Bình Dương: Liên tiếp phát hiện 2 người chết bất thường trong phòng trọ

Chỉ qua một đêm, tại Bình Dương đã liên tiếp phát hiện 2 người chết trong phòng trọ chưa rõ nguyên nhân.

Chỉ qua một đêm, tại Bình Dương đã liên tiếp phát hiện 2 người chết trong phòng trọ chưa rõ nguyên nhân.

Vụ việc đầu tiên được phát hiện vào đêm 27/5 tại một phòng trọ trong khu dân cư Việt-Sing (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, quê Cà Mau).

Khoảng 22h cùng ngày, người bạn không thấy anh Kha nên lên gác kiểm tra thì tá hỏa phát hiện anh này chết trong tư thế treo cổ.

Bình Dương: Liên tiếp phát hiện 2 người chết bất thường trong phòng trọ-1

Khu nhà trọ nơi nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo lời nhân chứng, buổi tối anh Kha đến phòng trọ của mình để nhậu rồi ngủ lại. Đến khuya anh thức dậy thì phát hiện vụ việc.

Tiếp đó, sáng nay khi nhóm thợ hồ làm việc tại khu vực phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một gọi cửa phòng trọ để mang đồ ăn cho người đàn ông khoảng 50 tuổi (quê Long An) thì không thấy ông này trả lời.

Nhìn qua khe cửa, mọi người phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới nền nhà.

Bình Dương: Liên tiếp phát hiện 2 người chết bất thường trong phòng trọ-2

Dãy phòng trọ nơi phát hiện người đàn ông chết dưới nền nhà vào sáng 28/5

Nhóm người này đã tri hô người dân và báo lực lượng chức năng. Khi vào trong kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, cơ thể tím tái.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một điều tra.

Theo VietNamNet


phòng trọ

tử vong

chết bất thường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.