo, 2 văn bản nói trên không đề rõ ngày, chỉ để mốc thời gian tháng 12/2011 do ông Nguyễn Duy Phước (đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên) nộp cho tòa. Bà Thảo đưa ra các luận cứ cho rằng, các tài liệu này đều giả mạo vì có dấu hiệu cắt ghép, giả mạo về nội dung còn có nhiều mâu thuẫn với nhau.
Cụ thể, bà Thảo cho rằng, biên bản và quyết định mà Nguyễn Duy Phước nộp cho tòa có nhiều trang thiếu giáp lai hoặc chữ ký để xác định sự gắn kết. Bà Thảo cũng tố cáo chữ ký của bà trên các văn bản trên là kết quả của hành vi cắt dán, photo lại để đưa vào.
Bên cạnh đó, bà Thảo còn cho rằng nội dung Biên bản họp có hai trang nhưng trang trước và trang sau mâu thuẫn với nhau. Nội dung Quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng mâu thuẫn với nội dung của Biên bản họp...
Cũng trong đơn gửi TAND tỉnh Bình Dương, bà Thảo cho rằng, những tài liệu như đã nói trên mà phía Trung Nguyên cung cấp là không có thật, đề nghị tiến hành trưng cầu giám định để làm rõ.
Theo nội dung vụ kiện, hồi cuối năm 2015, Tập đoàn cà phê Trung Nguyên có thông báo tạm dừng cung cấp sản phẩm hòa tan để bảo trì máy tại nhà máy ở Bình Dương. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau đó có văn bản gửi các cơ quan chức năng, và các đối tác cho biết nguyên nhân việc này xuất phát từ tranh chấp giữa vợ chồng bà.
Bà này cho rằng, trong thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, ông Vũ bất ngờ miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên đối với bà. Theo bà Thảo, việc bãi nhiệm này không đảm bảo tính pháp lý và có dấu hiệu giả mạo giấy tờ.
Cuộc chiến pháp lý giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chưa có hồi kết.
Hồi tháng 4/2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương đã có quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên từ người đứng đầu, đại diện pháp luật là bà Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Đến giữa tháng 7/2016, đơn vị này lại có quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận trên, đồng thời khôi phục vị trí của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Sau đó, phía ông Vũ khởi kiện phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương. Trong khi đó, phía bà Thảo cũng khởi kiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên ra TAND Bình Dương để "yêu cầu tòa hủy bỏ biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hủy bỏ biên bản họp và các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị" tại Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Theo Trí thức trẻ
-
Xã hội6 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội7 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội7 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội8 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự9 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự9 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự12 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự12 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự13 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự13 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự14 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự17 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự17 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.