Bé gái mới sinh bị mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi tại bệnh viện

Sau khi sinh con, sản phụ T. đã bỏ lại đứa con và đã rời khỏi bệnh viện.

Sau khi sinh con, sản phụ T. đã bỏ lại đứa con và đã rời khỏi bệnh viện.

Bác sĩ Võ Thị Thu Hà đang chăm sóc cho bé gái bị mẹ bỏ rơi.

Ngày 10-9, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang cho biết, bệnh viện đang nuôi giữ 1 bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện sau khi chào đời.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận sản phụ  tên Trần Thị T., quê xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhập viện để sinh con.

Sau khi sinh con, sản phụ T. đã bỏ lại đứa con và đã rời khỏi bệnh viện không liên lạc được. Hơn 10 ngày nay bệnh viện đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thành công.

Hiện tại bé gái trên đang được các y bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nuôi và chăm sóc.

Sau thời gian bệnh viện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu người nhà không đến nhận thì bệnh viện sẽ giao lại cho Trung tâm bảo trợ xã hội Tiền Giang để tiếp tục nuôi dưỡng.

Theo Trí thức trẻ


Bé bị bỏ rơi

trẻ bị bỏ rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.