Cẩm Giàng: Một phụ nữ đi bán thịt lợn khi đang cách ly

Chiều 25.2, bà Lê Thị Ngà, sinh 1964 ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng) đã bị UBND thị trấn đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng.

Cẩm Giàng: Một phụ nữ đi bán thịt lợn khi đang cách ly-1

Bà Ngà bị Công an thị trấn Cẩm Giang phát hiện vi phạm các quy định phòng dịch

Qua kiểm soát dịch bệnh, Công an thị trấn Cẩm Giang phát hiện bà Ngà mở sạp bán thịt lợn ngay tại chợ Cẩm Giàng. Đáng chú ý, thị trấn Cẩm Giang đang bị phong tỏa, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện "phong tỏa trong phong tỏa". Đặc biệt, bà Ngà đang thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

Thị trấn Cẩm Giang đến nay vẫn đang bị phong tỏa chặt chẽ do có 5 người dương tính với SARS-CoV-2.

Theo  Báo Hải Dương 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/cam-giang-mot-phu-nu-di-ban-thit-lon-khi-dang-cach-ly-160100

cách ly

Hải Dương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.