Chồng đâm vợ và cháu ruột 1 tuổi trọng thương rồi tự đâm nhiều nhát kéo vào bụng

Sau khi đâm trọng thương vợ, Út được người nhà bảo lãnh về nhà.

Sau khi đâm trọng thương vợ, Út được người nhà bảo lãnh về nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng này tiếp tục dùng kéo đâm cháu ruột mới 1 tuồi rồi tự đâm vào người nhiều nhát.

Chồng đâm vợ và cháu ruột 1 tuổi trọng thương rồi tự đâm nhiều nhát kéo vào bụng-1

Đối tượng Lê Văn Út.

Ngày 1/8, Công an TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Út (SN 1984, ngụ xã Bình Xuân, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo tin thông tin ban đầu, đêm 29/7, Lê Văn Út bất ngờ dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Út (SN 1979, tạm trú quận 8, TP. HCM) bị thương.

Sau khi gây án, Lê Văn Út cùng người nhà đưa chị Út đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu.

Ngày hôm sau, chị ruột chị Út biết chuyện nên trình báo cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, Út được bảo lãnh về nhà.

Đến khoảng 13h ngày 30/7, Út tiếp tục dùng kéo đâm 2 nhát vào người cháu ruột (gọi Út bằng ông, 12 tháng tuổi).

Cháu bé bị thương được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh).

Sau đó, Út tự đâm vào bụng và được người nhà đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Hiện Công an TX. Gò Công đang tạm giữ Lê Văn Út, khi điều trị xong sẽ tiến hành tạm giam và giám định tâm thần. Bởi theo bệnh viện, Út có dấu hiệu tâm thần.

Theo Trí Thức Trẻ


tự sát

đâm trọng thương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.