Cả công ty ở Bình Dương bị phong tỏa vì nữ công nhân nghi nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây, phát hiện 52 F1

Sau khi nhận thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 làm việc ở Bình Dương nhưng chưa rõ nguồn lây, ngành chức năng đã tạm thời phong tỏa công ty nơi nữ công nhân làm việc.

Sáng 12/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã thông tin về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện có liên quan đến địa phương.

Cụ thể đêm 11/6, ngành chức năng tỉnh nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) báo về trường hợp trên.

Ca nghi mắc COVID-19 là nữ, 22 tuổi, cư trú tại đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Cô gái này làm việc tại Công ty PUKU Việt Nam, có địa chỉ đường số 3, khu công nghiệp Đồng An, tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/6, hiện đang được cách ly tập trung tại Cần Giờ, TP.HCM.

Cả công ty ở Bình Dương bị phong tỏa vì nữ công nhân nghi nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây, phát hiện 52 F1-1

Một khu vực cách ly vì COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Ngay trong đêm 11/6/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cùng với Trung tâm Y tế TP. Thuận An đã khẩn trương tiến hành điều tra truy vết.

Qua điều tra, Ngành Y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 52 trường hợp F1 và cách ly tập trung tại Khu cách ly Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore;

Cơ quan chức năng cũng tạm thời khoanh vùng phong tỏa, thực hiện cách ly y tế tại chỗ cho toàn bộ công nhân của công ty để tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2.

Đồng thời các lực lượng chức năng cũng đã thực hiện phun khử khuẩn khu vực dịch tễ liên quan.

Hiện công tác truy vết, tìm nguồn lây của trường hợp này vẫn đang được tiến hành.

Tính đến 19 giờ ngày 11/6/2021, toàn tỉnh Bình Dương tích lũy có 53 trường hợp mắc COVID-19.

Tích lũy đã có 23.176 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Có 1.191 người đang cách ly tập trung, 2.399 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Trong ngày 11/6/2021, tỉnh Bình Dương cũng đã dỡ bỏ phong tỏa điểm dịch tễ KDC Hiệp Thành 3, TP Thủ Dầu Một.

 

THEO NHỊP SỐNG VIỆT 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/ca-cong-ty-o-binh-duong-bi-phong-toa-vi-nu-cong-nhan-nghi-nhiem-covid-19-khong-ro-nguon-lay-phat-hien-52-f1-222021126111755356.htm

Covid-19


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.