Cậu ruột hiếp dâm cháu gái 13 tuổi rồi bỏ trốn lên Sài Gòn ngày mùng 2 Tết

Phát hiện cháu gái 13 tuổi đang nằm trong phòng ngủ ở nhà, Sơn vào khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong, người cậu bỏ trốn lên TP.HCM.

Phát hiện cháu gái 13 tuổi đang nằm trong phòng ngủ ở nhà, Sơn vào khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong, người cậu bỏ trốn lên TP.HCM.

Cậu ruột hiếp dâm cháu gái 13 tuổi rồi bỏ trốn lên Sài Gòn ngày mùng 2 Tết-1

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Ngày 13/2, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Theo điều tra, Sơn vốn là cậu ruột của bé Liễu (tên đã thay đổi, 13 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), Sơn tới nhà bé Liễu chơi thì phát hiện bé gái 13 tuổi ở trong phòng ngủ.

Lúc này, Sơn nổi cơn thú tính nên vào trong phòng khống chế bé Liễu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, người cậu ruột rời khỏi nhà bé Liễu rồi bỏ trốn lên TP.HCM. Bé Liễu kể lại sự việc với gia đình và tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an tiến hành truy xét bắt giữ Sơn. Bước đầu, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Trí Thức Trẻ


hiếp dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.