- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai 'cưới 2 vợ' ở Quảng Nam có vi phạm luật?
Những ngày qua, câu chuyện chàng trai ở Quảng Nam "cưới 2 vợ" trong vòng 3 tuần thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Sự việc này cũng làm nảy sinh nhiều tình huống pháp lý. Luật sư nói gì về sự việc hy hữu?
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước câu chuyện anh N. (trú phường Điện An) tổ chức đám cưới với chị D. (trú phường Vĩnh Điện) và chị L. (trú xã Điện Hòa, cùng TX Điện Bàn, Quảng Nam).
Tin chàng trai "cưới 2 vợ" được cộng đồng mạng quan tâm. Ảnh chụp màn hình
Vợ chồng hợp pháp là phải đăng ký kết hôn
Trao đổi với PV VietNamNet về câu chuyện hy hữu này, luật sư Trần Duyên - Công ty Luật MZI (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, lễ cưới là một trong những nét phong tục, văn hóa của người Việt Nam, nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận và/hoặc sự chứng kiến của gia đình, xã hội hay tôn giáo về cuộc hôn nhân của một cặp đôi.
Tuy nhiên, để được công nhận là vợ chồng hợp pháp, nam nữ bắt buộc phải đăng ký kết hôn theo luật định (trừ trường hợp hôn nhân thực tế trước ngày 3/1/1987).
"Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành chỉ công nhận hôn nhân 1 vợ 1 chồng. Tư tưởng đa thê, đa thiếp được xem là lạc hậu và không được pháp luật Việt Nam cộng nhận", luật sư Trần Duyên nói.
Theo luật sư, trong sự việc chàng trai "cưới 2 vợ", về mặt pháp lý, trước tiên phải xác định rõ anh N. đã đăng ký kết hôn với ai chưa.
Nếu anh N. đã đăng ký kết hôn với 1 trong 2 cô gái nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với cô gái còn lại, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng. Tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Cụ thể, về chế tài hình sự, người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì có thể bị truy cứu hình sự về tội vi phạm chế độ 1 vợ, 1 chồng theo Điều 182 BLHS:
Làm cho quan hệ hôn nhân của 1 hoặc 2 bên dẫn đến ly hôn; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; Đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó. Mức phạt cao nhất lên đến 3 năm tù.
Còn về chế tài hành chính, người nào vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 59 của Nghị định 82/2020/NĐ-CP.
Trong trường hợp anh N. chưa đăng kết kết hôn với cả 2 cô gái, thì hành vi của anh N. sẽ bị dư luận xã hội lên án về mặt đạo đức xã hội, chứ không vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Có những dấu hiệu lạm dụng mạng xã hội
Luật sư Thảo Nguyên, Công ty Luật FDVN (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) chia sẻ thêm, "trong mối quan hệ xã hội, nhiều hành vi có tác động tiêu cực và gây ra những bức xúc nhưng pháp luật lại chưa điều chỉnh. Khi đó, phạm trù đạo đức sẽ được xét đến".
Cũng theo luật sư Thảo Nguyên, ở phương diện cha mẹ và con cái thì luật ghi nhận quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con (đứa trẻ được sinh ra khi chưa đăng ký kết hôn) mà không dựa trên kết quả của hôn nhân được đăng ký.
Khoản 2, Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình nêu con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ - đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình. Vì vậy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng con của người làm cha, làm mẹ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về dân sự và hôn nhân gia đình.
Ngoài ra, luật sư Thảo Nguyên cho rằng, trong vụ việc chàng trai cưới cùng lúc 2 vợ, đang có những dấu hiệu lạm dụng mạng xã hội. Không chỉ người trong cuộc, việc thông tin, hình ảnh đời tư từng người được chia sẻ, phát tán với tốc độ chóng mặt đang tạo ra một môi trường rất xấu trong việc dùng mạng xã hội.
Theo nữ luật sư, quyền nhân thân đối với hình ảnh cá nhân của từng người được pháp luật bảo vệ, có quy định rõ ràng. Việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể bị xử phạt hành chính.
Theo VietNamNet
-
Xã hội10 phút trướcNguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
-
Xã hội46 phút trướcCơ quan điều tra mời một người nghi có liên quan đến thi thể nữ giới không đầu trôi vào bờ biển Quảng Nam.
-
Xã hội1 giờ trướcSau cú tông vào đuôi ô tô tải dừng đỗ bên đường ở Ninh Thuận, xe tải biến dạng phần đầu, còn tài xế xe tải bị mắc kẹt, tử vong trong cabin.
-
Xã hội1 giờ trước4.400 thanh niên của Thủ đô lên đường nhập ngũ vào sáng 13/2. Nhiều hình ảnh xúc động đã xuất hiện tại các điểm giao nhận quân của quận Ba Đình và Tây Hồ.
-
Xã hội1 giờ trướcDừng xe tại nơi có biển cấm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu… là các lỗi mà nhiều xe ô tô bị xử phạt nguội được hệ thống camera ghi lại. Hiện có một số vị trí camera đang có số lượng xe bị phát hiện nhiều nhất.
-
Xã hội2 giờ trướcTrời mưa lớn trong đêm kéo dài đến sáng gây sạt lở một tuyến đường ở Bình Dương. Hai người đi xe máy gặp nạn bị thương. Cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
-
Xã hội2 giờ trướcTài xế xe container nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng vì hành động dừng xe để chắn dòng nước áp lực lớn, giúp hàng trăm xe máy đi qua.
-
Xã hội2 giờ trướcTrước đó, bà Ng. mong muốn được nhận một phần giá trị giải thưởng nhưng đến hiện tại, bà không chấp nhận phương án này nữa và quyết theo kiện đến cùng.
-
Xã hội2 giờ trướcSau cơn mưa trái mùa, nhánh hầm chui đại lộ Nguyễn Văn Linh (Quận 7, TP.HCM) vừa đưa vào khai thác cuối năm 2024 xảy ra ngập nặng, giao thông ùn ứ.
-
Xã hội4 giờ trướcLên mạng xã hội kết bạn với người lạ để tâm sự, bà K.T. bị các đối tượng lừa kiếm tiền từ 'lỗ hổng' và chuyển hơn 1,7 tỉ đồng.
-
Xã hội4 giờ trướcTrần Thị Thoa là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường.
-
Xã hội5 giờ trướcThời gian gần đây, có nhiều trường hợp liên tục đến bộ phận một cửa của các Sở Giao thông vận tải để cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô và để thủ tục này được diễn ra nhanh gọn thì người dân nên lưu ý một số vấn đề.
-
Xã hội5 giờ trướcSau khi uống rượu say, Bùi Văn Thành xảy ra va quệt với một người cùng thôn khi đi xe máy và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Thành đã đâm nạn nhân tử vong.
-
Xã hội6 giờ trướcĐược biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 8/2 tại trụ sở một công ty viễn thông thuộc địa phận TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.