Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương

Sau khi công an kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ án thai phụ cùng chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương, căn trọ nhỏ được khóa lại.

Sau khi công an kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ án thai phụ cùng chồng và con gái 4 tuổi tử vong ở Bình Dương, căn trọ nhỏ được khóa lại và che tạm bởi một tấm ván gỗ. Rất đông người dân hiếu kì đã kéo tới xem cận cảnh bên trong.

Chiều 27/5, Công an tỉnh Bình Dương đã kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ án thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con trong phòng trọ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Sau khi kết thúc khám nghiệm, thi thể các nạn nhân được đưa đi, cửa căn trọ nhỏ được khóa ngoài và che chắn lại bằng một tấm ván gỗ. Sau khi lực lượng chức năng rời hiện trường, rất đông người dân đã kéo nhau tới để xem cận cảnh căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-1
Sau khi công an rời đi, căn phòng trọ không còn bị phong tỏa, người dân hiếu kì đã kéo nhau tới xem cận cảnh bên trong.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-2
Người nhà nạn nhân khóc ngất tại hiện trường vụ việc.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-3
Phía trước căn phòng hai vợ chồng thai phụ cùng con gái tử vong.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-4
Người dân tiếp cận căn phòng để xem bên trong.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-5
Chiếc ghế nhựa được đặt trên giường, nghi là nơi anh Cường dùng để đứng lên treo cổ tự tử.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-6
Đồ đạc bên trong căn phòng còn rất lộn xộn.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-7
Sổ khám bệnh của người vợ nằm trên giường.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-8
Thời điểm phát hiện vụ việc, căn phòng bị khóa trong.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-9
Còn nhiều vết máu đã khô bên trong căn phòng.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-10
Người dân tới quay phim, phát trực tiếp cận cảnh căn phòng nơi xảy ra vụ việc.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-11
Một số người khác đứng từ xa theo dõi hiện trường.

Cận cảnh bên trong căn phòng thai phụ 8 tháng tử vong cùng chồng con ở Bình Dương-12
Rất đông người dân tập trung trước cửa căn phòng.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 27/5, người dân ở phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) tá hỏa khi phát hiện vợ chồng anh Trần Văn Cường (35 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) mang thai đã hơn 8 tháng và đứa con gái 4 tuổi tử vong tại phòng trọ.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cho lực lượng chức năng tới phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Được biết vợ chồng anh Cường đã có một cô con gái lớn học cấp 1, hiện đang gửi cho người thân nuôi ở Thanh Hóa. Người vợ đang mang thai 8 tháng. 

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tổ Quốc


gia đình 3 người chết

tử vong

vụ án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.