Báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Sáng 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên-1Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Dự Lễ kỷ niệm, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua các thời kỳ.

Báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên-2Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, ngày 23/7/1991, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập báo Lao động Hà Nội, sau này, đổi tên thành báo Lao động Thủ đô, xác định là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Thủ đô, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động.
 
Ngày 1/4/1993, báo Lao động Thủ đô chính thức xuất bản số báo đầu tiên. Suốt 30 năm qua, các thế hệ làm báo Lao động Thủ đô luôn phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo, đồng hành cùng người lao động. Hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua lao động sản xuất, đời sống công nhân lao động và tình hình chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh trật tự của Thủ đô và đất nước… luôn được khắc họa phong phú trên từng số báo. Tờ báo như nhịp cầu nối Công đoàn, chính quyền, người sử dụng lao động với công nhân lao động, trở thành cánh tay nối dài của Thường trực, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội trong việc chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên-3Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể báo Lao động Thủ đô

Những năm gần đây, Báo đã chuyển dịch mạnh mẽ từ làm báo in sang phát triển báo điện tử đa phương tiện, với thông tin nhanh nhạy, chính xác; triển khai nhiều thể loại báo chí hiện đại. Từ 2 tuần 1 số báo in khi mới thành lập, đến nay, báo Lao động Thủ đô có 4 ấn phẩm: Báo in Lao động Thủ đô, báo điện tử Lao động Thủ đô và 2 chuyên trang điện tử: Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
 
Bên cạnh công tác chuyên môn, mỗi năm, Báo Tổ chức 1 Giải bóng đá công nhân viên chức lao động Cúp báo Lao động Thủ đô; tổ chức từ 12 đến 18 cuộc đối thoại, giao lưu trực tiếp, trực tuyến phổ biến kiến thức pháp luật cho hàng ngàn công nhân viên chức lao động; xuất bản Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở; tổ chức Ngày hội việc làm và các hoạt động xã hội từ thiện.
 
Với nỗ lực và kết quả đạt được trong 30 năm qua, tập thể báo Lao động Thủ đô cùng nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, ngành, của thành phố Hà Nội và tổ chức Công đoàn. Tổ chức Đảng, các đoàn thể trong cơ quan nhiều năm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên-4Đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho tập thể báo Lao động Thủ đô

Trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô xác định sẽ tiếp tục xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, đẩy mạnh truyền thông số; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết công nghệ, có bản lĩnh vững vàng và luôn trau dồi đạo đức người làm báo; tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, bám sát tôn chỉ mục đích, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn.
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Lao động Thủ đô trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, cũng như hoạt động báo chí tuyên truyền trong suốt 30 năm qua, tạo ra thương hiệu, uy tín và vị trí của báo trong đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung tổ chức Công đoàn Thủ đô.
 
“Sau 30 năm hình thành, phát triển và trưởng thành, báo Lao động Thủ đô - tờ báo của người lao động đã thực sự khẳng định được vai trò, vị thế và chỗ đứng vững chắc của mình, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố Hà Nội, diễn đàn của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, cũng như của cả nước”, đồng chí Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.
 

Báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên-5Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị, thời gian tới, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, đồng thời tích cực sáng tạo, đổi mới hướng phát triển phù hợp với nội lực, khả năng của báo để mở rộng và khẳng định thương hiệu trên hệ thống báo chí, đối với tổ chức Công đoàn và với đoàn viên, người lao động.
 
Trong đó, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng của Thành ủy Hà Nội và tổ chức Công đoàn; giữ vững đúng tôn chỉ, mục đích và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, tuyên truyền, nhất là việc tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.
 
Báo Lao động Thủ đô phải làm tốt chức năng định hướng tư tưởng dư luận, hướng đến mục tiêu ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, phóng viên vừa có bản lĩnh, trí tuệ, vừa có đạo đức, là một tuyên truyền viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, định hướng lãnh đạo LĐLĐ Thành phố vào các chương trình, kế hoạch công tác của báo, quyết tâm đưa báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan truyền thông của thành phố Hà Nội, tổ chức Công đoàn, diễn đàn của công nhân, viên chức, lao động, xứng đáng với niềm tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo, niềm tin yêu của bạn đọc.
 
Nhân dịp này, báo Lao động Thủ đô đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/web/guest/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2856737/bao-lao-ong-thu-o-ky-niem-30-nam-ngay-xuat-ban-so-bao-au-tien.html;jsessionid=Y42MvrdEKvPk+UA4VMtx5KoZ.undefined?fbclid=IwAR0i_ns72Ml5BbX0NcWGZ_3EGztmiVyXBTYGhNsZpXCAztS6ioTgB2cHZWM

kỉ niệm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.