Chồng chém vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người chết cháy

Nửa đêm, gã chồng cầm dao rượt chém vợ rồi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người thân của vợ chết cháy.

Nửa đêm, gã chồng cầm dao rượt chém vợ rồi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người thân của vợ chết cháy.

Sáng 6-8, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng cầm dao rượt chém vợ và phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong trong đám cháy.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, nghe tiếng kêu cứu của con gái là Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) nên bà Nguyễn Mỹ Hường (ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) chạy ra xem thì thấy Bạch Văn Kha (37 tuổi, chồng của Trân) đang cầm dao truy sát chị Trân. Lúc này, ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội do Kha phóng hỏa đốt.

Nhiều người dân kéo đến xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong sáng nay

Chị Trân cùng con gái và bà Hường kịp thoát ra ngoài. Riêng chị Nguyễn Bảo K. (30 tuổi, con của bà Hường) và con trai của K. là Liêu Nguyễn Gia Đ. (11 tháng tuổi) đã tử vong ngay trên giường ngủ.

Chị Trân được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, còn đối tượng Kha bị lực lượng công an truy bắt trên đường bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo NLĐO


phóng hỏa

chết cháy

Chém vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.